Ca sỹ hải ngoại “ồ ạt” trở về nước

(Dân trí) - Vài năm trở lại đây, rất nhiều ca sỹ nổi tiếng hải ngoại như Chế Linh, Phi Nhung, Quang Lê, Minh Tuyết, Bằng Kiều... liên tục về Việt Nam biểu diễn. Lý do gì khiến các nghệ sỹ hải ngoại “ồ ạt” trở về nước như vậy?

Nếu như vào những năm 2000, phong trào nghệ sĩ về nước biểu diễn tập chung chủ yếu những tên tuổi đã có danh tiếng và cũng đã được nhiều thế hệ nghe nhạc trong nước yêu mến. Hầu hết trong số họ thì sự nghiệp và tuổi tác đã ở bên kia sườn dốc như: Tuấn Vũ, Mạnh Quỳnh, Hương Lan, Thái Châu, Giao Linh, Chế Linh…
Hiện nay, với chính sách thông thoáng hơn của nhà nước và Cục nghệ thuật biểu diễn, tiếp tục một làn sóng nghệ sĩ tên tuổi đang rất được mến mộ ở hải ngoại như Bằng Kiều, Thu Phương, Tóc Tiên, Quang Lê, Minh Tuyết, Phi Nhung… về nước rầm rộ, liên tục hơn. Có thể coi họ là làn sóng thứ 2 trong cuộc trở về của lớp nghệ sĩ hải ngoại, hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn và có đầu tư hơn.
Ca sỹ hải ngoại “ồ ạt” trở về nước

Phủ sóng ngày trở về

Có thể nói đời sống âm nhạc trong nước luôn diễn ra sôi động tuy có nhiều dấu hiệu được báo chí phản ánh suốt thời gian qua là sự phát triển có sự “loạn” không định hướng nhưng làn sóng trở về này mang theo những gia vị mới, những món ăn tinh thần mới cho khán giả trong nước. Tâm lý “xa thương gần thường” cũng là một lợi thế không nhỏ cho những show diễn của nghệ sĩ hải ngoại trở về.

Mặt khác xu hướng trở về với thể loại nhạc xưa, nhạc trữ tình đang rất chuộng, với thể loại nhạc này thì các nghệ sĩ hải ngoại đang là thế mạnh. Dĩ nhiên sự trở về đó vừa là sự chờ đợi, kì vọng vừa được đón nhận rất nồng nhiệt tại quê nhà.

Lợi thế nữa của các ca sĩ hải ngoại khi về nước biểu diễn là họ mang theo rất nhiều công nghệ biểu diễn, đặc biệt là sự đầu tư dàn dựng sân khấu và âm thanh rất tốt. Vì vậy, nhiều liveshow được tổ chức với giá vé khá cao nhưng vẫn rất đắt khách.

Trong vài năm qua rất nhiều các sân khấu lớn, nhỏ và phòng trà đều tổ chức những đêm nhạc của các nghệ sĩ, ca sĩ hải ngoại. Với ca sỹ Bằng Kiều, mỗi khi trở về nước biểu diễn dù giá vé xem anh biểu diễn không hề rẻ nhưng lúc nào show của anh cũng gần như "cháy vé". Một tên tuổi khác đó là nam ca sĩ Quang Lê cũng thường xuyên tham gia những chương trình, liveshow lớn tại trong nước.
Ca sỹ hải ngoại “ồ ạt” trở về nước
Tên tuổi khác như ca sĩ trẻ Tóc Tiên, sau quãng thời gian du học và sinh hoạt âm nhạc tại một trung tâm hải ngoại, cũng trở về tham gia một show truyền hình lớn là “The Remix - Hòa âm ánh sáng”. Mức độ phủ sóng và tin bài về cô ca sĩ trẻ, gợi cảm này không thua gì các ca sĩ đang nổi trong nước, thậm chí cô rất đắt show sự kiện và quảng cáo ở trong nước, rất đáng để các gương mặt trẻ trong nước phải "ganh tị".
Những tên tuổi khác như MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Minh Tuyết, Trúc Lam, Trúc Linh, Thủy Tiên, Phi Nhung, Thu Phương… cũng liên tục làm show và tham gia các sự kiện âm nhạc trong nước. Họ không chỉ hát, mà còn tham gia rất nhiều lĩnh vực khác như đầu tư kinh doanh, tổ chức sản xuất, tham gia các show truyền hình…

Vì đâu làn sóng trở về ngày một nhiều?

Như đã nói ở trên, khán giả đang có phong trào nghe nhạc xưa, với  những bản tình ca lãng mạn. Và những đêm nhạc của các ca sĩ như Bằng Kiều, Quang Lê, hay Khánh Ly luôn đáp ứng nhu cầu lớn của khán giả. Hơn nữa hoạt động âm nhạc trong nước tưởng sôi động nhưng lại phát triển không đồng bộ, có vẻ như lệch nhiều với nhu cầu khán giả. Quá nhiều sân chơi âm nhạc truyền hình, quá nhiều cuộc thi cứ na ná nhau, hầu hết dành cho giới trẻ trong khi đó đối tượng trung niên, có kinh tế và yêu âm nhạc lại ít chương trình, nên sự trở về của nhiều lớp nghệ sĩ hải ngoại giúp giải tỏa cơn khát của lớp khán giả lớn tuổi.

Những ca sĩ hải ngoại trở về hầu hết là những tên tuổi thành danh có tiếng tại thị trường hải ngoại, hơn nữa giọng hát và phong cách cũng đã được rất nhiều thế hệ nghe nhạc đón nhận. Trở lại hoạt động và đời sống âm nhạc trong nước không khó để khán giả chấp nhận.

Một lý do mà ai cũng có thể nhận thấy đó là những lần trở về này cát sê của nghệ sĩ rất cao. Con số từ vài chục ngàn đến cả trăm ngàn đô cho một liveshow mà các bầu show vẫn chịu chi, rõ ràng đây là khoản “kiếm” không hề nhỏ khi so sánh với thị trường âm nhạc ở hải ngoại - chỉ sôi động theo mùa và chỉ vào những ngày cuối tuần.

Mỗi sự trở về nếu tính toán tốt thì các nghệ sỹ sẽ bỏ túi một khoản cát sê không hề nhỏ, thậm chí hơn rất nhiều lần những show diễn tại thị trường hải ngoại. Các nghệ sỹ về nước cũng là một công đôi việc - vừa về thăm nhà, vừa đi diễn, kinh doanh, quảng cáo, dự sự kiện.... Dễ thấy những sự trở về này mang lại rất nhiều cái lợi cho các nghệ sỹ.

Hữu Đông