1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Miss Grand International 2024:

Ban tổ chức bùng nổ tranh cãi, Campuchia mất quyền đăng cai

Mi Vân

(Dân trí) - Những khoảnh khắc tại một bữa tiệc trên thuyền của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 (Miss Grand International 2024) tối 6/10 được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến fan của các cuộc thi nhan sắc ngỡ ngàng.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 bắt đầu diễn ra vào đầu tháng 10 và chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 25/10 tại Thái Lan. Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 75 thí sinh. Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi là người đẹp Võ Lê Quế Anh.

Ban tổ chức bùng nổ tranh cãi, Campuchia mất quyền đăng cai - 1

Người đẹp Quế Anh (trái) đang đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 (Ảnh: MGI).

Trong những ngày qua, một số hoạt động bên lề của cuộc thi đã diễn ra tại Campuchia gồm tiệc gặp gỡ, công bố thí sinh đại diện các nước, phần thi The Voice, tham quan… Được biết, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 được lên kế hoạch diễn ra tại hai nơi là Thái Lan và Campuchia.

Tuy nhiên, tối 6/10, một sự cố đã diễn ra với cuộc thi. Hình ảnh về một bữa tiệc trên thuyền trong khuôn khổ cuộc thi được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội và thổi bùng tranh cãi giữa ban tổ chức của Thái Lan và ban tổ chức của Campuchia. 

Tổ chức Hoa hậu Hòa bình (Miss Grand International) và Hoa hậu Hòa bình Campuchia (Miss Grand Campuchia) đã đồng loạt đưa ra các thông báo, cho thấy những mâu thuẫn trong việc hợp tác khi cuộc thi chỉ mới khởi tranh được vài ngày tại Campuchia.

Trang của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Campuchia đưa ra thông báo bằng tiếng Anh: "Chúng tôi rất tiếc phải thông báo Miss Grand Campuchia không tiếp tục bản quyền với Miss Grand International nữa do tổ chức này không tôn trọng Campuchia với tư cách là nước chủ nhà và không hợp tác với phía Campuchia".

Ban tổ chức bùng nổ tranh cãi, Campuchia mất quyền đăng cai - 2

Hình ảnh gây thất vọng của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 được chia sẻ trên mạng xã hội, tối 6/10 (Ảnh: MGI).

Ban tổ chức bùng nổ tranh cãi, Campuchia mất quyền đăng cai - 3

Phía tổ chức Hoa hậu Hòa bình Campuchia giải thích, họ đã chuẩn bị chu đáo nhưng phía tổ chức Hoa hậu Hòa bình thay đổi kế hoạch nên mọi việc không như ý (Ảnh: MGI).

Ban tổ chức bùng nổ tranh cãi, Campuchia mất quyền đăng cai - 4

Thí sinh Hoa hậu Hòa bình 2024 bước lên thuyền để tham gia hoạt động ngoài trời, tối 6/10 (Ảnh: MGI).

Trang Miss Grand International cũng đưa ra thông cáo với nội dung: "Chúng tôi rất tiếc phải thông báo Campuchia sẽ không còn là quốc gia chủ nhà cho Miss Grand International 2024, do đơn vị này không thể đáp ứng, cung cấp các dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn của tổ chức Miss Grand International".

Tổ chức Hoa hậu Hòa bình cũng thông tin các thí sinh sẽ tiếp tục lịch trình của cuộc thi tại Thái Lan từ ngày 7/10. Sau thông báo của Miss Grand International, phía Campuchia đã tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp và giải thích chi tiết về vụ việc. 

Phía Hoa hậu Hòa bình Campuchia nói, họ đã lên kế hoạch tỉ mỉ về địa điểm và thời gian trước cuộc thi. Song, ông Nawat - chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hòa bình - liên tục thay đổi các yêu cầu, khiến phía Campuchia phải điều chỉnh và chuẩn bị theo.

Ban tổ chức bùng nổ tranh cãi, Campuchia mất quyền đăng cai - 5

Phía tổ chức Hoa hậu Hòa bình ra thông báo dừng hợp tác với phía tổ chức Hoa hậu Hòa bình Campuchia sau sự cố tiệc tối 6/10 (Ảnh: MGI).

Đại diện của Hoa hậu Hòa bình Campuchia cho hay, chuyến tham quan bằng thuyền vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng phía Campuchia vẫn cố gắng chuẩn bị. Khi trời mưa, họ đã thu dọn đồ đạc để bảo quản, nhưng khi ông Nawat đến và thấy mọi thứ chưa được sắp xếp, ông đã nổi giận. Tranh cãi giữa hai bên khiến họ không tìm được tiếng nói chung. 

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình đã trải qua 11 mùa giải và là cuộc thi do một công ty của Thái Lan đứng ra tổ chức. Dù sinh sau đẻ muộn nhưng cuộc thi Hoa hậu Hòa bình được trang Globalbeauties xếp vào Top 6 cuộc thi hoa hậu lớn nhất thế giới.

Điều khiến cuộc thi Hoa hậu Hòa bình ghi điểm với fan sắc đẹp toàn cầu nhờ yếu tố trình diễn, tính giải trí cao. Đại diện Việt Nam có thành tích tốt nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình là Nguyễn Thúc Thùy Tiên khi cô giành vương miện hoa hậu trong mùa giải năm 2021. 

Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình 2024 là Võ Lê Quế Anh. Người đẹp sinh năm 2001 từng là Á khôi Đại học Huế năm 2020, vào top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng 2022. 

Trước Quế Anh, người tiền nhiệm Lê Hoàng Phương từng giành ngôi vị Á hậu 4 tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 diễn ra tại Việt Nam. 

Hoa hậu Hòa bình 2023 - người đẹp Luciana Fuster đến từ Peru - sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết vào ngày 25/10 tại Thái Lan. Cuộc thi năm nay cũng đánh dấu sự trở lại của nhiều quốc gia sau thời gian vắng bóng. 

Ban tổ chức bùng nổ tranh cãi, Campuchia mất quyền đăng cai - 6

Hoa hậu Hòa bình 2024 được lên kế hoạch diễn ra tại hai địa điểm là Thái Lan và Campuchia (Ảnh: MGI).

Ban tổ chức bùng nổ tranh cãi, Campuchia mất quyền đăng cai - 7

Các thí sinh Hoa hậu Hòa bình 2024 bắt đầu các hoạt động của cuộc thi từ đầu tháng 10 tại Campuchia (Ảnh: MGI).

Ban tổ chức bùng nổ tranh cãi, Campuchia mất quyền đăng cai - 8

Thí sinh Hoa hậu Hòa bình 2014 tham quan, chụp ảnh và ghi hình cho các hoạt động của tổ chức tại Campuchia (Ảnh: MGI).

Ban tổ chức bùng nổ tranh cãi, Campuchia mất quyền đăng cai - 9

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 có 75 thí sinh tham dự (Ảnh: MGI).

Ban tổ chức bùng nổ tranh cãi, Campuchia mất quyền đăng cai - 10
Ban tổ chức bùng nổ tranh cãi, Campuchia mất quyền đăng cai - 11

Các người đẹp gặp gỡ, giao lưu với phóng viên và các thành viên ban tổ chức cuộc thi (Ảnh: MGI).

Ban tổ chức bùng nổ tranh cãi, Campuchia mất quyền đăng cai - 12

Quế Anh dự tiệc cùng các thí sinh nước bạn và ban tổ chức cuộc thi (Ảnh: MGI).

Theo MGI