Bỏ sổ hộ khẩu, quản lý cư trú sẽ tốt hơnGần đây, chính phủ đã ra Nghị định 108/2005 đổi mới công tác quản lý hộ khẩu, nhiều người dân nhờ vậy đã có hộ khẩu. Thế nhưng với những người dân chưa có hộ khẩu thì sao? Nỗi đau khổ của họ vẫn còn đấy. Và đến bao giờ mới được giải quyết?Hộ khẩu, đã he hé mở!Suốt bao năm qua, người dân ở 2 thành phố lớn nhất nước là Hà Nội và TPHCM vẫn phải ca thán nhiều về cái hộ khẩu. Nhưng có lẽ qua ngày 14/11 vừa qua, lời phàn nàn về hộ khẩu có thể đã đỡ nặng nề hơn.Lại chuyện kiểm tra hộ khẩuBắt đầu từ 10/10, tại Hà Nội, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ CA lại bắt đầu đến từng nhà gõ cửa để làm một công việc quen thuộc: Kiểm tra hộ khẩu. Đành rằng ngành CA giải thích đây chỉ là công việc thường niên để rà soát, phát hiện rồi khoanh lại các đối tượng nghi vấn, tuy vậy việc kiểm tra ở một mức độ nào đó vẫn khiến người dân rơi vào cảm giác nặng nề.Nhiều ngành đang lạm dụng hộ khẩu để hành dân!Từ lâu, hộ khẩu đã là “nỗi thống khổ” của những người dân tỉnh lẻ đang làm việc, sinh sống tại thành phố. Cho dù Nghị định 108 (mới ban hành) đã mở rộng điều kiện cho người nhập khẩu, thế nhưng văn bản này chưa thể triệt tiêu những phức tạp lâu nay vốn nảy sinh từ cách quản lý bằng hộ khẩu…Khi người dân trả lại sổ đỏCuối tuần qua, trong chương trình đi kiểm tra về việc thi hành Luật Đất đai năm 2003, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực đã cùng với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đối thoại với người dân về những vướng mắc của họ trong việc thực hiện các chính sách đất đai. Gần 400 người dân kéo đến để nêu lên những bức xúc của mình.Thấy phiền hà cho dân, sao vẫn làm?''Một giấy'' hay ''hai giấy'' cho quyền sử dụng đất và sở hữu nhà trở thành chủ đề ''nóng'' và khá gay gắt tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách chiều 5/8, khi bàn về dự án Luật nhà ở. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An không bằng lòng trước việc cấp riêng ''hai giấy'' gây phiền hà cho dân.Chuyện ông ủy viên Trung ương Đảng nhập hộ khẩu!Phải mất gần năm năm, ông Tráng A Pao - ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội - mới chuyển được hộ khẩu cho vợ, con từ Lào Cai về Hà Nội.
Bỏ sổ hộ khẩu, quản lý cư trú sẽ tốt hơnGần đây, chính phủ đã ra Nghị định 108/2005 đổi mới công tác quản lý hộ khẩu, nhiều người dân nhờ vậy đã có hộ khẩu. Thế nhưng với những người dân chưa có hộ khẩu thì sao? Nỗi đau khổ của họ vẫn còn đấy. Và đến bao giờ mới được giải quyết?
Hộ khẩu, đã he hé mở!Suốt bao năm qua, người dân ở 2 thành phố lớn nhất nước là Hà Nội và TPHCM vẫn phải ca thán nhiều về cái hộ khẩu. Nhưng có lẽ qua ngày 14/11 vừa qua, lời phàn nàn về hộ khẩu có thể đã đỡ nặng nề hơn.
Lại chuyện kiểm tra hộ khẩuBắt đầu từ 10/10, tại Hà Nội, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ CA lại bắt đầu đến từng nhà gõ cửa để làm một công việc quen thuộc: Kiểm tra hộ khẩu. Đành rằng ngành CA giải thích đây chỉ là công việc thường niên để rà soát, phát hiện rồi khoanh lại các đối tượng nghi vấn, tuy vậy việc kiểm tra ở một mức độ nào đó vẫn khiến người dân rơi vào cảm giác nặng nề.
Nhiều ngành đang lạm dụng hộ khẩu để hành dân!Từ lâu, hộ khẩu đã là “nỗi thống khổ” của những người dân tỉnh lẻ đang làm việc, sinh sống tại thành phố. Cho dù Nghị định 108 (mới ban hành) đã mở rộng điều kiện cho người nhập khẩu, thế nhưng văn bản này chưa thể triệt tiêu những phức tạp lâu nay vốn nảy sinh từ cách quản lý bằng hộ khẩu…
Khi người dân trả lại sổ đỏCuối tuần qua, trong chương trình đi kiểm tra về việc thi hành Luật Đất đai năm 2003, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực đã cùng với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đối thoại với người dân về những vướng mắc của họ trong việc thực hiện các chính sách đất đai. Gần 400 người dân kéo đến để nêu lên những bức xúc của mình.
Thấy phiền hà cho dân, sao vẫn làm?''Một giấy'' hay ''hai giấy'' cho quyền sử dụng đất và sở hữu nhà trở thành chủ đề ''nóng'' và khá gay gắt tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách chiều 5/8, khi bàn về dự án Luật nhà ở. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An không bằng lòng trước việc cấp riêng ''hai giấy'' gây phiền hà cho dân.
Chuyện ông ủy viên Trung ương Đảng nhập hộ khẩu!Phải mất gần năm năm, ông Tráng A Pao - ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội - mới chuyển được hộ khẩu cho vợ, con từ Lào Cai về Hà Nội.