Choi Ji Woo thành lập công ty giải trí riêng

(Dân trí) - Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý Olive Nine vào ngày 1/3 vừa rồi, “người đẹp khóc” Choi Ji Woo đã quyết định thành lập một công ty giải trí riêng, trực tiếp “quán xuyến” kế hoạch làm việc của riêng mình.

 
Choi Ji Woo thành lập công ty giải trí riêng - 1
Choi Ji Woo quyết định lập công ty giải trí riêng sau
gần 10 năm "tích góp" khi làm việc trong làng giải trí.
 
Choi Ji Woo tiết lộ, cô đã nhận được nhiều lời đề nghị từ các công ty lớn nhưng đã nói lời từ chối để thành lập một công ty riêng.

 

Thời gian này, Choi Ji Woo đang bận rộn tìm kiếm phòng ốc để làm trụ sở công ty và tuyển nhân viên cho công ty của cô. Choi hi vọng, vào đầu tháng 4 tới, công ty này sẽ chính thức đi vào hoạt động.

 

Đại diện công ty quản lý cũ của Choi Ji Woo - Olive Nine cho biết, mặc dù kết thúc hợp đồng hợp tác nhưng Choi Ji Woo và Olive Nine vẫn sẽ giữ mối quan hệ tốt đẹp và có khả năng bắt tay hợp tác trong tương lai.
 
Choi Ji Woo thành lập công ty giải trí riêng - 2

 

Trước Choi Ji Woo, khá nhiều người bạn thân thiết của nữ diễn viên này trong làng giải trí như Bae Yong Joon, Park Yong Ha, Lee Byung Heon đã đứng ra thành lập công ty riêng sau khi kết thúc hợp đồng với người quản lý cũ.

 

Công ty BOF của Bae Yong Joon hiện đang là người đại diện cho nữ diễn viên Choi Kang Hee và nam diễn viên So Ji Sub. Trong khi đó, công ty giải trí BH của nam diễn viên Lee Byung Heon đang đứng ra quản lý “nàng Barbie xứ Hàn” Han Chae Young.

 

Vào đầu tháng 3 vừa rồi, Choi Ji Woo còn chính thức khai trương một cửa hàng thời trang cao cấp có tên là Jiwoo Plant tại một trung tâm thương mại mới thành lập ở khu Guro-gu, Seoul (Hàn Quốc). Rất nhiều khán giả hâm mộ Choi Ji Woo tại Hàn Quốc, Nhật Bản cùng một số đồng nghiệp của cô như Myung Se Bin, Shin Ae Ra, và Lee Ki Woo đã ghé thăm ủng hộ shop thời trang của “người đẹp khóc”.
 
Choi Ji Woo thành lập công ty giải trí riêng - 3


Choi Ji Woo thành lập công ty giải trí riêng - 4
Choi Ji Woo còn làm bà chủ một shop thời trang tại Seoul (Hàn Quốc).

 

Mi Vân

Theo Hankook