Sri Lanka đứng đầu danh sách 10 đất nước nhất định phải đến năm 2019

(Dân trí) - