Trùng Khánh tìm cách kích cầu, hút khách Việt đến du lịch

Hiệp Nguyễn

(Dân trí) - Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và di sản văn hóa phong phú, Trùng Khánh (Trung Quốc) đang thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đặc biệt là khách du lịch đến từ Việt Nam.

Trùng Khánh là một trong những trung tâm kinh tế, giao thương, văn hóa, du lịch quan trọng tại Trung Quốc và được mệnh danh "thành phố núi huyền ảo".

Ngày 16/5 vừa qua, đường bay mới giữa Trùng Khánh và Hà Nội chính thức được kết nối. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương và du lịch giữa hai thành phố của hai nước.

Với tần suất khai thác 3 chuyến/tuần (thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần), đường bay của Hãng hàng không West Air được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân và khách du lịch trong việc di chuyển, giao thương và khám phá những cơ hội kinh doanh cũng như các hành trình trải nghiệm mới tại Trung Quốc.

Trùng Khánh tìm cách kích cầu, hút khách Việt đến du lịch - 1

Trùng Khánh (Trung Quốc) điểm đến yêu thích của nhiều khách Việt Nam (Ảnh: iChongqing).

Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội - cho biết, Trung Quốc luôn là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam. Ngược lại, từ đầu năm 2024 đến nay, khách Việt đi du lịch Trung Quốc cũng được đánh giá là "bùng nổ" với lượng khách đông chưa từng có. Đường bay thẳng Trùng Khánh - Hà Nội sẽ là cơ hội để Việt Nam khai thác nguồn khách rộng lớn ở phía Tây của Trung Quốc.

"Trước đây, để đi đến Trùng Khánh, khách Việt thường phải bay đến Quảng Đông rồi ngồi tàu đến đây để tham quan. Việc mở đường bay thẳng chỉ với 2 tiếng sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, du khách có thêm nhiều trải nghiệm để khám phá cảnh đẹp nơi đây.

Bản thân các đơn vị lữ hành cũng có thể mở thêm các sản phẩm mới để hút khách như chương trình 6 ngày 5 đêm khám phá Trùng Khánh - Thành Đô - Lạc Sơn", ông Dũng nói.

Ông Yang Haijun - đại diện Hãng hàng không West Air (Trung Quốc) - cũng cho rằng, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam cũng như lượng khách từ Việt Nam đến Trung Quốc được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Việc rút ngắn thời gian di chuyển bằng đường bay thẳng sẽ giúp kích cầu du lịch, tăng cường giao lưu kinh tế, văn hóa giữa hai nước.

"Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội, luôn là điểm đến yêu thích của khách Trung Quốc. Ngược lại, Trùng Khánh có cảnh quan thiên nhiên đẹp, nhiều thắng cảnh, di tích lịch sử cũng được nhiều khách Việt lựa chọn trong hành trình khám phá Trung Quốc. Tôi tin rằng đường bay Trùng Khánh - Hà Nội sẽ giúp du khách thuận tiện hơn để đến Việt Nam, tìm hiểu phong tục, văn hóa và con người Việt Nam cũng như giúp thu hút lượng lớn khách Việt Nam đến Trung Quốc", ông Yang Haijun nói.

Trung Quốc là một trong những thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam. Sáu tháng đầu năm 2024, khách Trung Quốc đến Việt Nam xếp thứ 2, đạt 1,8 triệu lượt (chiếm 21,4%), tăng 229,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Dù chưa lấy lại vị trí đầu bảng khách quốc tế đến Việt Nam, song đây cũng là kết quả tích cực cho thấy sự hồi phục của thị trường khách Trung Quốc.

Theo nhiều chuyên gia, không riêng gì Việt Nam, lượng khách Trung Quốc đi du lịch trên thế giới cũng hồi phục chậm sau dịch.

Có nhiều nguyên nhân khiến khách Trung chưa đi du lịch ồ ạt như trước dịch như: nền kinh tế Trung Quốc và thế giới ảm đạm sau dịch, chính phủ Trung Quốc đang tập trung kích cầu du lịch nội địa. Đặc biệt, nhiều đường bay thẳng chưa được khôi phục dẫn đến giá vé cao, di chuyển chưa thuận tiện như trước dịch nên khách chưa đi nhiều.