Lâm Đồng:

Tạm dừng các tour du lịch mạo hiểm tại thác Datanla Đà Lạt

(Dân trí) - Sau vụ tai nạn khiến 1 du khách nước ngoài tử vong, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Khu du lịch (KDL) thác Datanla Đà Lạt tạm dừng mọi tour du lịch mạo hiểm đu dây, vượt thác ở khu du lịch này.

Việc tạm dừng khai thác hoạt động tour du lịch mạo hiểm tại ở thác Datanla Đà Lạt (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến du khách Jang W. S. (SN 1995, quốc tịch Hàn Quốc) tử vong vào ngày 22/9.

Thác Datanla nơi xảy ra các vụ tai nạn đáng tiếc
Thác Datanla nơi xảy ra các vụ tai nạn đáng tiếc

Đồng thời, ngành du lịch cần kiểm tra, thẩm định lại toàn bộ quy trình và mức độ an toàn của tour du lịch thể thao mạo hiểm đu dây, vượt thác tại thác Datanla Đà Lạt. Các hoạt động kinh doanh du lịch khác của KDL thác Datanla vẫn diễn ra bình thường.

Như Dân trí đã đưa tin, chiều ngày 22/9, tại KDL thác Datanla đã xảy ra vụ tai nạn khiến khách người Hàn Quốc Jang W. S. tử nạn, khi đang tham gia tour du lịch mạo hiểm đu dây vượt thác.

Tour du lịch này do công ty TNHH Thử Thách Việt (TP Đà Lạt - đã được Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Lâm Đồng cấp phép khai thác du lịch mạo hiểm) tổ chức cho 11 người gồm nhiều quốc tịch khác nhau.

Trước đó, vào tháng 2/2016 cũng tại khu vực thác Datanla đã xảy ra vụ tai nạn trong lúc tổ chức tour du lịch mạo hiểm khiến 3 du khách nước ngoài tử vong.

Thác Datanla Đà Lạt là một ngọn thác hùng vĩ, đây là điểm tham quan thú vị, hấp dẫn và có nhiều trò chơi mạo hiểm thu hút rất nhiều du khách, nhất là các đoàn khách nước ngoài. Hàng năm, nơi đây vẫn xảy ra nhiều sự cố đáng tiếc cho du khách khi tham gia các trò chơi mạo hiểm.

Ngọc Hà