Quảng Ninh

TP Móng Cái "tung chiêu" hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

An Nhiên

(Dân trí) - Du lịch Móng Cái, Quảng Ninh sau một thời gian dài "ngủ đông" do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 được dự báo sẽ hút khách trở lại vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới bởi hàng loạt các hoạt động hấp dẫn.

TP Móng Cái tung chiêu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - 1

TP Móng Cái "tung chiêu" hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Ảnh: H.N.).

Theo TP Móng Cái hôm nay (20/4), thời gian tổ chức sự kiện "Chào hè 2022) quy mô cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào đúng ngày 30/4 và 1/5 tại một số địa điểm du lịch vốn hấp dẫn du khách trên địa bàn thành phố như: Cầu Ka Long, phố đi bộ, Chợ trung tâm thành phố, bãi biển Trà Cổ và mũi Sa Vỹ.

Đặc biệt, trong sự kiện quy mô cấp tỉnh này, hàng loạt các hoạt động sôi động, hấp dẫn sẽ được diễn ra như: Lễ hội "Móng Cái chào hè 2022" trên cầu Ka Long với các màn bắn pháo điện nghệ thuật; chương trình nghệ thuật gắn với quảng bá nét đặc trưng của du lịch Móng Cái ca ngợi tình yêu quê hương đất nước; trình diễn áo dài và lễ hội đường phố...

TP Móng Cái tung chiêu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - 2

Phố đi bộ, điểm đến hấp dẫn du khách (Ảnh: H.N.).

Bên cạnh đó, chương trình "Hội chợ quê" cũng sẽ diễn ra ngay tại phố đi bộ Trần Phú; ra mắt khu trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCCOP và ẩm thực địa phương; tổ chức các trò chơi dân gian; giao lưu thể thao với môn bóng đá nữ, bóng chuyền hơi, kéo co, đi cà kheo… tại phường Trà Cổ.

TP Móng Cái tung chiêu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - 3

Biển Trà Cổ đẹp nổi tiếng (Ảnh: Đ.L.).

Một lãnh đạo TP Móng Cái cho biết, sự kiện "Móng Cái chào hè 2022" được tổ chức nhằm hưởng ứng năm du lịch Quốc gia mở cửa và phục hồi du lịch năm 2022. Đồng thời, tăng cường quảng bá hình ảnh và vùng đất con người cũng như tiềm năng du lịch Móng Cái; tiếp tục truyền thông mạnh mẽ thông điệp "Người Móng Cái văn minh - Thân thiện - Mến khách"; "Móng Cái là thành phố du lịch xanh - Thân thiện - An toàn".

TP Móng Cái tung chiêu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - 4

Hải đăng Vĩnh Thực vốn là nơi được du khách biết đến nhiều năm qua (Ảnh: T.T.).

Ngoài ra, sự kiện trên còn góp phần tôn vinh nét đặc sắc của trang phục áo dài Việt Nam và những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang" bên dòng Ka Long thơ mộng gắn với cây cầu Ka Long độc đáo và cổ kính biểu tượng của lịch sử về tình hữu nghị Việt - Trung.