Diễm Hằng: Chưa bao giờ chơi với đại gia

21 tuổi, Diễm Hằng có công việc kinh doanh riêng, và có trong tay một số vai diễn ấn tượng. Có nguồn tin cho rằng, người yêu Diễm Hằng là đại gia nhưng Hằng cho biết: “Nực cười hết sức. Diễm Hằng chưa bao giờ chơi, chứ đừng nói tới chuyện yêu đại gia”.

Diễm Hằng giải thích: “Đại gia không xấu, Hằng tôn trọng họ vì họ giỏi nhưng giữa Hằng và họ chẳng có mối liên hệ nào cả. Hằng có bạn trai rồi, yêu nhau đã 4 năm nay nhưng mình không thích nói chuyện cá nhân lên báo. Công việc công ty đã chiếm hết thời gian hàng ngày của Hằng. Nhiều khi ngay đến cả thời gian dành cho bản thân, cho gia đình, cho người yêu, bạn bè còn rất hạn chế thì thời gian đâu mà ăn chơi”.

 
 
Diễm Hằng: Chưa bao giờ chơi với đại gia - 1
Diễm Hằng tự nhận mình là người già dặn hơn so với bạn bè cùng lứa.
 

Nhìn cách Hằng diễn vai tiểu thư con nhà giàu, nhàn hạ và thích ăn chơi nên nhiều người cho rằng Hằng đã quen với cuộc sống sung sướng như vậy?

 

Chẳng phải chỉ ở trên phim đâu, bên ngoài nhiều người nhìn Hằng cũng nghĩ Hằng sống sung sướng, ăn chơi lắm. Thực ra mà nói, cũng có lúc Hằng muốn được ăn chơi, được mặc đẹp, xịn như những vai diễn của mình. Đơn giản vì bên ngoài Hằng chưa bao giờ được như thế. Nhưng thôi, người ta có quyền suy nghĩ theo cách của họ, Hằng cũng không để tâm lắm. Mình còn nhiều chuyện phải làm đáng hơn là ngồi đó gặm nhấm nỗi buồn bởi những lời đồn thổi không đâu.

 

Ấn tượng của tôi về Diễm Hằng là hình như em già dặn hơn vai diễn trong “Blog nàng dâu” đang phát sóng?

 

Ai gặp Hằng cũng nói như vậy đó. Thế nên, Hằng đến với Blog nàng dâu cũng chật vật lắm. Lúc đầu đạo diễn Mai Hồng Phong chê mặt Hằng… già so với vai diễn nên đưa lên bàn cân mấy nhân vật nhưng rồi cuối cùng lại gọi cho Hằng bảo “chú thích cách diễn của mày, cố gắng “cải tạo” cái mặt là được”. Thế rồi đến lúc lên phim, giả nai giả cáo thế nào mà cuối cùng Hằng vẫn hoàn thành vai diễn và được chú Phong khen là vai tốt nhất trong phim.
 

Không phủ nhận Diễm Hằng đóng “Blog nàng dâu” khá tốt nhưng nó chẳng khác gì so với những vai diễn trước đây của Hằng, vẫn một màu kiểu chua ngoa, đanh đá và nhiều chuyện. Diễm Hằng thường chọn vai diễn như thế nào?

 

Hằng nhận biết được điểm yếu của mình nên bây giờ kén chọn kịch bản lắm. Cách đây vài năm, Hằng đến với phim ảnh bằng đam mê trẻ con, cứ thấy cơ hội là phải nắm lấy bằng được. Cái suy nghĩ của 16-17 tuổi làm sao được chín chắn như bây giờ, phải không chị? Nhưng nói gì thì nói, theo nhận xét của nhiều người và ngay bản thân, Hằng thấy mỗi vai diễn của mình đều có sự tiến bộ. Từ Nhật ký vàng anh đến Blog nàng dâu là cả một cú nhảy đó chứ. Sau mỗi một bộ phim, các đạo diễn sẽ nhận xét diễn viên, có khen có chê nhưng Hằng thấy vui vì mọi người đều nói rằng Hằng là người tiến bộ nhanh.
 
Diễm Hằng: Chưa bao giờ chơi với đại gia - 2

 

Là diễn viên có tố chất, nếu khôn khéo hơn trong việc chọn vai diễn có thể giờ đây, Diễm Hằng đã ở một vị trí khác. Nhìn lại sự lựa chọn trẻ con của mình, Hằng có hối hận không?

