Đề cử danh hiệu “Ca sỹ triển vọng Làn Sóng Xanh” 2006

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Những cái tên Hồng Ngọc, Tuấn Hưng, Đoan Trang, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Kasim…sau khi đoạt giải “Ca sỹ triển vọng Làn Sóng Xanh” đều bật sáng và được mọi người chú ý . Vì thế danh hiệu “Ca sỹ triển vọng” luôn là đích ngắm và mơ ước của rất nhiều ca sỹ trẻ muốn khẳng định và tiếp cận với công chúng. </P>

Đến hẹn lại lên, giải thưởng âm nhạc thường niên lớn nhất đang bước vào giai đoạn nước rút, ngoài giải thưởng dành cho Top 10 ca sỹ được yêu thích nhất do chính khán giả bình chọn, thì chương trình Làn Sóng Xanh còn trao tặng danh hiệu “Ca sỹ triển vọng” cho một nam và một nữ ca sỹ trẻ có nhiều thành tích và hoạt động nổi bậc trong năm.

 

Năm nay sau khi kết thúc vòng bình chọn dành cho khán giả, 10 ca sỹ trẻ có số phiếu cao nhất được đề cử đến giới báo chí và chuyên môn chọn ra hai gương mặt xuất sắc nhất. Về phía nam có bốn đề cử là Lê Hiếu, Cao Thái Sơn, Hà Anh Tuấn, Đình Nguyên, riêng về nữ năm nay có tới sáu gương mặt được giớ thiệu gồm Khánh Linh, Khánh Ngọc, Lệ Quyên, Minh Thư, Thanh Ngọc, Hiền Thục.

 

Điểm danh những gương mặt triển vọng

 

Về phía nam, nổi bật nhất trong năm qua chính là Hà Anh Tuấn, một gương mặt sáng giá của cuộc thi Sao Mai điểm hẹn. Với việc đoạt giải thưởng “Ca sỹ triển vọng”, như một “cơn gió lạ” Hà Anh Tuấn đã nhanh chóng chiếm được cảm tình rất nhanh của khán giả bằng lối hát và diễn  mộc mạc. Album đầu tiên của Hà Anh Tuấn song ca với cùng với Phương Linh sẽ ra mắt trong thời gian gần đây.

 

Sau khi chia tay với ông bầu Hoàng Tuấn, Cao Thái Sơn đã kịp giới thiệu một hình ảnh mới mạnh mẽ và đa phong cách bằng album vol 4 “Không thể quên”. tuy nhiên dòng nhạc Cao Thái Sơn chọn không được đánh giá cao. Sắp tới Cao Thái Sơn đang tập trung thực hiện một album mới, đeo đuổi theo một dòng nhạc duy nhất, và làm MC cho một chương trình của Đài truyền hình TPHCM.

 

Còn Lê Hiếu trong năm qua với sự giúp đỡ và cố vấn về âm nhạc của Đức Trí cũng kịp hoàn thành một album mang tên “Để trọn đời thương nhớ” gồm những bài hát mới của những nhạc sỹ  tên tuổi theo cái gu riêng của Lê Hiếu.

 

Không ồn ào nhưng mỗi năm Lê Hiếu cũng cố gắng cho ra mắt một album mới. Riêng Đình Nguyên thì có vẻ “lép vế” hơn cả, không có hoạt động âm nhạc bề nổi, không tham gia các chương trình ca nhạc lớn, hiện đang là ca sỹ độc quyền cho công ty Hậu Mỹ Kim Ngư.

 

Còn về các ca sỹ nữ thì có lẽ cái tên Hiền Thục là “nổi” nhất  trong cuộc đua danh hiệu “triển vọng” này, năm qua là một năm tương đối thành công của Hiền Thục với hoạt động âm nhạc dày đặc, tuần suất phát hành album liên tục.

 

Cũng “ngang cơ” với Hiền Thục là ca sỹ Lệ Quyên, có khả năng thu hút khán giả qua giọng hát đầy tình cảm của mình. Tuy nhiên tên tuổi của Lệ Quyên không còn được chú ý và đánh giá cao nữa do suốt hai năm nay Lệ Quyên không có những hoạt động âm nhạc bề nổi cũng như không phát hành album mới nào.

 

Giống như Hà Anh Tuấn, ca sỹ Minh Thư cũng tạo được ấn tượng  mạnh mẽ trong sân chơi Sao Mai điểm hẹn, chứng tỏ bản lĩnh làm chủ sân khấu của mình. Trong năm qua, bài hát Mong vậy thôi do chính Minh Thư sáng tác cũng có mặt trong bảng xếp hạng của Làn Sóng Xanh.

 

Sau thành công của album “Như em vẫn yêu” với hai bài hit Mộng thủy tinhVầng trăng khóc, tên tuổi Khánh Ngọc được chú ý và mong đợi sẽ bật sáng, nhưng trong suốt năm 2006 Khánh Ngọc không tạo được hit mới mặc dù đã phát hành  hai album “Tình khúc nhạc Trịnh Công Sơn - Ngô Thụy Miên” và album “Ngỡ như là giấc mơ”

 

Riêng về cô ca sỹ xứ Bắc, Khánh Linh thì trong năm nay hoạt động âm nhạc bề nổi là album vol 2 “Ban mai xanh” được phát hành sau thời gian dài nghỉ sinh em bé. Còn Thanh Ngọc, sau khi đoạt giải nhì tiếng hát truyền hình năm 2005, thì phong cách và giọng hát được định hình, chững chạc và người lớn hơn. Với album “Vỗ về giấc mơ” Thanh Ngọc đang cố gắng khẳng định giọng hát của mình ngày một tiến bộ, dần dần  thoát khỏi ảnh hưởng phong cách của nhóm Mắt Ngọc trước đây.

 

Ai sẽ về đích ?

 

Vào ngày 19/12/2006 tới đây đại diện các nhà báo trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ sẽ tiến hành bình chọn ra hai gương mặt nhận giải “Ca sỹ triển vọng” năm 2006. Kết quả sẽ được giữ kín và công bố vào đêm trao giải ngày 25/12/2006 tới đây.

 

Ca sỹ nào được vinh danh, đồng nghĩa với việc con đường âm nhạc phía trước của họ trở nên thênh thang rộng mở và một cơ hội bật sáng thành sao. Những cái tên Minh Thư, Hà Anh Tuấn, Lê Hiếu, Lệ Quyên đang được trông chờ cho danh hiệu năm nay.

 

Trung Thành