Phú Yên:

Tưng bừng lễ hội “Sắc màu của biển”

(Dân trí) - Trong không khí Festival Thuýanr tại TP Tuy Hòa (Phú Yên), hàng ngàn người nô nức đổ ra đường để xem lễ hội đường phố “Sắc màu của biển”.


Đây là hoạt động nghệ thuật trong chuỗi chương trình nghệ thuật tại Festival Thủy sản Việt Nam tại Phú Yên 2014. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Phú Yên tổ chức Festival quy mô, hoành tráng nhất, thu hút đông đảo nhân dân đến xem.

Lễ hội đường phố với quy mô lớn hiếm thấy ở Phú Yên thu hút người dân và du khách
Lễ hội đường phố với quy mô lớn hiếm thấy ở Phú Yên thu hút người dân và du khách

Mở đầu đêm khai hội là chương trình diễu hành qua các đường phố, những đoàn xe hoa được trang trí lung linh. Những đoàn diễn viên mang trên mình những bộ trang phục với hình thù những loại hải sản như tôm, cá, cua, mực.... diễu hành đi qua những con phố chính trong nội thành phố Tuy Hòa. Đoàn diễu hành đi đến đâu người dân theo đến đó để cổ động tạo nên không khí sôi động của ngày hội.

Hàng chục xe hoa được trang trí lộng lẫy 

Hàng chục xe hoa được trang trí lộng lẫy 

Hàng chục xe hoa được trang trí lộng lẫy 
Hàng chục xe hoa được trang trí lộng lẫy 

Thu hút người dân và du khách nhất là các đoàn diễn viên hóa trang theo chủ đề Sắc màu của biển

Thu hút người dân và du khách nhất là các đoàn diễn viên hóa trang theo chủ đề Sắc màu của biển

Thu hút người dân và du khách nhất là các đoàn diễn viên hóa trang theo chủ đề Sắc màu của biển

Thu hút người dân và du khách nhất là các đoàn diễn viên hóa trang theo chủ đề Sắc màu của biển

Thu hút người dân và du khách nhất là các đoàn diễn viên hóa trang theo chủ đề Sắc màu của biển

Thu hút người dân và du khách nhất là các đoàn diễn viên hóa trang theo chủ đề Sắc màu của biển

Thu hút người dân và du khách nhất là các đoàn diễn viên hóa trang theo chủ đề Sắc màu của biển
Thu hút người dân và du khách nhất là các đoàn diễn viên hóa trang theo chủ đề "Sắc màu của biển"

Đặc biệt, dịp này người dân còn được chiêm ngưỡng kiệt tác của biển với tác phẩm nghệ thuật “Bò Gù” con cá ngừ đại dương được làm bằng vỏ gáo dừa lớn nhất Việt Nam với chiều dài 6 m, to 2,8m.

Tác phẩm nghệ thuật “Bò Gù” con cá ngừ đại dương được làm bằng vỏ gáo dừa lớn nhất Việt Nam
Tác phẩm nghệ thuật “Bò Gù” con cá ngừ đại dương được làm bằng vỏ gáo dừa lớn nhất Việt Nam

Sau khi diễu hành qua các quan phố, đoàn xe hoa cùng hàng chục đoàn nghệ thuật hướng về trung tâm Quảng trường 1- 4 (TP Tuy Hòa), nơi tiếp diễn chương trình nghệ thuật Ngày hội cá ngừ, kỷ niệm 39 năm ngày Giải phóng Phú Yên (1/4/1975 -1/4/2014)

Tại đây người xem còn được thưởng thức những tiết mục văn hóa nghệ thuật mang âm hưởng dân gian, những điệu múa đẹp mắt.

Khánh Hiền - Doãn Công