Ca sĩ Pha Lê bức xúc mua phải khẩu trang “rởm” đã qua sử dụng

(Dân trí) - “92 nghìn đồng một hộp khẩu trang mà mở ra mới biết là đồ xài rồi đi nhặt lại”, nữ ca sĩ Pha Lê bức xúc.

Giữa thời kì phòng chống dịch corona, ca sĩ Pha Lê cùng những người bạn của mình vẫn đang tích cực đi phát khẩu trang và nước xịt sát khuẩn miễn phí giúp những người nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và người nhà bệnh nhân...

Ca sĩ Pha Lê bức xúc mua phải khẩu trang “rởm” đã qua sử dụng - 1

Ca sĩ Pha Lê...

Ca sĩ Pha Lê bức xúc mua phải khẩu trang “rởm” đã qua sử dụng - 2

và những người bạn đi phát khẩu trang miễn phí tặng người nghèo.

Và cũng chính từ đây, nữ ca sĩ đã gặp phải không ít những “câu chuyện cay đắng sau chiếc khẩu trang”.

Ca sĩ Pha Lê bức xúc mua phải khẩu trang “rởm” đã qua sử dụng - 3

Pha Lê bức xúc chia sẻ khi cô mua phải một hộp khẩu trang xỉn màu.

“92 nghìn đồng một hộp khẩu trang mà mở ra mới biết là đồ xài rồi đi nhặt lại”, Pha Lê bức xúc chia sẻ khi cô bóc phải một hộp khẩu trang xỉn màu, cũ bẩn. Cô khuyến cáo mọi người sau khi dùng khẩu trang một lần hãy xé ngay để tránh trường hợp những người có mục đích xấu, gom lại bán kiếm lời.

Không những vậy, Pha Lê than thở, hình ảnh cá nhân của cô bị kẻ gian lấy lại, rao bán khẩu trang.

Ca sĩ Pha Lê bức xúc mua phải khẩu trang “rởm” đã qua sử dụng - 4

Pha Lê bức xúc khi hình ảnh cá nhân của cô bị kẻ gian lấy lại, rao bán khẩu trang.

“Hình mình giờ thành đại lý khẩu trang ở khắp nơi, các bạn gan quá gan rồi. Trong lúc thị trường khẩu trang đang hỗn loạn thì mấy bạn tranh thủ lừa đảo này mọc ra nhiều quá”, Pha Lê bực bội chia sẻ.

Bên cạnh đó, rất nhiều người, có cả bạn cũ lâu ngày không gặp của nữ ca sĩ, khi thấy cô phát khẩu trang miễn phí đã liên hệ muốn mua lại số lượng lớn để kinh doanh kiếm lời nhưng lập tức bị cô từ chối. Pha Lê thẳng thắn trả lời, cô chỉ phát miễn phí với mục đích từ thiện, giúp đỡ những người thực sự khó khăn, không vì mục đích thương mại.

Ca sĩ Pha Lê bức xúc mua phải khẩu trang “rởm” đã qua sử dụng - 5

Rất nhiều người, khi thấy cô phát khẩu trang miễn phí đã liên hệ muốn mua lại số lượng lớn để kinh doanh.

“Công nhận đợt này làm ăn thời vụ chắc lời kinh hoàng. Cô bạn thời sinh viên 10 năm không gặp mà hôm nay nhắn tin hỏi thăm các kiểu hoá ra muốn mua khẩu trang để bán. Các bạn không sai, không ai trong chúng ta sai hết, ai cũng phải sống, chỉ có là mỗi người chọn một cách làm khác nhau thôi...

Nê Nê may mắn vì có nguồn kinh tế từ việc khác khá ổn đủ sống. Nê Nê cũng là người có đầu óc kiếm tiền trên mọi mặt trận nhé, nhưng lần này thì không, tuyệt đối không! Hỏi tại sao à. Không thích, thế thôi”, cô viết.

Phương Nhung