Bắt người tình của cha chồng cũ trong vụ sát hại người mẫu Hong Kong

Mi Vân

(Dân trí) - Tối 26/2, truyền thông Hong Kong đưa tin, một phụ nữ 47 tuổi quốc tịch Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt với tội danh hỗ trợ tội phạm. Người này liên quan tới vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng.

Cảnh sát cho rằng, người phụ nữ họ Wu này là tình nhân của người đàn ông 65 tuổi bị bắt trong vụ án (cha chồng cũ của Thái Thiên Phượng). Người phụ nữ này làm việc tại một tụ điểm ăn chơi và có mối quan hệ thân thiết với người nhà cũ của Thái Thiên Phượng (tên tiếng Anh: Abby Choi). 

Bắt người tình của cha chồng cũ trong vụ sát hại người mẫu Hong Kong  - 1

Người phụ nữ 47 tuổi bị cảnh sát áp giải để phục vụ công tác điều tra vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng (Ảnh: ON).

Hai người cùng thuê một căn hộ ở Lung Mei Estate (Hong Kong) vào đầu tháng 2 này. Người này còn thuê thêm một căn hộ ở Tsim Sha Tsui (Hong Kong) để chứa chấp nghi phạm Alex. Theo một số nguồn tin, Thái Thiên Phượng được cho là đã biết về mối quan hệ của cha chồng cũ và người phụ nữ này. 

Ngày 26/2, cảnh sát tới nơi làm việc của người phụ nữ họ Wu để tìm cô nhưng người này không đi làm. Tới 11 giờ tối 26/2 (giờ Hong Kong), người này đã bị cảnh sát bắt ở đường Hennessy, Hong Kong. Người phụ nữ bị bịt khăn đen, hai tay bị còng và được một nữ cảnh sát hộ tống đến sở cảnh sát. Phía cơ quan điều tra nhanh chóng lấy lời khai của người phụ nữ này. 

Như vậy, tổng cộng 5 nghi phạm liên quan tới vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng đã bị cảnh sát Hong Kong tạm giữ. Cảnh sát tin rằng, họ đã có đủ nghi phạm liên quan tới vụ giết người đau lòng. Vụ việc được đưa ra xét xử tại Tòa sơ thẩm thành phố Cửu Long (Hong Kong) vào sáng 27/2. 

Bắt người tình của cha chồng cũ trong vụ sát hại người mẫu Hong Kong  - 2

Tổng cộng 5 người liên quan tới vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng đã bị bắt (Ảnh: Instagram).

Công tác tìm kiếm thi thể của nạn nhân Thái Thiên Phượng vẫn đang được thực hiện. Được biết, 100 cảnh sát, thợ lặn, máy bay không người lái và chó nghiệp vụ được điều đến nghĩa trang và đập nước ở khu vực Tseung Kwan O (Hong Kong) để tìm kiếm thi thể của Thái Thiên Phượng.

Đến trưa 26/2, cảnh sát tiếp tục huy động thêm lực lượng lục soát, khơi thông cống rãnh ở làng Longwei, Taipo, Kong Kong. Đại diện cơ quan điều tra tiết lộ, công tác tìm kiếm, trục vớt hài cốt của Thái Thiên Phượng rất khó khăn, bán kính lên đến hơn 500m, địa hình đồi núi và hồ nước sâu phức tạp. Nhiều mảnh thi thể đã bị hung thủ vứt bỏ lẫn với rác thải. Tới chiều tối 26/2, phần đầu của nạn nhân đã được tìm thấy. 

Người mẫu Thái Thiên Phượng mất tích vào ngày 21/2 khi trên đường đón con tan học. Đến ngày 24/2, thi thể không nguyên vẹn của cô được cảnh sát tìm thấy tại Tai Po, Hong Kong. Cùng ngày, cảnh sát bắt giữ cha mẹ và anh trai chồng cũ của nữ người mẫu. Chiều 25/2, chồng cũ của cô - Alex Kwong cũng bị bắt sau khi cố gắng trốn lệnh truy nã và chống cự cảnh sát.

Bắt người tình của cha chồng cũ trong vụ sát hại người mẫu Hong Kong  - 3

Khu vực xảy ra vụ việc tiếp tục được phong tỏa và tăng cường điều tra (Ảnh: HK01).

