Chương Tử Di: Người phụ nữ thành đạt nhất châu Á

(Dân trí) - Ngày hôm qua (21/11), tạp chí Wall Street Journal của Mỹ mới đây đã cô bố danh sách "10 người phụ nữ thành đạt nhất châu Á". Nữ diễn viên 27 tuổi Chương Tử Di cũng có mặt trong danh sách này bên cạnh những nữ doanh nhân thành đạt của châu Á.

Tạp chí Wall Street Journal cho biết, mặc dù, danh sách "10 người phụ nữ thành đạt nhất châu Á" chỉ ưu tiên những phụ nữ có cống hiến và thành tích đặc biệt trong lĩch vực kinh doanh, nhưng họ vẫn quyết định đưa Tử Di vào danh sách này do tầm ảnh hưởng của cô trong lĩnh vực công nghiệp giải trí.

 

Trong năm 2006 này, Chương Tử Di còn vinh dự có mặt trong danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới do tạp chí Time của Mỹ bầu chọn. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng đối với một nghệ sỹ trẻ có nhiều cống hiến và tiến bộ trong nghệ thuật suốt thời gian qua.

 

Chương Tử Di khởi đầu nghiệp diễn khi cô được đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện và mời đảm nhiệm vai nữ chính trong bộ phim The Road Home (Đường về nhà) của ông khi mới 19 tuổi.

 

Chương Tử Di: Người phụ nữ thành đạt nhất châu Á - 1
 

Bộ phim đầu tay này đã đưa tên tuổi Chương Tử Di vang khắp khu vực châu Á khi phim nhận được giải thưởng Gấu Bạc tại LHP quốc tế Berlin năm 2000. Sau thành công bước đầu này, đạo diễn Trương Nghệ Mưu tiếp tục mời cô diễn viên trẻ đầy triển vọng tham gia bộ phim võ thuật Ngọa hổ tàng long của ông.

 

Bộ phim này nhanh chóng tạo nên cơn “sốt” tại tất cả các rạp chiếu ở châu Á và phim đã giúp Tử Di giành được giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Toronto 2001. Sang năm 2002, Tử Di tiếp tục tỏa sáng trong bộ phim Người hùng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Thập diện mai phục…, tên tuổi cô bắt đầu gắn liên với các vai võ thuật, cổ trang.

 

Sang năm 2005, Tử Di nhận lời góp mặt trong bộ phim Hồi ức của một Geisha, bộ phim nói tiếng Anh đầu tiên của người đẹp 27 tuổi này.

 

Tuy diễn xuất của cô không mấy nổi bật, nhưng bộ phim vẫn gây được tiếng vang và sự chú ý đặc biệt của dư luận. Đặc biệt, Tử Di không hề bị cái bóng của hai "đàn chị" Củng Lợi và Dương Tử Quỳnh làm lu mờ.

 

Chương Tử Di: Người phụ nữ thành đạt nhất châu Á - 2
 

Trong năm 2006 này, Chương Tử Di chỉ tham gia đúng một phim là Tiệc đêm của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Dù bị các nhà phê bình điện ảnh chỉ trích nhưng bộ phim vẫn thu về hơn 55 triệu nhân dân tệ trong tuần công chiếu đầu tiên và trở thành phim có khoản doanh thu khổng lồ nhất trong năm 2006 của màn ảnh Hoa ngữ.

 

Mới 27 tuổi nhưng người đẹp Chương Tử Di đã trở thành vật bảo chứng cho thành công về doanh thu phòng vé cho các bộ phim. Đặc biệt, những kịch bản có sự góp mặt của cô đều có ngân sách lên tới hàng triệu USD cùng sự góp mặt của những tên tuổi lớn của điện ảnh Trung Quốc.

 

Trong cuộc trò chuyện tên talk show Talk Asian vào đầu tháng 11, Tử Di đã “bật mí”:

 

Đối với tin đồn, thành công hiện tại của Tử Di là kết quả của nhan sắc cộng với một chút may mắn: “Tôi thật may mắn khi có cơ hội được làm việc với những đạo diễn danh tiếng của Trung Quốc như Trương Nghệ Mưu và Lý An ngay từ đầu. Nhưng sự khởi đầu đó cũng có rất nhiều gian nan.

 

Chương Tử Di: Người phụ nữ thành đạt nhất châu Á - 3
 

Nhưng nhiều người nghĩ rằng tôi quá may mắn mà không hiểu rằng, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều mới được ghi nhận như ngày hôm nay.

 

Do vậy, dù có nổi tiếng và vị thế như thế nào, tôi vẫn luôn tỉnh táo và cố gắng thật nhiều. Tôi mong rằng, mỗi vai diễn của mình đều là một trải nghiệm mới và đựoc mọi người ghi nhận”.

 

Phát triển sự nghiệp tại Hollywood: “Điều quan trọng là Hollywood cho bạn vai gì. Tôi thấy rất thất vọng với những vai diễn mà các đạo diễn Hollywood cho các nghệ sỹ châu Á. Theo họ, những nghệ sỹ châu Á nói chung và nữ diễn viên Trung Quốc nói riêng chỉ thích hợp với những vai diễn nghèo khổ, có số phận bi đát, thường vào vai gái điếm và bị bán sang Mỹ.

 

Chương Tử Di: Người phụ nữ thành đạt nhất châu Á - 4
 

Do vậy, rất khó để có thể tìm được một vai diễn ưng ý để chứng tỏ bạn biết diễn! Tôi khẳng định, những vai diễn như trong Giờ cao điểm 2 sẽ không bao giờ là lựa chọn của tôi”.

 

Dự định của bạn về tương lai: “Tôi nghĩ, nghiệp diễn là công việc, là xứ mệnh quan trọng của tôi và là niềm đam mê mãnh liệt nhất cuộc đời tôi. Nhưng đến một lúc nào đó, tôi cũng khát khao có một mái ấm gia đình, với những đứa con xinh xắn, và làm nhiều việc khác nữa”.

 

Mi Vân

Theo Sina