Châu Tấn khó ly hôn chồng vì phân chia tài sản

Mi Vân

(Dân trí) - Sau khi hình ảnh chồng Châu Tấn khóa môi một cô gái khác được đăng tải trên mạng, cuộc hôn nhân của hoa đán xinh đẹp nhưng lận đận tình duyên này trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Châu Tấn và Cao Thánh Viễn thông báo kết hôn vào năm 2014 trong một sự kiện từ thiện mà cả hai tham dự. Trên sân khấu, Châu Tấn diện váy cô dâu và hạnh phúc nắm tay cùng khoe chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay cùng Cao Thánh Viễn.

Trước khi trở thành chồng của Châu Tấn, Cao Thánh Viễn vẫn là một gương mặt xa lạ của làng giải trí Hoa ngữ. Anh sinh sống và làm việc tại Mỹ và chỉ góp mặt trong vài bộ phim truyền hình.

Châu Tấn khó ly hôn chồng vì phân chia tài sản - 1

Châu Tấn và Cao Thánh Viễn đã ly hôn sau 6 năm là đám cưới. 

Sau đám cưới, Châu Tấn và Cao Thánh Viễn sánh đôi hạnh phúc trong nhiều sự kiện. Bạn bè và đồng nghiệp đều mừng cho Châu Tấn bởi sau những cuộc tình đau khổ, cô đã tìm được "bến đỗ" cuộc đời. Trong 2 năm đầu sau khi kết hôn, Châu Tấn và chồng nắm tay nhau tham dự nhiều sự kiện, hạnh phúc khoe những hình ảnh hạnh phúc trên trang cá nhân. Châu Tấn cũng tìm mọi cách dùng ảnh hưởng của mình giúp chồng gây dựng vị trí trong làng giải trí Hoa ngữ.

Tuy nhiên, từ năm 2018, họ không còn xuất hiện bên nhau và Châu Tấn hầu như không còn chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trên trang cá nhân hay các bài phỏng vấn. Theo truyền thông Hoa ngữ, Châu Tấn và chồng đã không còn chung sống từ vài năm nay. Trong khi nàng hoa đán xinh đẹp sống và làm việc tại đại lục thì chồng cô sống tại Đài Loan.

Tháng 5 vừa rồi, truyền thông lại khẳng định Châu Tấn và chồng đã ly hôn nhưng không công khai sau khi Cao Thánh Viễn xóa bỏ nhiều hình ảnh liên quan tới Châu Tấn trên trang cá nhân mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Châu Tấn khó ly hôn chồng vì phân chia tài sản - 2

Một nguồn tin cho biết, Cao Thánh Viễn và bạn gái sắp đón con đầu lòng và sẽ sớm công khai mối quan hệ. 

Khi hình ảnh Cao Thánh Viễn hôn môi một cô gái trẻ không phải Châu Tấn được đăng tải trên mạng, truyền thông Hoa ngữ tiếp tục khẳng định, nữ diễn viên "Mùa quýt chín" và chồng đã ly hôn sau 6 năm vợ chồng. Cả hai đều đăng tải dòng trạng thái chúc nhau bình an, thay lời tuyên bố ly hôn trên trang cá nhân.

Theo truyền thông xứ Đài, Châu Tấn trì hoãn không chịu công bố, dù cả hai đã chia tay cách đây 4 năm. Sau hôn lễ được 2 năm, Cao Thánh Viễn đã đề xuất ly thân. Châu Tấn và Cao Thánh Viễn gặp khó khăn trong việc phân chia tài sản nên thủ tục ly hôn kéo dài khá lâu. Cặp đôi không ký hợp đồng tiền hôn nhân.

Là một ngôi sao nổi tiếng và giàu có, Châu Tấn chắc chắn sở hữu khối tài sản lớn hơn rất nhiều so với chồng mình - một diễn viên hạng B tại Mỹ. Châu Tấn không đồng ý với yêu cầu chia tài sản từ phía chồng cũ. Gần đây, sau nhiều thời gian thỏa thuận, cặp đôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn và có cuộc sống riêng.

Ngoài ra, truyền thông Đài Loan còn cho biết, bạn gái của Cao Thánh Viễn đã mang thai nên cặp đôi sắp sớm công khai tình cảm và tổ chức đám cưới. Về phần mình, Châu Tấn quay lại cuộc sống độc thân và tập trung cho sự nghiệp. Nữ diễn viên xinh đẹp dính tin đồn yêu đương đồng tình với con gái Vương Phi, Đậu Tĩnh Đồng, từ hơn 1 năm nay nhưng luôn im lặng trước những thông tin này.

Châu Tấn khó ly hôn chồng vì phân chia tài sản - 3

Châu Tấn tham gia con đường nghệ thuật từ những năm 90. Nhờ ngoại hình xinh xắn, lối diễn đa dạng, biến hóa, cô dần có vị thế trong làng điện ảnh Hoa ngữ. Các bộ phim gắn liền với tên tuổi của Châu Tấn gồm Mùa quít chín, Họa bì, Anh hùng xạ điêu…. Châu Tấn được truyền thông và người hâm mộ công nhận là một trong tứ đại Hoa đán của điện ảnh Trung Hoa suốt 20 năm qua.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Châu Tấn còn nổi tiếng là một trong những mỹ nhân không tuổi của làng giải trí Hoa ngữ. Gương mặt Vline vốn là thương hiệu của Châu Tấn nhiều năm qua. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 40, Châu Tấn cũng khó duy trì được vẻ ngoài như thời con gái khi bắt đầu có nếp nhăn, làn da không còn căng bóng và đều màu.

Năm 2018, Châu Tấn trở lại ấn tượng trong "Hậu cung Như Ý truyện". Dù ngoại hình bị nhận xét khá già so với nhân vật nhưng diễn xuất của Châu Tấn vẫn xuất sắc và thu hút. Theo một nguồn tin, mức thù lao của Châu Tấn trong bộ phim "Hậu cung Như Ý truyện" cao gấp 3 lần so với tổng tiền thù lao của toàn bộ diễn viên tham gia "Diên Hi Công Lược" và lên tới con số 340 tỷ đồng.

Châu Tấn khó ly hôn chồng vì phân chia tài sản - 4

Trong 6 năm vợ chồng, Châu Tấn và Cao Thánh Viễn chỉ thực sự hạnh phúc trong 2 năm đầu kết hôn. 

Châu Tấn khó ly hôn chồng vì phân chia tài sản - 5

Châu Tấn và chồng từng xuất hiện trong nhiều ấn phẩm thời trang và nắm tay hạnh phúc trong các sự kiện. 

Châu Tấn khó ly hôn chồng vì phân chia tài sản - 6
Châu Tấn khó ly hôn chồng vì phân chia tài sản - 7

Từ năm 2017, họ đã không còn xuất hiện chung bên nhau và luôn im lặng trước tin đồn hôn nhân rạn nứt. 

Châu Tấn khó ly hôn chồng vì phân chia tài sản - 8

Những hình ảnh hạnh phúc của Châu Tấn và Cao Thánh Viễn trên trang cá nhân cũng được Cao Thánh Viễn gỡ bỏ từ tháng 5/2020. 

Châu Tấn khó ly hôn chồng vì phân chia tài sản - 9

Châu Tấn là một nữ diễn viên tài năng, giàu có và nổi tiếng nhưng đường tình duyên lại lận đận. 

Châu Tấn khó ly hôn chồng vì phân chia tài sản - 10

Châu Tấn quay lại cuộc sống độc thân ở tuổi 45. 

Châu Tấn bất ngờ lên xe hoa