Beyonce Knowles: "Tôi muốn đoạt giải Oscar!"

25 tuổi, Beyonce Knowles đã đạt được những thành công đáng mơ ước: là thành viên của nhóm nhạc nữ thành công nhất mọi thời đại, có một sự nghiệp âm nhạc sáng chói, trở thành gương mặt quảng cáo của nhiều hãng mỹ phẩm danh tiếng...

Và sau một số vai diễn trên màn bạc, "sơn ca" danh tiếng của làng nhạc Mỹ đang không giấu tham vọng chinh phục thế giới điện ảnh theo cách mà cô đã chinh phục thế giới âm nhạc: "Tôi không thỏa mãn với  vị trí thứ hai. Tôi muốn đoạt cả giải Oscar!"

Tham vọng của cô ca sĩ da màu khả ái này không phải là viển vông. Sau vai diễn điện ảnh đầu tiên với phim Austin Powers In Goldmember và tiếp đến là trong The Fighting Temptations, mới đây Beyone đã xuất hiện trong phim The Pink Panther cạnh danh hài gạo cội Stever Martin.

Chưa hết, cuối năm nay cô sẽ trình làng tiếp bộ phim Dreamgirl (phiên bản từ vở ca kịch cùng tên của sân khấu Broadway) trong vai Deena, thành viên một nhóm tam ca ở thành phố Chicago. Giới phê bình đang kỳ vọng Dreamgirl sẽ là một Muolin Rouge hoặc một Chicago mới, còn Beyonce thì xem đây là vai diễn "trời sinh" lớn nhất cho đến nay của cô.

Thể hiện một Xania rất gợi tình trong The Pink Panther có gì khó khăn với chị?

Ồ, không, bởi tôi vẫn luôn như vậy khi diễn và tôi cũng rất thích như thế. Tuy nhiên, (cười) điều đó không có nghĩa là ngoài đời tôi cũng thế đâu nhé. Đơn giản đấy chỉ là nhân vật thôi.

Các fan nam cư xử với chị ra sao?

Có lẽ do muốn gây ấn tượng với tôi nên đôi khi họ nói năng thật ngốc nghếch. Cũng có những anh chàng cho hay khi gặp tôi họ đã bị "sốc" bởi không ngờ tôi cũng bình thường như mọi người. Có lẽ họ nghĩ rằng một ngôi sao như tôi phải có một dung nhan khác thường nên khi nhận ra tôi bình thường như thế thì họ thất vọng chăng?

Chị có nghĩ rằng nhờ có mình mà một thế hệ khán giả mới đến với bộ phim The Phink Panther không?

Điều đó thật kỳ diệu. Tôi không biết khá nhiều bạn trẻ ở thế hệ chúng tôi chưa bao giờ xem bộ phim The Pink Panther gốc. Tôi cũng vậy. Được đóng trong phiên bản The Pink Panther ra mắt trong năm 2006 này với tôi là một vinh dự đặc biệt.

Còn Dreamgirl, chị có nghĩ đó sẽ là bộ phim lớn nhất của mình?

Chắc chắn là thế. Tôi sung sướng đến mức không thể diễn đạt nổi thành lời! Tôi đã biết về Dreamgirl khi mới 15 tuổi nhưng chưa bao giờ xem nó bởi tôi sinh vào đúng năm vở kịch này được trình diễn trên sân khấu Boadway. Tuy nhiên, tôi cũng đã xem bản ghi hình vở diễn và biết khá rõ về nhân vật Deena bởi giáo viên dạy môn vũ đạo cho tôi là người rất thích Deena.

Phải chăng Deena chính là hình ảnh của chị?

Không, Deena không phải là hình ảnh của tôi. Nhưng chúng tôi có khá nhiều điểm tương đồng, đều cùng khởi nghiệp từ một nhóm nhạc và đều rất tham vọng.

Beyonce Knowles: "Tôi muốn đoạt giải Oscar!" - 1

Chị làm thế nào để cân bằng giữa âm nhạc và việc đóng phim?

Điều đó khá khó khăn bởi tôi là người khi làm gì đều dồn hết tâm sức vào việc đó. Thế nên tôi không thể song song tiến hành công việc ở cả hai lĩnh vực này được. Chẳng hạn như với Dreamgirl, chắc chắn là tôi sẽ chẳng làm gì được trong vòng 6 tháng tới ngoài việc dồn hết tập trung cho bộ phim.

Bây giờ chị có còn tham vọng như ở buổi đầu khởi nghiệp?

Vẫn thế. Thậm chí khi bắt đầu đóng phim tôi đã rất khao khát được thách thức chính mình. Tôi cực kỳ ngưỡng mộ Barbra Streisand và Diana Ross, những người dám lao vào thử thách và đã rất thành công trong sự nghiệp.

Có vẻ như cuộc đời chị là một chuỗi các cuộc phiêu lưu và thử thách. Điều mạo hiểm nhất chị đã làm cho đến nay là gì?

Có lẽ đó là việc tôi tách ra hát solo, bởi thật khó khăn khi phải rởi khổi một nhóm nhạc vẫn đang rất thành công còn các thành viên thì rất yêu quý nhau. Thường thì chuyện này chỉ xảy ra khi ở trong nhóm nhạc đó mọi người không thích nhau hoặc bạn không đủ sức trụ lại. Nhưng tất cả mọi chuyện với chúng tôi đều tốt đẹp. Bởi thế tôi đã cảm thấy rất khó khăn và cả lo ngại nữa khi liều mình tách ra hát riêng như vậy.

Động cơ để chị tách ra hát solo là gì?

Đơn giản là bởi tôi cảm thấy còn rất nhiều điều chúng tôi chưa làm được nếu vẫn cứ còn "dựa dẫm" vào nhau.

Một vai diễn lý tưởng với chị sẽ như thế nào?

Tôi thích hóa thân vào một nhân vật hoàn toàn khác với tôi, có thể là một siêu anh hhùng hoặc một kẻ cực kỳ xấu xa, có gì rất thú vị trong đó.

Chị phản ứng ra sao trước những tin đồn xấu về mình?

Báo chí vớ lấy những chuyện nhỏ nhặt, vô hại và thổi phồng nó lên, nhưng tôi cũng chẳng phải là nạn nhân duy nhất. Họ làm thế với tất cả những người nổi tiếng. Đó chính là một phần của sự nổi tiếng và tôi nghĩ mình phải biết chấp nhận nó.

Chị đã thực hiện được những ước mơ nào của mình?

Ồ, đó là album thành công, bởi một trong những ước mơ chính của tôi là trở thành ca sĩ. Tôi luôn tự nhủ mình thật may mắn vì đã thành công ngay từ buổi đầu sự nghiệp.

 Theo Thể Thao - Văn hóa