“Cái chết của Stephen Gately không bình thường”

(Dân trí) - Chàng sinh viên Georgi Dochev, 25 tuổi, người Bulgary đã không góp mặt trong tang lễ của Stephen Gately, hôm 17/10 vừa rồi mặc dù nhận được mời tới dự. Georgi Dochev tiết lộ, chính người bạn đời của Stephen - Andrew Cowles đã khuyên anh không nên tới.

Một ngày trước khi tang lễ của Stephen Gately diễn ra tại nhà thờ St Laurence O'Toole ở Dublin (Ailen), trả lời báo giới, Georgi Dochev khẳng định sẽ có mặt tại tang lễ của nam ca sĩ bạc mệnh gốc Ailen cùng bạn trai. Tuy nhiên, Georgi Dochev đã quyết định hủy kế hoạch này vào phút cuối.

 

Hôm qua 19/10, chia sẻ với báo giới Tây Ban Nha, Georgi Dochev cho biết, anh tin rằng, cái chết của Stephen Gately không bình thường. Georgi Dochev là người đầu tiên phát hiện ra Stephen Gately tắt thở ngoài ghế sofa trong phòng khách, hôm 10/10. Sau sự việc này, Georgi Dochev cho biết, anh rất sợ hãi và bị mất ngủ triền miên. 

 

Georgi Dochev nói: “Tôi không có quan hệ thân thiết với Stephen. Những chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra rồi. Tất cả chúng ta đều biết về kết quả khám nghiệm tử thi. Anh ấy chết hoàn toàn tự nhiên. Ba chúng tôi chỉ tổ chức tiệc tùng nhưng tôi không thể tiết lộ lý do khiến tôi quyết định đến nhà của Stephen và Andrew. Tôi không nghĩ, cái chết của Stephen là bình thường”.
 
“Cái chết của Stephen Gately không bình thường” - 1
Georgi Dochev - người đầu tiên phát hiện ra
Stephen Gately tắt thở, hôm 10/10.

 

Stephen Gately, thành viên của nhóm Boyzone, đột tử tại nhà nghỉ ở Majorca (Tây Ban Nha), hôm 10/10. Cảnh sát Tây Ban Nha đã tiến hành khám nghiệm tử thi và đưa ra kết luận, nam ca sĩ 33 tuổi này đột tử vì bị phù phổi.

 

Tang lễ của nam ca sĩ Stephen Gately được tổ chức tại nhà thờ ở Dublin, hôm 17/10 vừa rồi. Khoảng 400 người trong đó gồm người thân, các thành viên trong nhóm Boyzone, thành viên nhóm Westlife, ông bầu của Boyzone - Louis Walsh cùng nam diễn viên Jason Donovan đã tới tham dự.
 
“Cái chết của Stephen Gately không bình thường” - 2
Stephen Gately di chúc để lại toàn bộ tài sản trị giá 10 triệu
bảng Anh cho người bạn đời Andrew Cowles, nhưng người thân
của anh đã lên tiếng phản đối bản di chúc này.

 

Ngay sau tang lễ, những người thân của Stephen Gately đã quyết định phản đối di chúc của nam ca sĩ 33 tuổi này. Trong di chúc, Stephen muốn chuyển toàn bộ tài sản trị giá 10 triệu bảng Anh của anh cho người bạn đời Andrew Cowles. Cặp đôi này bắt đầu hẹn hò từ năm 2003 và đã tổ chức đám cưới tại Mỹ không lâu sau đó. Năm 2006, hai người lại tổ chức tiếp một đám cưới thứ hai tại Anh và chung sống rất hạnh phúc.

 

Hai ngày sau tang lễ của Stephen Gately, người bạn đời của anh Andrew Cowles vẫn chưa hết sốc và bàng hoàng. Sau tang lễ, Andrew đã mang tro cốt của Stephen Gately trở về London. Andrew tâm sự, anh cảm thấy thực sự khó khăn khi quyết định trở về London (Anh) mà không có Stephen bên canh, nhưng thực sự Andrew không dám ở lại Majorca hay Ailen thêm nữa sau những chuyện đau buồn vừa qua.
 
“Cái chết của Stephen Gately không bình thường” - 3
Andrew Cowles đã đưa tro cốt của Stephen Gately về London (Anh).

 

Mi Vân

Theo Sun