Hé lộ nhiều thông tin liên quan tới gia đình chồng cũ của Thái Thiên Phượng

Theo HK01, gia đình chồng cũ của Thái Thiên Phượng có lý lịch phức tạp. Bố chồng cũ của cô (65 tuổi) từng là cảnh sát trưởng một khu vực tại Hong Kong nhưng sớm rời ngành vì nhận hối lộ, liên đới án cưỡng hiếp. Người này được cho là chủ mưu vụ việc. 

Alex Kwong - chồng cũ nạn nhân liên quan đến một vụ lừa đảo kinh doanh. Alex kinh doanh đầu tư vàng vào tháng 2/2015 và bị tố lừa 4 người, lấy đi số vàng có giá 5 triệu HKD (hơn 15 tỷ đồng). Vụ việc từng được báo chí đưa tin. Hiện, Alex đang thất nghiệp. 

Anh trai của Alex (31 tuổi) từng vướng nợ nần vào năm 2019 và bị ngân hàng đâm đơn kiện. Mẹ của Alex (63 tuổi) đã nghỉ hưu, nhưng năm 2016, bà đã đệ đơn xin phá sản lên tòa án. 

Bắt người tình của cha chồng cũ trong vụ sát hại người mẫu Hong Kong  - 4

Thi thể của Thái Thiên Phượng vẫn tích cực được cơ quan điều tra tìm kiếm (Ảnh: HK01).

Theo bạn thân của nữ người mẫu, gia đình chồng cũ nhiều lần dùng 2 con đe dọa để vòi tiền Thiên Phượng. Từ năm 2022, người đẹp 28 tuổi muốn kết thúc chu cấp cho nhà chồng nhưng không được đồng ý và dẫn đến tranh chấp tiền bạc với bố chồng cũ.

Gần đây, Thái Thiên Phượng có ý định bán đi ngôi nhà mà cô từng mua cho gia đình chồng cũ để đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, phía gia đình Alex phản đối. Hai con của Thái Thiên Phượng và Alex đang sống cùng bố và ông bà nội trước khi vụ việc đau lòng xảy ra. 

Theo HK01, nữ người mẫu quen người chồng đầu tiên - Alex Kwong khi mới 15 tuổi. Năm 18 tuổi, cô và Alex kết hôn rồi sinh hai con chung. Alex từng làm việc trong lĩnh vực tài chính. Khi lập gia đình với Alex, Thái Thiên Phượng từng chi hàng triệu USD để mở cửa hàng cho chồng cũ kinh doanh. Tuy nhiên, Alex làm ăn thua lỗ. 

Bắt người tình của cha chồng cũ trong vụ sát hại người mẫu Hong Kong  - 5

Gia đình nhỏ hạnh phúc của người mẫu Thái Thiên Phượng gồm chồng và 4 con trước khi thảm kịch đau lòng xảy ra (Ảnh: Sina).

Thái Thiên Phượng và chồng cũ ly hôn sau 3 năm chung sống do sự khác biệt về tính cách. Dù không còn là người một nhà nhưng người mẫu vẫn chăm chút gia đình chồng cũ bằng cách mua nhà cho gia đình Alex và tạo việc làm cho các thành viên. Cô từng hứa chăm sóc gia đình chồng cũ tới cuối đời. 

Một tháng trước, tài xế của Thái Thiên Phượng xin nghỉ việc nên cô đồng ý để anh trai chồng cũ làm người đưa đón mình và các con. Anh trai chồng cũ của Thái Thiên Phượng tới đón cô ngày 21/2 và đây cũng là ngày cô chính thức mất tích. Sau đó 3 ngày, thi thể không nguyên vẹn của cô được tìm thấy. 

Hiện, 4 người trong gia đình chồng cũ của Thái Thiên Phượng bị cảnh sát bắt giữ để lấy lời khai. Cha và anh trai của Alex tạm thời bị buộc tội giết người.

Mẹ chồng cũ bị cáo buộc tội cản trở công lý, cung cấp lời khai giả. Alex Kwong đang nằm viện điều trị vấn đề sức khỏe, chưa kết thúc quá trình thẩm tra nên tạm thời không bị buộc tội. 

Vụ án mạng liên quan đến người mẫu Thái Thiên Phượng gây rúng động dư luận châu Á. Theo thống kê của mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), các tin tức liên quan đến vụ việc có hơn 110.000 người theo dõi chỉ trong ngày 25/2. Nhiều nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn tới gia đình cựu người mẫu. 

Theo Sina/HK01