PhotoStory

Thiền viện có tượng Phật nặng 1.500 tấn ẩn mình giữa núi rừng Bạch Mã

Thực hiện: Vi Thảo

(Dân trí) - Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã thuộc phái Trúc Lâm Yên Tử được xây dựng vào năm 2006, nằm trên sơn đảo giữa lòng hồ Truồi trong xanh.

Thiền viện có tượng Phật nặng 1.500 tấn ẩn mình giữa núi rừng Bạch Mã - 1

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã nằm trên ngọn núi Linh Sơn giữa lòng hồ Truồi, dưới chân dãy Bạch Mã, thuộc xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công trình được khởi công xây dựng năm 2006 và hoàn thành năm 2008, do Thiền sư Thích Thanh Từ sáng lập, với nhiều hạng mục, như: Phật đài, Cổng tam quan, Tổ đường, Chánh điện, Tháp chuông, Tăng viện, Ni viện,...

Tiến sĩ Nguyễn Thúy Loan (Hoa Kỳ) đã từng nhận xét: "Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã tọa lạc giữa lòng hồ Truồi, gối đầu vào núi rừng Bạch Mã tạo ra một bức tranh thủy mặc thiên nhiên giữa núi và hồ".

Thiền viện có tượng Phật nặng 1.500 tấn ẩn mình giữa núi rừng Bạch Mã - 2

Nhìn từ phía sau, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã chia thành 2 khu vực, gồm khu Phật đài và cụm các công trình Chánh điện, Tăng viện, Ni viện, được ngăn cách bởi 1 hẻm núi. Khi mực nước hồ Truồi dâng cao, hẻm núi này sẽ bị ngập, tạo sự ngăn cách rõ rệt.

Thiền viện lấy quả đồi cao đối diện làm bình phong, trông về những làng quê yên bình, trù phú dọc bờ sông Truồi, với danh xưng nổi tiếng "xứ Truồi mít ngọt thơm dâu".

Thiền viện có tượng Phật nặng 1.500 tấn ẩn mình giữa núi rừng Bạch Mã - 3

Được xây dựng trong khu rừng đặc dụng với nguồn tài nguyên sinh học đa dạng, thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã, khuôn viên Thiền viện có rất nhiều loài cây, hoa nở quanh năm. 

Nằm ở độ cao 1.450m so với mực nước biển, Bạch Mã là chốn núi rừng u tịch, có khí hậu mát mẻ, trong lành, hàng năm thu hút đông đảo du khách đến hành hương, vãn cảnh.

Thiền viện có tượng Phật nặng 1.500 tấn ẩn mình giữa núi rừng Bạch Mã - 4
Thiền viện có tượng Phật nặng 1.500 tấn ẩn mình giữa núi rừng Bạch Mã - 5

Cây rừng tự nhiên và cây trồng ở Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã ra quả xum xuê.

Thiền viện có tượng Phật nặng 1.500 tấn ẩn mình giữa núi rừng Bạch Mã - 6

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã cũng nghiên cứu, ươm trồng thành công nhiều giống dược liệu quý.

Thiền viện có tượng Phật nặng 1.500 tấn ẩn mình giữa núi rừng Bạch Mã - 7

Để đến được với Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, du khách phải vượt qua lòng hồ Truồi bằng thuyền du lịch.

Thiền viện có tượng Phật nặng 1.500 tấn ẩn mình giữa núi rừng Bạch Mã - 8

Từ bến đò, du khách phải đi tiếp một đoạn đường dốc hoặc leo 174 bậc cấp, qua Cổng tam quan để vào Chánh điện của Thiền viện.

Thiền viện có tượng Phật nặng 1.500 tấn ẩn mình giữa núi rừng Bạch Mã - 9

Khu tượng đài Thích ca bằng đá cao 24m, nặng 1.500 tấn trước mặt Thiền viện.

Thiền viện có tượng Phật nặng 1.500 tấn ẩn mình giữa núi rừng Bạch Mã - 10

Đại diện đơn vị quản lý, khai thác vận tải du lịch lòng hồ Truồi cho biết việc bán vé tham quan khu Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã chỉ thực hiện từ 7h đến 16h hàng ngày.

Sau thời điểm này, đơn vị sẽ không tổ chức đưa khách lên Thiền viện để các nhà sư có không gian yên tĩnh thực hành tụng kinh niệm Phật.

Thiền viện có tượng Phật nặng 1.500 tấn ẩn mình giữa núi rừng Bạch Mã - 11

Dịp 30/4 vừa qua, việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường du lịch kết nối Quốc lộ 1A vào Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, dài hơn 5,5km đã hoàn thành, đưa vào khai thác.

Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng - giai đoạn 2, dự án thành phần Thừa Thiên Huế tại huyện Phú Lộc, với tổng kinh phí xây dựng gần 57 tỷ đồng.

Thiền viện có tượng Phật nặng 1.500 tấn ẩn mình giữa núi rừng Bạch Mã - 12

Vị trí Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã trên bản đồ (Ảnh chụp Google map).

Công trình hồ chứa nước Truồi (xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) được xây dựng từ năm 1996, có đập tràn cao gần 50m, rộng khoảng 380ha, dung tích lòng hồ đến 60 triệu m3, với tổng vốn đầu tư gần 340 tỷ đồng.  

Đây là một trong những công trình hồ chứa thủy lợi lớn, có tầm quan trọng, giúp cung cấp nước tiêu cho khoảng 400ha sản xuất nông nghiệp và hoạt động sản xuất công nghiệp vùng phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bốn con suối chính đổ vào lòng hồ là: suối Vũng Thùng, suối Hợp Hai, suối Ba Trại, suối Ông viên, đều bắt nguồn từ dãy núi Bạch Mã.

Hồ Truồi cách trung tâm thành phố Huế khoảng 32km về phía nam.

Năm 2019, hồ Truồi và Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã được công nhận là điểm du lịch có giá trị đặc sắc về tự nhiên lẫn văn hóa tâm linh. Hằng năm, du khách trong nước cũng như nước ngoài đến đây để đi hành hương, tham quan, vãng cảnh, dạo quanh hồ ước tính hơn 50.000 lượt khách/năm.