Có những người đẹp nổi tiếng “không lý do”

(Dân trí) - Paris Hilton, Heidi Montag, Kim Kardashian… không phải là diễn viên, ca sỹ hay hoa hậu, người mẫu. Vậy nhưng họ vẫn là những cái tên được nhiều người thuộc lòng và hình ảnh của các cô nàng “bất tài” tràn ngập mặt báo mỗi ngày.

Không phải ngẫu nhiên mà Wikipedia có cả “hạng mục” giải thích cho cụm từ “Nổi tiếng không vì cái gì” hay còn gọi là “Nổi tiếng vì trở nên… nổi tiếng”. Nghe có vẻ khó hiểu nhưng thực ra khi lấy ra những ví dụ cụ thể thì rất dễ hiểu. Có thể kể ra những cái tên rất “nổi”, ví như Paris Hilton, Heidi Montag, Kim Kardashian và các chị em gái…

 

Paris Hilton là người thừa kế của gia đình Hilton danh giá. Đó là tất cả những gì người ta biết về cô nàng tóc vàng này trước khi Paris Hilton lộ băng sex quay với người tình vào năm 2000. Thời điểm lộ băng sex của Paris là năm 2003, cô nàng nức nở chia sẻ sự xấu hổ và đau khổ vì những hình ảnh riêng tư bị phát tán nhưng chính cuốn băng sex đó lại giúp người đẹp tóc vàng trở nên nổi tiếng. Cô và bạn thân Nicole Richie ký được hợp đồng để thực hiện một seri phim truyền hình thực tế mang tên “Cuộc sống đơn giản”. Thời điểm năm 2003, show truyền hình thực tế của Paris Hilton là một trong những chương trình ăn khách nhất trên truyền hình và thế là Paris Hilton trở thành người nổi tiếng.
 
Những người đẹp nổi tiếng “không lý do”

Paris Hilton luôn là trung tâm thu hút sự chú ý

 

Liên tục được trả tiền để dự tiệc, đó có lẽ cũng là công việc mà Paris Hilton làm tốt nhất nếu so với các việc mà cô đã thử sức như đóng phim, ca hát hay làm người mẫu. Đĩa hát Stars Are Blind của cô bị coi là thảm họa âm nhạc, vai diễn của Paris trong những phim như Hottie & the Nottie, Repo: The Genetic Opera giành giải Mâm xôi vàng cho vai diễn dở nhất. Hình ảnh của cô trên các tạp chí thời trang cũng chẳng hề hấp dẫn mặc cho Paris tuyên bố, cô muốn trở thành người mẫu danh tiếng.
 
Những người đẹp nổi tiếng “không lý do”
Người đẹp nổi tiếng thường bị gọi là "đầu rỗng" và "tóc vàng hoe"

 

Vậy là Paris Hilton cũng chẳng có “thành tích” gì đáng kể trong bất cứ lĩnh vực nghệ thuật nào dù cho cô có tuyên bố đam mê hoặc “sẵn lòng cống hiến hết mình”. Vậy nhưng Paris Hilton vẫn là một “thương hiệu” có thể “hái ra tiền”. Đó là lý do nhiều nhà sản xuất “mượn danh” người đẹp để tung ra các sản phẩm thời trang bán cho các cô gái trẻ thần tượng Paris Hilton.

 

Heidi Montag cũng là một diễn viên truyền hình thực tế. Cô được biết tới qua show truyền hình ăn khách The Hills và tất cả có lẽ sẽ chỉ dừng ở đó khi show truyền hình The Hills chấm dứt. Vậy nhưng, với sự đam mê tới mức điên rồ dành cho hai từ “danh tiếng”, Heidi Montag đã làm tất cả những gì có thể để duy trì tên tuổi của mình dù cho tên tuổi của cô chẳng gắn với tài năng ở bất cứ lĩnh vực nghệ thuật nào.
 
Những người đẹp nổi tiếng “không lý do”
Heidi Montag sẵn sàng làm tất cả mọi việc để nổi tiếng

 

Đầu tiên, Heidi tung 2 triệu đô la để sản xuất một album nhạc mà kết quả là album hoàn toàn thất bại và số tiền cô đầu tư cho album này quả là lãng phí vì Heidi thực sự không có khả năng ca hát. Người đẹp casting cho hàng loạt phim nhưng cũng thất bại và cùng lắm, cô chỉ nhận được vai diễn “lướt qua màn ảnh”. Chưa hết, Heidi sẵn lòng cởi đồ khoe thân trên tạp chí Playboy và kêu gọi thợ săn ảnh đeo bám cô để chụp những bộ ảnh lố lăng tung lên các báo lá cải mỗi ngày.

