LHP Venice lần thứ 64:

Điện ảnh châu Á được đánh giá cao

(Dân trí) - Tối qua (ngày 29/8), LHP Venice lần thứ 64 đã chính thức mở màn tại thành phố Venice Lido (Ý). LHP năm nay là cuộc tranh tài của 22 bộ phim trên khắp thế giới, và trong đó, những tác phẩm điện ảnh châu Á được đánh giá rất cao.

Dù LHP Venice được xem là một trong những liên hoan phim quốc tế có “tuổi thọ” lớn nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới, bắt đầu được tổ chức vào năm 1932. Tuy nhiên, trong suốt thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ II, LHP Venice đã bị tạm hoãn, do vậy tới nay, LHP này mới có 64 “tuổi”.

 

Mở màn cho LHP năm nay là bộ phim Atonement của điện ảnh Anh với sự góp mặt của nữ diễn viên kỳ cựu Vanessa Redgrave, nam diễn viên James McAvoy, nữ diễn viên 13 tuổi Saoirse Ronan lần đầu “chạm ngõ” làng điện ảnh và nữ diễn viên Keira Knightley. Atonement được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả Ian McEwan.

 

Cuộc sống của người dân tại một ngôi làng nhỏ nước Anh hồi thế chiến thứ II được cảm nhận qua con mắt một thiếu nữ trẻ (do Keira Keira Knightley đảm nhiệm).

 

Điện ảnh châu Á được đánh giá cao - 1

Một cảnh trong bộ phim chiếu khai mạc

LHP Venice  lần thứ 64 - Atonement

 

LHP năm nay là sự cạnh tranh quyết liệt của những đạo diễn hàng đầu thế giới như Vincenzo Marra, Andrea Porporati và Paolo Franchi, Ken Loach, Brian De Palma và đạo diễn Trung Quốc Lý An. 22 tác phẩm của họ sẽ được lần lượt trình chiếu tại LHP nay năm nay và cuối cùng sẽ chọn ra một tác phẩm đáng chú ý nhất để trao giải Sư Tử Vàng. Lễ trao giải và công bố kết quả của LHP Venice sẽ diễn ra vào ngày 8/9 tới.

 

Điểm đặc biệt của LHP năm nay chính là số lượng lớn những bộ phim hợp tác giữa điện ảnh Anh và Mỹ (12/22 tác phẩm). Số còn lại thuộc về các nhà làm phim châu Á gửi 4 tác phẩm dự thi, điện ảnh Pháp với hai tác phẩm, điện ảnh Tây Ban Nha một tác phẩm và Ai Cập cũng có một tác phẩm dự thi.

 

Điện ảnh châu Á được đánh giá cao - 2

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu - chủ tịch ban giám khảo

LHP Venice lần thứ 64.

 

Điện ảnh châu Á được đánh giá cao - 3

Ban giám khảo LHP Venice lần thứ 64

chụp ảnh lưu niệm trong tối khai mạc 29/8.

 

Cả 22 bộ phim tranh giải tại LHP Venice lần thứ 64 đều là những tác phẩm lần đầu được giới thiệu. Nước Anh có Sleuth của đạo diễn Kenneth Branagh với sự tham gia của nam diễn viên Michael Caine và Jude Law, It's a Free World của đạo diễn Scotland Ken Loach. Đạo diễn Khương Văn của Trung Quốc thì kỳ vọng bộ phim The Sun also Rises sẽ gây ấn tượng với ban giảm kháo.

 

Đứng đầu ban giám khảo là một gương mặt nổi tiếng của điện ảnh châu Á, đạo diễn Trung Quốc Trương Nghệ Mưu. Ông đã từng hai lần đoạt giải Sư Tử Vàng các năm 1992 cho bộ phim The Story of Qiu Ju (Thu Cúc đi kiện) và năm 1999 cho Not One Less.

 

Điện ảnh châu Á được đánh giá cao - 4

 Keira Knightley cùng bạn diễn James McAvoy

 

Điện ảnh châu Á được đánh giá cao - 5

 James McAvoy cùng vợ tới dự LHP Venice

lần thứ 64. Anh được xem là gương mặt mới

đầy triển vọng của điện ảnh Anh.

 

Năm nay, nhà tổ chức đã quyết định trao giải Sư Tử Vàng đặc biệt cho nhà làm phim kỳ cựu của Mỹ Tim Burton vì những đóng góp trong sự nghiệp của ông. LHP Venice cũng có sự góp mặt của những ngôi sao điện ảnh lớn như George Clooney, Brad Pitt, Scarlett Johansson, Richard Gere, Cate Blanchett và Susan Sarandon.

 

Bộ phim được xem là “bom tấn” của màn ảnh Hồng Kông năm 2007 Blood Brothers với sự góp mặt của dàn sao điện ảnh Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan như Lưu Diệp, Ngô Ngạn Tổ, Trương Chấn, Thư Kỳ đã được chọn chiếu trong đêm bế mạc 8/9.  

 

Điện ảnh châu Á được đánh giá cao - 6

Ê-kíp thực hiện bộ phim "Atonement", trong đó

cô diễn viên 13 tuổi Saoirse Ronan (thứ hai từ trái sang)

được báo giới "chăm sóc" rất kỹ lưỡng.

 

Mi Vân

Theo AP