Chung kết Sao Mai phía Bắc: Nhiều gương mặt mới

(Dân trí) - Đêm chung kết cuộc thi Sao Mai 2013 khu vực phía Bắc đã diễn ra sôi nổi cuối tuần qua. Sau phần dự thi của 18 giọng hát thuộc 3 phong cách âm nhạc, Ban giám khảo đã chọn ra 9 thí sinh bước tiếp vào vòng thi toàn quốc.

Thính phòng, dân gian nổi bật

Dòng nhạc thính phòng tại cuộc thi Sao Mai khu vực phía Bắc luôn được đánh giá là “sở trường” khi năm nào các thí sinh ở khu vực này cũng đạt đại đa số lọt vào chung kết và thường có giải cao. Năm nay cũng không là ngoại lệ, khi mà cả 3 thí sinh lọt vào chung kết toàn quốc đều là những giọng hát tốt và kỹ thuật thanh nhạc khá điêu luyện: Đào Văn Mác, Ngô Văn Đức và Nguyễn Xuân Tuấn Dương.
 
Đào Văn Mác
Đào Văn Mác

Dòng nhạc dân gian thường quy tụ những nhân tài ở khu vực miền Trung, nhưng năm nay, cả 6 thí sinh vào chung kết phía Bắc dòng nhạc dân gian đều có giọng hát đẹp và khả năng diễn xuất khá điêu luyện. Những giọng hát ngọt ngào dân ca như Linh Hoa, Hồng Duyên, Thùy Dung, Phương Thúy… đều mang đến cho khán giả những khoảnh khắc âm nhạc thực sự xúc động.

Năm nay, trong top 9 thí sinh lọt vào chung kết toàn quốc có một số gương mặt từng tham dự Sao Mai 2011 như Ngô Văn Đức, Đào Văn Mác (thính phòng), Linh Hoa (dân gian), Hồng Chinh (nhạc nhẹ). Bên cạnh đó là một loạt những gương mặt mới, họ có thể chưa nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật còn chưa hoàn chỉnh, còn những lỗi khi xử lý bài hát… nhưng những thí sinh này lại là những tài năng, hồn nhiên, trong trẻo và đầy khát khao. Đây chính là những cơn gió mát lành bên cạnh những đàn anh đàn chị, góp phần làm dung hòa giữa những gương mặt bài bản và sự tươi mới của các thí sinh trên sân khấu Sao Mai năm nay.
 
Linh Hoa
Linh Hoa

Ở dòng thính phòng, ngoài sự dày dạn kinh nghiệm của Đào Văn Mác, Ngô Văn Đức (cùng lọt top 9 Sao Mai 2011) thì Nguyễn Xuân Tuấn Dương lại cho thấy sự tươi mới của mình. Tuấn Dương cũng từng thi Sao Mai nhưng bị loại sớm, anh đã âm thầm rèn luyện và thực sự tạo được ấn tượng tốt tại cuộc thi năm nay. Cho dù chưa thể so sánh với Đào Văn Mác, Ngô Văn Đức nhưng rõ rang sự có mặt của anh trong top 3 thí sinh xuất sắc nhất dòng nhạc thính phòng cho thấy sự cân bằng giữa cái mới và cái cũ, tạo sự hấp dẫn ở bảng thi này.

Dòng nhạc dân gian chứng kiến sự bứt phá của 3 cô gái Linh Hoa, Hồng Duyên và Thùy Dung. Đây là 3 thí sinh xuất sắc nhất được lọt vào chung kết. Ở top 3 này, Linh Hoa đã từng lọt vào top 9 thí sinh dòng nhạc dân gian vòng chung kết toàn quốc Sao Mai 2011 nên cô có vẻ nhiều kinh nghiệm hơn. Hai thí sinh còn lại là Hồng Duyên và Thùy Dung là những gương mặt mới đến với cuộc thi, vì thế họ rất được chú ý. Hồng Duyên với giọng hát dân gian đậm chất ca trù với sự luyến láy, “nảy hạt” khá ấn tượng. Cô hát khá khoan thai, nhẹ nhàng và biểu cảm sắc mặt khá tốt.
 
Thùy Dung
Thùy Dung

Thùy Dung nhận giải Khán giả bình chọn
Thùy Dung nhận giải Khán giả bình chọn

Thùy Dùng có sắc vóc đẹp, giọng hát khá. Kỹ thuật dù chưa thực sự hoàn hảo, nhưng cô vẫn cố gắng hết mình khi thể hiện ca khúc Sông ơi đừng chảy (Nguyễn Vĩnh Tiến). Cô là học trò ca sỹ Anh Thơ, nên có lẽ sẽ tiến bộ nhanh. Với phần trình diễn của mình, Thùy Dung đã đạt giải Khán giả bình chọn và bước vào vòng chung kết toàn quốc cùng hai giọng hát Linh Hoa, Hồng Duyên.

Nhạc nhẹ: Không nổi bật nhưng trẻ trung

Dòng nhạc nhẹ Sao Mai khu vực phía Bắc năm nay không quá nổi trội, tuy nhiên cả 3 thí sinh lọt vào chung kết toàn quốc đều là những gương mặt trẻ. Ngoài Hồng Chinh là gương mặt từng tham dự Sao Mai 2011, hai thí sinh còn lại là Hà Minh Tiến và Hoàng Khánh Linh đều sinh năm 1992, rất trẻ và đầy tươi mới. Hồng Chinh đến từ Hải Phòng sinh năm 1991 với ca khúc Tháng ngày chờ mong (Đỗ Bảo) hát khá lửa và làm chủ sân khấu.

Hà Mịnh Tiến cũng đến từ đất Cảng Hải Phòng với giọng hát khá đặc sắc, biểu diễn sinh động và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp. Anh trình bày sáng tác khá mới lạ Nắng chờ, sáng tác Minh Tiến rất “ra chất” nhạc nhẹ.
 
Hoàng Khánh Linh khá giống sao mai Phương Linh
Hoàng Khánh Linh khá giống "sao mai" Phương Linh

Hoàng Khánh Linh khá giống sao mai Phương Linh
Đêm chung kết cuộc thi Sao Mai 2013 khu vực phía Bắc đã diễn ra sôi nổi cuối tuần qua với sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới

Hoàng Khánh Linh là người có phần thi tốt nhất bảng nhạc nhẹ. Ngoại hình đẹp với nụ cười nhang nhác ca sỹ Phương Linh, Hoàng Khánh Linh thực sự “đốt lửa” khán phòng với ca khúc Cánh chim lạc (Lưu Thiên Hương). Giọng hát khỏe và sáng, nhiều cảm xúc, Khánh Linh đã khiến cả trường quay S9 rộn rã những tràng pháo tay dành cho cô.

Vòng chung kết khu vực phía Bắc mở màn vòng loại các khu vực tại giải Sao Mai năm nay. Sau phía Bắc sẽ diễn ra vòng chung kết khu vực miền Trung - Tây Nguyên diễn ra từ ngày 10 đến 13/7 tại Đà Nẵng. Tuần tiếp theo sẽ là vòng chung kết khu vực phía Nam và khu vực châu Âu. Với sự “mở màn” khá ấn tượng tại khu vực phía Bắc, hy vọng các khu vực sẽ phát hiện ra những nhân tố mới đầy tài năng và khát khao trở thành ca sỹ chuyên nghiệp, góp phần làm sôi động vòng chung kết Sao Mai năm nay.

Hà Thanh