60 tuổi, Lâm Thanh Hà vẫn xứng danh "đại mỹ nhân"

(Dân trí) - Năm nay đã 60 tuổi và lên chức bà nhưng Lâm Thanh Hà, một trong những mỹ nhân của làng giải trí Hồng Kông vẫn sở hữu một vẻ đẹp cuốn hút và mặn mà. Lâm Thanh Hà từng là một trong tứ đại mỹ nhân làng giải trí Hồng Kông những năm 90 của thế kỷ trước.

60 tuổi, Lâm Thanh Hà vẫn xứng danh đại mỹ nhân

Lâm Thanh Hà là gương mặt trang bìa trên tạp chí Elle (Hồng Kông), số tháng 1/2015. Đây được xem là lần xuất hiện hiếm hoi của mỹ nhân làng giải trí Hồng Kông trên các tạp chí thời trang trong 2 năm trở lại đây khi bà quay trở về Hồng Kông sống và làm việc.

Normal

Lâm Thanh Hà từng được xếp vào hàng tứ đại mỹ nhân của màn ảnh Hồng Kông những năm trước đây cùng Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân. Trong sự nghiệp của mình, đại mỹ nhân Hồng Kông đã góp mặt trong khoảng 100 bộ phim. Bà từng giành giải của LHP châu Á năm 1975 và giải Kim Mã vào năm 1990.

Normal


Normal

Nhắc đến Lâm Thanh Hà, người ta không thể quên được hình ảnh tuyệt đẹp của bà trong các bộ phim như Đông Tà Tây Độc (1994), Lộc Đỉnh Ký (1992), Tiếu ngạo giang hồ: Đông phương bất bại (1991), Câu chuyện cảnh sát (1985)... Ngoài ra, tên tuổi của Lâm Thanh Hà còn gắn liền với những tác phẩm của đạo diễn Từ Khắc và nữ văn sỹ Quỳnh Dao.

Normal

Sau khi chia tay với điện ảnh, bà quyết định chuyển sang con đường viết lách bằng cách cộng tác với các tạp chí và phát hành sách. Trong cuốn tự truyện đầu tay của mình, bà từng chia sẻ những kinh nghiệm, những bí mật chưa bao giờ tiết lộ về người bạn thân Trương Quốc Vinh, và giai đoạn tham gia những bộ phim của nữ văn sỹ Quỳnh Dao.

Normal

Năm 2012, bà bất ngờ trở về Hồng Kông sống và làm việc. Bà khiến giới truyền thông phấn khích vì tái xuất sau một thời gian dài "biến mất". Bà tham gia nhiều hoạt động của làng giải trí và cũng bày tỏ ý định xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh trước tình cảm, sự mong đợi của người hâm mộ.

Normal

Ở tuổi 60, bà Lâm Thanh Hà vẫn vô cùng xinh đẹp và trẻ trung. Bí quyết của bà là luôn giữ tâm hồn thoải mái và cân bằng trong cuộc sống. Bà luôn sống với những đam mê của bản thân. Tiếp xúc với đại mỹ nhân Hồng Kông, người ta luôn cảm thấy sức sống, sự nhiệt huyết và nụ cười rạng ngời trên môi.

Vy Vy