Tuyệt chiêu siêu độc tránh nóng của người Trung Quốc

(Dân trí) - Trung Quốc đang bước vào giai đoạn nắng nóng kỷ lục nhất trong năm. Để chống chọi với mùa hè khắc nghiệt, người dân đã áp dụng mọi biện pháp giải nhiệt.

Thời trang chống nắng của phụ nữ Trung Quốc.
Thời trang chống nắng của phụ nữ Trung Quốc.

Thời trang chống nắng của phụ nữ Trung Quốc.

Xu hướng thời trang Facebikini đang được nhiều phụ nữ Trung Quốc ưa chuông. Facebikini là dạng mặt nạ bằng vải chùm kín đầu nhưng hở mắt, mũi và miệng. Loại thời trang này rất phổ biến ở thành phố biển Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông từ năm 2012 và đã lan rộng tới nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc. Dù độ thẩm mỹ còn hạn chế nhưng nhiều người thích dùng facebikini khi đi biển để không làm sạm da của họ.

Một nam thanh niên tản bộ trên quảng trường Thiên An Môn cầm sẵn quạt nhỏ cầm tay.
Một nam thanh niên tản bộ trên quảng trường Thiên An Môn cầm sẵn quạt nhỏ cầm tay.

Một nam thanh niên tản bộ trên quảng trường Thiên An Môn cầm sẵn quạt nhỏ cầm tay.

Thành phố Tế Nam đang trải qua giai đoạn nóng "kinh hoàng" nhất trong năm với nhiệt độ cao nhất đo được đạt 41.5 độ C. Chính quyền thành phố đã huy động xe phun sương đi khắp các tuyến đường nhằm giảm nhiệt cho người dân.

Một nam thanh niên tản bộ trên quảng trường Thiên An Môn cầm sẵn quạt nhỏ cầm tay.

Nhằm giúp người dân giảm mệt mỏi vì nắng nóng khi đứng đợi tại các cột đèn giao thông, Chính quyền thành phố Phúc Châu đã cho xây dựng những lán che khổng lồ. Được biết, từ khi xây dựng lán che, hiện tượng người điều khiển giao thông vượt đèn đỏ giảm thiểu rõ rệt.

Một nam thanh niên tản bộ trên quảng trường Thiên An Môn cầm sẵn quạt nhỏ cầm tay.
Đài phun nước xung quanh khu vực sân vận động Tổ chim, thành phố Bắc Kinh đang hoạt động hết công suất.

Một nam thanh niên tản bộ trên quảng trường Thiên An Môn cầm sẵn quạt nhỏ cầm tay.
Tại một số địa phương thuộc tỉnh Hà Bắc, nhiều cuộc thi ăn dưa hấu được tổ chức, thu hút rất đông người dân và trẻ em tới tham dự.

Một nam thanh niên tản bộ trên quảng trường Thiên An Môn cầm sẵn quạt nhỏ cầm tay.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn thành phố Bắc Kinh, dự kiến nhiệt độ của các tỉnh thuộc vùng đồng bằng đang ở mức cao từ 38 đến 39 độ C, thậm chí có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. 

Một nam thanh niên tản bộ trên quảng trường Thiên An Môn cầm sẵn quạt nhỏ cầm tay.

Bể bơi, công viên nước trở thành "thiên đường" và luôn chật kín người. Chỉ tính riêng trong đợt nắng nóng vừa qua, một công viên nước ngoài trời ở Thiên Tân đón tới hàng chục ngàn lượt khách.

Một nam thanh niên tản bộ trên quảng trường Thiên An Môn cầm sẵn quạt nhỏ cầm tay.

Trong những ngày này, các khu vực công cộng lắp điều hòa luôn là nơi tập trung đông người. Kể cả ngày thường, người dân thành phố Trùng Khánh vẫn tới thư viện đọc sách công cộng đông nườm nượp.

Hình ảnh quen thuộc trên nhiều tỉnh thành ở đất nước đông dân nhất thế giới.
Hình ảnh quen thuộc trên nhiều tỉnh thành ở đất nước đông dân nhất thế giới.

Hoàng Hà
Tổng hợp
 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Du lịch, quý độc giả có thể gửi đến ban Văn hóa – Du lịch báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email dulich@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!