Tà Đùng: Tuyệt tác được ví như “vịnh Hạ Long của núi rừng Tây Nguyên”

(Dân trí) - Được ví như “vịnh Hạ Long ở Tây Nguyên”, hồ Tà Đùng (tỉnh Đắk Nông) nổi bật bởi khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ thu hút đông khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Tà Đùng là một khu bảo tồn có diện tích 22.103 ha, thuộc tỉnh Đắk Nông. Vài năm trở lại đây, địa danh này nổi lên như một điểm du lịch hấp dẫn, lý tưởng cho các bạn trẻ ưa thích trải nghiệm, khám phá.

Với vẻ đẹp độc đáo của gần 40 cồn đảo lớn nhỏ, nhấp nhô trên mặt hồ yên tĩnh, Tà Đùng được ví von như tuyệt tác “vịnh Hạ Long” của núi rừng Tây Nguyên.

Tà Đùng: Tuyệt tác được ví như “vịnh Hạ Long của núi rừng Tây Nguyên” - 1

Hồ Tà Đùng được mệnh danh là “ Vịnh Hạ Long ” của Tây Nguyên, với khoảng 40 ốc đảo lớn nhỏ. Ảnh: @shoochu

Tà Đùng: Tuyệt tác được ví như “vịnh Hạ Long của núi rừng Tây Nguyên” - 2

Nơi đây nổi bật bởi cảnh thiên nhiên tươi đẹp, hoang sơ. Ảnh: @vicpht

Tà Đùng: Tuyệt tác được ví như “vịnh Hạ Long của núi rừng Tây Nguyên” - 3

Hồ Tà Đùng có diện tích lớn, du khách có thể chọn điểm check-in ngắm trọn vẻ đẹp của hồ từ trên cao. Ảnh: @tanhoagg

Hồ Tà Đùng còn được biết với tên gọi là hồ thủy điện Đồng Nai 3, do đây là hồ trữ nước chính của hệ thống thủy điện. Hồ có diện tích khá lớn, kéo dài sang tận địa phận thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng). Ngoài phong cảnh nên thơ, trữ tình thời tiết ở đây cũng mát mẻ, dễ chịu quanh năm.

Tà Đùng: Tuyệt tác được ví như “vịnh Hạ Long của núi rừng Tây Nguyên” - 4

Ảnh: @pepper.minh

Tà Đùng: Tuyệt tác được ví như “vịnh Hạ Long của núi rừng Tây Nguyên” - 5

Ngoài phong cảnh nên thơ, trữ tình thời tiết ở đây cũng mát mẻ, dễ chịu quanh năm. Ảnh: @leonpham1988

Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Tà Đùng là từ tháng 8 và kéo dài đến tháng 12. Vì ở thời điểm này, nước hồ dâng cao, trong xanh. Khoảng thời gian này cũng là mùa mưa, cây cối trên các cồn đảo giữa hồ xanh tốt, thời tiết mát mẻ, thuận tiện cho việc khám phá, chụp hình.

Quanh khu vực hồ Tà Đùng là những buôn làng đa dân tộc, gồm người Mạ, người Kinh và người Mông, sống chủ yếu bằng nghề nông và đánh bắt thủy sản trên hồ. Đến đây, du khách sẽ được tìm hiểu văn hóa của người bản địa, đặc biệt thưởng thức các món ăn đặc sản của núi rừng Tây Nguyên như: cơm lam, rượu cần, gà nướng…

Tà Đùng: Tuyệt tác được ví như “vịnh Hạ Long của núi rừng Tây Nguyên” - 6

Ảnh: @sonnguyen88vt

Tà Đùng: Tuyệt tác được ví như “vịnh Hạ Long của núi rừng Tây Nguyên” - 7

Ảnh: @phucdl392

Hiện nay ngoài cách tự đi bằng xe máy, du khách có thể đi xe khách tới tận khu vực cắm trại rất tiện lợi với giá vé xe khoảng từ 150.000 – 170.000 đồng/người.

Trong khu vực Tà Đùng cũng có rất nhiều homestay. Bạn nên chọn các homestay có view ngắm trọn Tà Đùng từ trên cao để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của cảnh quan nơi đây.

Có hai cách để bạn đến được với Tà Đùng. Cách thứ nhất, bạn đi theo QL14 hướng về Đắc Nông, tới thị xã Gia Nghĩa đi tiếp QL28 qua huyện Quảng Khê là tới Tà Đùng.

Cách thứ hai là từ TP.HCM đi theo QL20 tới Di Linh, rồi từ đây theo QL28. Đường đèo khá quanh co, nhiều khúc cua, nhiều dốc. Tuy nhiên càng lên cao cảnh càng đẹp và hoành tráng.

Tà Đùng: Tuyệt tác được ví như “vịnh Hạ Long của núi rừng Tây Nguyên” - 8

Ảnh: @trainbuy_together

Tà Đùng: Tuyệt tác được ví như “vịnh Hạ Long của núi rừng Tây Nguyên” - 9

Đến đây, du khách sẽ được tìm hiểu văn hóa của người bản địa, đặc biệt thưởng thức các món ăn đặc sản của núi rừng Tây Nguyên. Ảnh: @nguyenngocquynhtien

Hiệp Nguyễn