“Để mai tính 2” - mở đầu “chiến dịch” đưa phim chiếu rạp... về nhà

"Chị Hội" Thái Hoà với Để mai tính 2 sẽ chính thức lên sóng truyền hình K+ vào ngày 29-5, mở đầu cho chiến dịch đưa phim điện ảnh chiếu rạp lên sóng truyền hình tại nhà khán giả.

Vai chị Hội trong “Để mai tính 2” phần nào lý giải biệt danh ông vua phòng vé của Thái Hòa

Vai chị Hội trong “Để mai tính 2” phần nào lý giải biệt danh ông vua phòng vé của Thái Hòa

Thái Hoà- người giữ chân khán giả

Dễ hiểu khi bộ phim mở màn cho chiến dịch đưa điện ảnh lên sóng truyền hình lại là “Để mai tính 2”. Một bộ phim hài đình đám mùa cuối năm của cặp bài trùng là đạo diễn Charlie Nguyễn và diễn viên Thái Hòa. Chị Hội Thái Hòa trong “Để mai tính 2" sẽ tiếp tục hành trình đến với khán giả màn ảnh nhỏ sau khi đã chinh phục hầu hết khán giả màn anh rộng. Chọn “Để mai tính 2” mở màn cho chiến dịch đưa điện ảnh Việt lên sóng truyền hình là một nước đi khôn ngoan của K+ khi bộ phim đang nắm giữ kỷ lục về doanh thu phòng vé ngay trong ngày đầu ra mắt. Không chỉ vậy, Thái Hòa rõ ràng là một thương hiệu quen thụôc với khán giả Việt.

Đạo diễn Charlie Nguyễn chia sẻ: “Thái Hoà là một trường hợp tài năng hiếm có. Anh có thể biến hoá một cách tài tình những nhân vật mà anh ấy có thể nhập vai. Thái Hoà hoá thân không phải bằng cách thẩm thấu nhân vật của mình bằng lý trí mà bằng trái tim”. Với danh hiệu “ông hoàng phòng vé”, Thái Hoà chắc chắn sẽ đủ sức để giữ chân khán giả truyền hình.

Vai chị Hội trong “Để mai tính 2” phần nào lý giải biệt danh ông vua phòng vé của Thái Hòa

Thái Hòa và Ngô Thanh Vân tới chúc mừng sự kiện K+ công bố chiến lược “đưa phim điện ảnh Việt Nam chiếu rạp về nhà khán giả truyền hình”

Giá trị của giải trí

Không phải ngẫu nhiên mà chiến dịch đưa điện ảnh lên truyền hình của K+ lại chọn Để mai tính 2 là bộ phim mở màn. Với Thái Hoà, vai chị Hội là dấu son tạo nên thương hiệu và đẳng cấp. Với K+, Để mai tính 2 là giải pháp an toàn. Ngoài vị thế bom tấn phòng vé khi ra rạp, Để mai tính 2 sẽ phù hợp với đối tượng khán giả đa dạng của màn ảnh nhỏ. Lựa chọn một bộ phim đậm chất giải trí là hợp lý và hiệu quả. Bởi lẽ, sự khu biệt về chủ đề, về đối tượng khán giả thưởng thức chỉ giới hạn ở màn bạc trong khi đa số khán giả truyền hình chỉ cần những gì đơn giản nhất, giải trí nhất và ấn tượng nhất ngay từ những phút đầu tiên lên sóng. Và Để mai tính 2 đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu đó.

Khai thác những tình tiết vui vẻ, chọc cười, “Để mai tính 2” mang một thông điệp đơn giản là giải trí. Câu chuyện về chị Hội sau khi trở thành đại gia đã trở về Việt Nam làm một dự án mới và tình cờ bị "sét đánh" bởi anh chàng họa sỹ đẹp trai (Quang Sự). Đáng tiếc là anh ấy lại đem lòng yêu cô gái khác (Diễm My 9x). Một câu chuyện tình tay tư nhiều rắc rối không quá “rườm rà” nhưng cũng không hề gấp gáp đột ngột. Một câu chuyện được diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu.

Vai chị Hội trong “Để mai tính 2” phần nào lý giải biệt danh ông vua phòng vé của Thái Hòa

K+dành riêng khung giờ vàng tối thứ sáu cuối của mỗi tháng để phát sóng các bộ phim điện ảnh Việt Nam sau chiếu rạp

Đây cũng chính là một phần chiến lược phát triển của K+ khi dấn thân vào điện ảnh. Đó là định hướng mang đến cho khán giả những gì đặc sắc và gần gũi với yêu cầu của họ nhất. Kết hợp với BHD của Việt Nam và CJ đến từ Hàn Quốc, K+ dành hẳn khung giờ vàng (vào mỗi tối thứ sáu cuối tháng) để giới thiệu với khán giả của mình những bộ phim điện ảnh Việt hướng tới quảng bá rộng rãi điện ảnh nước nhà với khán giả truyền hình. Cũng nhân dịp này, để khuyến khích các khán giả truyền hình giải trí với các chương trình phim ảnh mới phong phú, K+ còn thực hiện chương trình ưu đãi đặc biệt với mức giảm 50% cho các thiết bị đầu thu SD và HD từ nay đến ngày 15/6.

Ngay sau khi ra mắt Để mai tính 2, K+ sẽ tiếp tục với bộ phim Ngày nảy ngày nay vào ngày 26-6. Ngoài ra, đơn vị này cũng đã tham gia đầu tư sản xuất “Bộ ba rắc rối” với 3 diễn viên Thúy Nga, Kathy Uyên và Hoàng Oanh và bộ phim “Quyên” với diễn xuất ấn tựơng của diễn viên Trần Bảo Sơn. Ông Lê Chí Công (Tổng giám đốc K+ ) khẳng định: “mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho khán giả truyền hình cơ hội thưởng thức những bộ phim điện ảnh đặc sắc trong nước”.