 

Khi vẫn còn những khán giả tò mò thì Heidi Montag vẫn được quan tâm. Hơn nữa, mỗi khi “sức nóng” giảm thì Heidi Montag lại có cách để “hâm nóng” và gần đây nhất, cô liều mình thực hiện 10 ca phẫu thuật trong 1 ngày bao gồm nâng ngực, bơm mông, sửa mũi, gọt cằm, nâng cung mày… Báo chí đã liên tục phỏng vấn Heidi Montag suốt nhiều tuần sau khi cô tung tin sốc này lên báo. Hình ảnh búp bê của Heidi Montag khiến nhiều người “phát sợ” nhưng Heidi Montag thì khẳng định, cô tự tin với nhan sắc của mình.
 
Những người đẹp nổi tiếng “không lý do”
Người đẹp khiến khán giả "rùng mình" vì ngoại hình quá khác sau hàng chục ca phẫu thuật thẩm mỹ

 

Thời điểm này, có lẽ không có ngôi sao “bất tài” nào nổi tiếng hơn Kim siêu vòng ba và các chị em. Ban đầu Kim Kardashian nổi tiếng cũng nhờ… lộ băng sex (giống như Paris Hilton) và sau đó, cô kết thân với Paris Hilton để “dựa hơi bạn”. Giờ đây, người đẹp siêu vòng ba này đã trở thành cái tên của mọi nhà nhờ show truyền hình thực tế rất ăn khách.

 

Thật khó tin là trong một năm, gia đình cô Kim kiếm được tới 65 triệu đô la từ show truyền hình thực tế, các lời mời dự tiệc, quảng cáo. Họ không đóng phim, không phát hành đĩa hát nhưng vẫn xuất hiện mỗi ngày trên truyền hình để nói về bản thân. Gia đình Kardashian bị rất nhiều ngôi sao chỉ trích là “bất tài” và họ từng bị MC truyền hình Barbara Walters mời tới trả lời phỏng vấn rồi nói thẳng vào mặt rằng: “Các bạn không hề có tài năng gì… tôi xin lỗi”.

 

Trong khi Khloe - em gái cô Kim bối rối nói: “Chúng tôi không phải ca sỹ hay diễn viên mà là người làm nghề giải trí” thì cô Kim khôn khéo hơn và nói: “Mọi người yêu mến chúng tôi từ show truyền hình thực tế và chúng tôi nổi tiếng vì là chính mình.” “Hiện tượng” Kardashian đã khiến người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng OprahWinfrey cũng không thể bỏ qua mà phải tới tận nhà tìm hiểu những người “không tài năng” mà vẫn thu hút và mời họ xuất hiện trong talk show của mình.
 
Những người đẹp nổi tiếng “không lý do”

Chị em cô Kim rất nổi tiếng trong thời điểm này

 

Kim Kardashian cũng rất biết cách thu hút sự chú ý vào đời tư, cô luôn xuất hiện trên biển trong mùa hè với những bộ bikini mát mẻ để cánh paparazzi “có việc làm”, cô tổ chức đám cưới rình rang với cầu thủ bóng rổ Kris Humphries, bỏ túi cả chục triệu đô nhờ quay phim, bán ảnh cưới và ly dị sau đó 72 ngày. Giờ đây, Kim lại hẹn hò với Rapper lắm tài nhiều tật KanyeWest và tiếp tục là nhân vật được yêu thích của giới truyền thông nước Mỹ. Các chị em cô Kim cũng bán tin đính hôn, bán ảnh con cho báo chí và thu về hàng trăm nghìn đô la một cách dễ dàng.
 
Những người đẹp nổi tiếng “không lý do”
Đám cưới của Kim siêu vòng ba cũng bị cho là giả dối, vì mục đích kiếm tiền

 

Không thể phủ nhận sức hút của những cái tên như Paris Hilton, Heidi Montag, Kim Kardashian… với một bộ phận giới trẻ hiện nay. Vậy nhưng nếu danh tiếng không đi cùng với tài năng thực sự thì các “ngôi sao” kể trên cũng chỉ như đóa phù dung sớm nở tối tàn. Họ sẽ chỉ là “ngôi sao” trong khoảng thời gian ngắn ngủi, “ngôi sao” có thời, giống như tuổi xuân của một cô gái… Sẽ không bao giờ có ngôi sao nào trên đại lộ Danh vọng ở Hollywood mang tên họ dù cho họ có giàu có và nổi tiếng đến mấy.  Danh tiếng là thứ gì đó rất phù phiếm, nếu nó đến dễ dàng thì đi cũng nhanh chóng nhất là khi các “ngôi sao” có làm được gì để người hâm mộ phải nhớ tới họ mãi mãi đâu?!

 

 

Vĩnh Ngọc