Cành cọ vàng dành cho “Tình yêu vĩnh cửu”

(Dân trí) - Lễ trao giải LHP quốc tế Cannes lần thứ 65 đã kết thúc với giải thưởng Cành cọ vàng dành cho Phim hay nhất thuộc về bộ phim <i>Amour</i> của đạo diễn Michael Haneke. Đây là lần thứ hai đạo diễn người Áo giành giải thưởng danh tiếng này.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1983/LHP-Cannes-2012.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; LHP Cannes năm 2012</b></a>

Amour (Tình yêu) là một bộ phim thú vị và đặc biệt nói về tình yêu và cái chết. Đạo diễn người Áo Michael Haneke cùng hai ngôi sao gạo cội của điện ảnh Pháp là Emmanuelle Riva (85 tuổi) và Jean-Louis Trintignant (81 tuổi) đã làm nên thành công cho bộ phim. Hai ngôi sao ngoài 80 tuổi vào vai một cặp tình nhân già, cùng nhau đối diện với cái chết và sức khỏe ngày một giảm sút. Amour ca ngợi tình yêu vĩnh cửu, có sức mạnh vượt thời gian và cả những đau đớn trong cuộc sống.
 
Cành cọ vàng dành cho “Tình yêu vĩnh cửu”
Đạo diễn và hai diễn viên chính của Amour bên giải thưởng Cành cọ vàng dành cho bộ phim xuất sắc nhất.

 

Jean Paul Gaultier - một thành viên của ban giám khảo đã khen ngợi hết lời diễn xuất của hai diễn viên kỳ cựu của Amour. Đạo diễn Haneke tiết lộ, ông làm bộ phim này bởi “Tôi đã từng trải qua những chuyện giống như trong phim trong chính cuộc đời mình. Điều đó khiến tôi rất xúc động”. Ông không quên gửi lời cảm ơn người bạn đời của mình đã cho ông những cảm hứng bất tận trong tình yêu. Ông cũng hứa với “bà xã” sẽ không bao giờ rời xa nhau, giống như hai nhân vật trong bộ phim của chính mình.

 

Một số khán giả đã rất bất ngờ khi thưởng thức một bộ phim tâm lý tình cảm lãng mạn, ngọt ngào và xúc động của đạo diễn Michael Haneke. Trước đây, đạo diễn người Úc này vốn chỉ nổi tiếng với những bộ phim hành động mạnh mẽ. Phản ứng trước những lời nhận xét này, đạo diễn sở hữu Cành cọ vàng cho phim hay nhất năm nay cho biết: “Các nhà báo thường cố gắng gắn một cái khung cho các đạo diễn. Khá lâu rồi, tôi trung thành với những bộ phim hành động. Giờ đây tôi muốn thử sức trong một bộ phim nói về tình yêu”.
 
Cành cọ vàng dành cho “Tình yêu vĩnh cửu”
Cành cọ vàng dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Mads Mikkelsen

 

Đạo diễn Haneke từng mang tới LHP quốc tế Cannes 10 bộ phim khác nhau, trong đó phải kể tới những bộ phim xuất sắc như Funny GamesHidden. Ông từng giành giải thưởng tại LHP Cannes năm 2009 với bộ phim The White Ribbon, và là đạo diễn thứ 7 trong lịch sử các kỳ LHP Cannes hai lần giành được giải Cành cọ vàng.
 

Hội đồng ban giám khảo của LHP Cannes năm nay đã thống nhất trao Giải thưởng vàng (Grand Prize) cho bộ phim Reality (Thực tế) của đạo diễn người Ý Matteo Garrone, và Giải thưởng của ban giám khảo (Jury Prize) dành cho bộ phim hài The Angels' Share của đạo diễn Ken Loach.

 

Cả hai đạo diễn Matteo Garrone và Ken Loach cũng đã từng được tôn vinh tại LHP Cannes các kỳ trươc đây. Còn nhớ, đạo diễn người Ý Matteo Garrone từng giành giải Grand Prize cho tác phẩm Gomorrah vào năm 2008 còn Ken Loach vinh dự nhận giải Cành cọ vàng năm 2006 với bộ phim The Wind That Shakes the Barley.
 
Cành cọ vàng dành cho “Tình yêu vĩnh cửu”
Hai nữ diễn viên đồng giải Cành cọ vàng cho Nữ diễn viên hay nhất: Cristina Flutur (trái) và Cosmina Stratan

 

Giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP năm nay được trao cho đạo diễn người Mexico Carlos Reygadas với tác phẩm Post Tenebras Lux.
 
Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, giải thưởng Cành cọ vàng dành cho Nam diễn viên xuất sắc nhất đã thuộc về Mads Mikkelsen với vai diễn về một người đàn ông bị cộng đồng xa lánh vì bị nghi ngờ lạm dụng tình dục trẻ em trong bộ phim The Hunt. Giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Cristina Flutur và Cosmina Stratan trong Beyond the Hills. Bộ phim này còn giành thêm giải Kịch bản hay nhất.

 

Các giải thưởng của LHP Cannes năm nay được chọn lựa từ 22 tác phẩm khác nhau do hội đồng ban giám khảo do đạo diễn người Ý Nanni Moretti đứng đầu. Các gương mặt được chọn làm giám khảo năm nay còn có nam diễn viên Ewan McGregor, Diane Kruger, đạo diễn Alexander Payne và nhà thiết kế thời trang Jean-Paul Gaultier.

 

Sau 12 ngày diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới như Brad Pitt, Nicole Kidman, Robert Pattinson, Kristen Stewart, Củng Lợi… LHP Cannes lần thứ 65 đã khép lại. 
 
Những bộ phim của điện ảnh Mỹ tại kỳ LHP năm nay có phần lép vế khi không được giới chuyên môn đánh giá cao. Trái lại, bộ phim Rust and Bone của ngôi sao người Pháp Marion Cotillard, The Angels' Share với sự góp mặt của ngôi sao mới Paul Brannigan, Holy Motors với sự tham gia của Denis Lavant lại nhận được nhiều lời ngợi khen. 
 
Mi Vân
Theo AP
Dòng sự kiện: LHP Cannes 2012