Cựu đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni tình tứ bên chồng

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Cánh săn ảnh vừa bắt gặp cựu đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni và cựu tổng thống Nicolas Sarkozy tình tứ trên thuyền trong kỳ nghỉ hè ở Châu Âu.

Người mẫu Carla Bruni và chồng, cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang tận hưởng kỳ nghỉ tại Ibiza, Tây Ban Nha. Cánh săn ảnh đã thấy cặp đôi nổi tiếng tắm nắng, thư giãn trên thuyền và trao nhau những cử chỉ, nụ hôn ngọt ngào hôm 26/7.

Carla Bruni, 55 tuổi và chồng Nicolas Sarkozy, 68 tuổi đều trông trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Đặc biệt, cựu đệ nhất phu nhân Pháp sở hữu dáng vóc thon thả như ngày còn là siêu mẫu đình đám hồi thập niên 80, 90.

Carla Bruni dự Liên hoan phim Cannes (Video: Storm Shadow Crew).

Ngày còn trẻ, Carla Bruni từ bỏ chuyên ngành nghệ thuật và kiến trúc tại đại học để theo đuổi sự nghiệp người mẫu năm 19 tuổi. Nhờ nhan sắc nổi bật và chiều cao 1,75 m, Carla Bruni nhanh chóng ký được hợp đồng với các công ty người mẫu danh tiếng. Người đẹp sớm trở thành người mẫu trong một chiến dịch quảng cáo cho nhãn hiệu thời trang Guess. Tiếp theo là các hợp đồng lớn với các nhà thiết kế và hãng thời trang lớn như Christian Dior, Karl Lagerfeld, Chanel và Versace.

Cựu đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni tình tứ bên chồng - 1

Carla Bruni hạnh phúc bên chồng Nicolas Sarkozy (Ảnh: Getty Images, Splash News).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, người mẫu U60 tiết lộ rằng cô tập thể dục hai giờ mỗi ngày gồm đạp xe, tập Pilates và các bài tập khác như một phần trong "những nỗ lực không thể kể xiết" để giữ được vẻ ngoài của mình.

Phát biểu với tạp chí Madame Figaro của Pháp, nữ ca sĩ kiêm người mẫu nổi tiếng thừa nhận rằng cô cảm thấy mình quá già để làm người mẫu và có cảm giác kỳ lạ về sự thật là cô đã đủ tuổi làm mẹ của những người mẫu mà cô cùng trình diễn trên sàn catwalk.

Carla Bruni nói: "Có lẽ tôi may mắn có vóc dáng và phong cách người mẫu nhưng tôi đã nỗ lực không kể xiết để giữ dáng. Tôi dành hai giờ tập thể thao mỗi ngày, tôi tập Barre (một môn tập lấy ảnh hưởng từ Ballet), đạp xe, Pilates... Tôi cảm thấy mình bị mất ổn định khi trở lại làm người mẫu trong các chiến dịch quảng cáo gần đây cho YSL và Balmain sau một thời gian dài nghỉ ngơi. Thực ra tôi không còn ở đúng tuổi làm người mẫu nữa. Tôi có thể làm mẹ của những đồng nghiệp hiện tại".

Cựu đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni tình tứ bên chồng - 2

Carla Bruni và Nicolas Sarkozy đang đi nghỉ hè ở Tây Ban Nha (Ảnh: Splash News).

Carla Bruni gặp tổng thống Pháp vừa ly hôn Nicolas Sarkozy vào tháng 11/2007 tại một bữa tiệc tối. Sau một thời gian ngắn hẹn hò, cặp đôi kết hôn vào ngày 2/2/2008 tại cung điện Élysée ở Paris, Pháp. Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của Bruni (khi đó cô đã 41 tuổi) và là cuộc hôn nhân thứ ba của tổng thống Pháp Sarkozy. Bruni nhập quốc tịch Pháp không lâu sau đám cưới và ngoài tiếng Italy, Bruni còn có thể nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Vào ngày 19/10/2011, ở tuổi 44, Bruni hạ sinh một cô con gái tên là Giulia tại Paris, Pháp.

Carla Bruni có cuộc sống riêng tư rất kín đáo. Cô từng tuyên bố sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để con của mình không bị báo giới chú ý. Cựu người mẫu nói: "Tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con tôi. Tôi sẽ không bao giờ tiết lộ về con mình. Là phu nhân của tổng thống, vị trí này chắc chắn khiến tôi phải cẩn thận hơn để bảo vệ con mình".

Paz Vega đọ dáng với Carla Bruni (Video: Storm Shadow Crew).

Người mẫu xinh đẹp cho biết, cô coi cuộc hôn nhân của cô với Nicolas Sarkozy là một thành tựu tuyệt vời nhất mà cô đã đạt được dù trong quá khứ cô từng không muốn kết hôn.

Nói về việc nuôi dạy con cái, Carla Bruni chia sẻ, cô tin rằng trẻ con sẽ học theo người lớn và những người lớn cư xử tốt thường sẽ nuôi dạy ra những đứa trẻ cư xử tốt. Bruni tuyên bố rằng cô luôn cố gắng trở thành một người mẹ tận tâm với các con của mình và sẽ hỗ trợ chúng tốt nhất có thể.

Cựu người mẫu nói thêm, đức tính yêu thích của cô là lòng tốt và sự hào phóng và cô không bao giờ muốn kiểm soát các con của mình. Người đẹp gốc Italy thừa nhận cô thích làm hài lòng mọi người và thấy điều đó quan trọng hơn vẻ đẹp, thứ mà cô tin rằng sẽ phai nhạt theo tuổi tác.

Carla Bruni tập trung vào âm nhạc và các hoạt động từ thiện khi cô sống tại cung điện Élysée, Pháp từ năm 2008 đến năm 2012. Trước đó, Carla Bruni sớm rời bỏ nghề người mẫu khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp để dồn sức cho đam mê âm nhạc. Cô từng bán được hai triệu đĩa hát cho album đầu tay và như người đẹp chia sẻ thì, cô sẽ không bao giờ dừng sáng tác nhạc và ca hát.

Theo www.dailymail.co.uk