Tới thăm vùng đất nơi phụ nữ nắm quyền thừa kế

(Dân trí) - Nằm trong ngôi làng nhỏ giữa rừng rậm xanh tốt, đây cũng là nơi cư trú của những người thuộc bộ lạc Khasi, một trong những bộ lạc còn duy trì chế độ mẫu hệ. Khi những bé gái trong làng chào đời, mọi người lại mở tiệc linh đình đón chào.

Cuộc sống thường nhật của người dân bộ tộc Khasi

Làng Mawlynnong nằm trong khu rừng tươi tốt của vùng Đông Bắc Ấn Độ, nơi gần với biên giới Bangladesh. Với quy mô nhỏ gồm 500 thành viên là người thuộc bộ tộc Khasi, từ nhiều đời nay, ngôi làng vẫn duy trì chế độ mẫu hệ. Tại đây, người phụ nữ hoàn toàn nắm quyền làm chủ. Mọi tài sản, tiền bạc của người mẹ đều truyền lại cho người con gái trong gia đình.

Tới thăm vùng đất nơi phụ nữ nắm quyền thừa kế - 1

Muốn tận mắt chứng kiến sự đảo ngược của thế giới, Karolin Klüppel, nhiếp ảnh gia người Đức dành 2 năm sống cùng bộ tộc Khasi. Theo truyền thống của bộ tộc, người con gái út sẽ thừa kế tài sản, chồng ở rể và con gái theo họ mẹ. Đặc biệt, chỉ phụ nữ ở đây mới được nắm quyền giữ đất đai.

Tới thăm vùng đất nơi phụ nữ nắm quyền thừa kế - 2

Với đặc thù riêng, các bé gái ngay từ nhỏ được học hành và hướng dẫn quán xuyến mọi việc trong gia đình. Các em học trong làng đến tuổi thiếu niên. Sau đó, họ có thể chọn học cao hơn nữa hoặc trở về làng, nơi các cô có thời gian chăm sóc cha mẹ. Các cô gái người Khasi có thể kết hôn với bất cứ ai. Cho dù họ ly hôn hay chọn cuộc sống độc thân cũng không gặp phải sự kỳ thị.

Trong văn hóa người Khasi, con gái sẽ là người nối dõi tông đường. Mỗi khi một bé gái trong làng chào đời, người dân lại mở tiệc đón mừng. Theo nghiên cứu, tập tục này có từ xa xưa. Một giả thuyết cho rằng, trước kia, những người đàn ông phải tham gia chiến đấu, không thể chăm sóc gia tộc hay gia đình, nên người phụ nữ buộc phải nắm quyền làm chủ. Ngày nay, lãnh đạo hội đồng làng Mawlynnong vẫn do nam giới nắm quyền, nhưng họ hiếm khi sở hữu tài sản.

Tới thăm vùng đất nơi phụ nữ nắm quyền thừa kế - 3
Đường vào làng không một cọng rác
Đường vào làng không một cọng rác

Không chỉ tồn tại tập tục kỳ lạ, làng Mawlynnong còn được UNESCO công nhận là một trong những ngôi làng sạch nhất thế giới. Cư dân nơi đây luôn ý thức việc bảo vệ không gian sống và thiên nhiên xung quanh. Quanh làng, rác thải được dọn dẹp sạch sẽ, còn túi nilong bị nghiêm cấm sử dụng. Hãng BBC từng trao cho Mawlynnong danh hiệu “Ngôi làng sạch và có nền giáo dục tốt nhất Ấn Độ”.

Huy Hoàng

Theo nationalgeographic