 

21 tuổi, Hằng đủ chín chắn để nhận ra rằng trước kia mình đã dễ dãi trong việc chọn vai nhưng nói rằng tiếc nuối và muốn làm lại thì không, ngược lại Hằng còn cảm thấy đôi chút tự hào vì đã đạt được những thành tích nhất định. Đó là sự lựa chọn của lứa tuổi, của con người chính bản thân mình lúc đó. 

 

Còn bây giờ, lựa chọn vai diễn của Hằng có gì thay đổi?

 

Hơn một năm nay, Hằng không nhận thêm phim nữa vì chưa nhận được kịch bản ưng ý. Đạo diễn họ cần sự an toàn nên vẫn lựa Hằng vào những vai diễn như trước kia. Nghỉ diễn lâu cũng nhớ nghề lắm nhưng cũng đành từ chối vì đã đến lúc mình cần dừng lại một chút, lựa chọn kỹ càng hơn để tránh sự nhàm chán. Hằng không thích cái gì mang tính bề nổi, cứ ồ ạt một cách nhàn nhạt. Tiết chế là điều cần thiết với nghệ sĩ.
 

Nhưng trong nghệ thuật, dừng lại cũng có nghĩa là… tự sát?

 

Không đến mức nặng nề vậy đâu chị, nhất là với một người không quá khát khao sự nổi tiếng như Hằng. Hằng sẽ chỉ làm những gì mình thích và cố gắng hết mức có thể chứ không bon chen để đạt bằng được danh hiệu ngôi sao. Nhiều người cứ hỏi sao Hằng không Nam tiến để phát triển sự nghiệp. Hằng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó, Hằng sẽ bám trụ ở Hà Nội, dù thế nào đi chăng nữa. Hằng chỉ đợi những vai diễn mới, có thể tạo ấn tượng chứ không cần nhiều vai diễn để đánh bóng tên tuổi.
 

Vai diễn chờ đợi của Diễm Hằng sẽ như thế nào?

 

Nếu mình nghĩ trước được vai diễn thì khi nó đến sẽ chẳng còn gì hấp dẫn nữa. Hằng không quan trọng chuyện hiền, ác, chính diện hay phản diện mà chỉ cần một vai diễn cá tính, không lặp lại chính mình. Hằng rất mê NSND Như Quỳnh bởi cô có khả năng hóa thân vào những vai diễn mà người khác không thể ngờ cô có thể làm được. Biết là điều đó khó lắm nhưng Hằng vẫn mong sẽ có ngày mình làm được những điều như thế, có thể lột xác để trở thành  một con người khác.

 
Diễm Hằng: Chưa bao giờ chơi với đại gia - 3
Diễm Hằng hiện là "bà chủ" của một Trung tâm phát triển tài năng điện ảnh

 

Trong thời gian chờ đợi những vai diễn mới, Diễm Hằng đang làm gì?

 

Hằng đang chăm lo cho văn phòng riêng của mình - Trung tâm phát triển tài năng điện ảnh, chuyên tổ chức sự kiện và các hoạt động ngoại khóa về hoạt động phim ảnh tại các trường tiểu học. Hiện tại, văn phòng của Hằng đang chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội nên công việc tương đối bận rộn.

 

Vì sao Hằng quyết định dấn thân vào nghiệp kinh doanh vất vả và nguy hiểm trong khi tuổi đời còn rất trẻ?

 

Từ hồi bé xíu Hằng đã thích làm… bà chủ rồi nhưng chưa có điều kiện mà thôi. Bây giờ có cơ hội thì phải chớp lấy chứ không để nó tuột khỏi tay thì sợ rằng chẳng bao giờ làm được nữa. 21 tuổi rồi, cũng đâu còn trẻ nữa, nhiều người bằng tuổi mình họ đã làm được nhiều việc lớn lao lắm. Hơn nữa, Hằng thích được làm ra tiền, lo cho bản thân, lo cho gia đình. Gia đình cũng có nhiều khó khăn nên Hằng càng phải cố gắng. Cuộc sống đâu có phải lúc nào cũng dễ dàng để mà được nhàn hạ.

 

Thu nhập từ đóng phim có đủ để Hằng lấy vốn kinh doanh?

 

Hằng đóng phim cũng được 8 năm, có trong tay 9 vai diễn nhưng làm sao mà đủ tiền kinh doanh được. Thực ra, gọi là công ty chứ nó chỉ là văn phòng nho nhỏ thôi. Mới đây, Hằng cũng phải chuyển văn phòng về nhà để tiết kiệm chi phí. Khởi đầu bao giờ cũng khó khăn, mình phải khắc phục thôi, chủ yếu là phải chủ động trong các mối quan hệ, tiết kiệm hết mức có thể. 

 

Theo 2Sao