Bác sĩ kết luận Amanda Bynes bị tâm thần

(Dân trí) - Ngôi sao trẻ Amanda Bynes sẽ không được phép rời khỏi bệnh viện tâm thần trong thời gian tới sau khi bác sĩ điều trị cho cô xác nhận, cô bị bệnh tâm thần phân liệt.

Vấn đề của Amanda Bynes đã xuất hiện từ đầu năm nay khi cô thường xuyên gây gổ với người thân, bạn bè và những đồng nghiệp. Nữ diễn viên trẻ thậm chí còn tự cắt bỏ mái tóc dài quen thuộc của mình và khoe những bức ảnh cạo đầu, bán khỏa thân trong phòng tắm lên mạng. Amanda Bynes cũng bị nghi nghiện ma túy nặng.

Mới đây, sau khi Amanda bất ngờ phóng hỏa trước nhà một người dân, cô đã bị đưa vào trại tâm thần để kiểm tra. Sau một thời gian tìm hiểu và theo dõi, bác sĩ kết luật, Amanda mắc chứng tâm thần phân liệt. Các bác sĩ quyết định sẽ không để Amanda rời khỏi bệnh viện trong thời gian tới.

Bác sĩ điều trị cho ngôi sao chuyên gây rắc rối đã nói điều này với thẩm phán trong phiên tòa xét xử diễn ra ngay tại trại tâm thần mà ngôi sao 27 tuổi đang được chữa trị. Các bác sĩ cho biết, họ sẽ sớm đưa ra bản báo cáo chi tiết tình hình bận tật của Amanda trong vài ngày tới.

Lẽ ra

Lẽ ra Amanda phải rời khỏi trung tâm điều trị này trong tuần nhưng các bác sĩ kiên quyết phản đối vì họ lo ngại cho tình trạng bệnh tật của ngôi sao trẻ. Thẩm phán đã chấp nhận yêu cầu của các bác sĩ và cho rằng Amanda cần thêm thời gian để chữa trị và chờ đợi những chuẩn đoán chính thức về tình trạng bệnh tật của cô.

Một nguồn tin cho hay, vào đầu tuần qua, tâm trạng của Amanda đã ổn định hơn nhờ uống thuốc nhưng những người thân thì khẳng định, tình trạng của ngôi sao 27 tuổi chưa có bất kỳ tiến triển nào.

“Có thông báo cho rằng, Amanda có phản ứng tốt với những loại thuốc điều trị bệnh tâm thần nhưng thực ra không phải vậy. Có lẽ phải mất hàng tháng trời, thậm chí là hàng năm trời, Amanda mới chịu điều trị đúng thuốc và trở lại bình thường”, một người bạn của nữ diễn viên trẻ buồn bã chia sẻ.

Tuy nhiên, người này cũng tiết lộ rằng, chứng tâm thần phân liệt của Amanda có dấu hiệu ổn định sau một thời gian điều trị. Tình trạng bệnh khá nghiêm trọng nhưng Amanda có thể sống lâu và khỏe mạnh nếu cô uống thuốc đều đặn. “Cô ấy cũng có thể trở lại với cộng đồng và làm việc bình thường”, người này nói thêm.

Khi hay tin con chó cưng của mình đang được cha mẹ ruột chăm sóc, Amanda lại trở nên bấn loạn và nói với mọi người rằng, họ sẽ làm hại chú cún của cô. Cô cũng thường xuyên tỏ ra lo lắng thái quá và có nhiều biểu hiện quá khích.

Amanda cũng đòi ở một mình tỏng phòng và thiết kế phòng bệnh theo ý muốn sau khi đuổi mắng bệnh nhân cùng phòng. Ngoài những hành động kỳ dị, Amanda cho kết quả âm tính với mọi loại thuộc gây nghiện trừ cần sa.

Cha mẹ của Amanda đã làm đơn lên tòa án để được quyền giám hộ tạm thời cô con gái bệnh tật nhưng vẫn chưa được chấp thuận.

Vy Vy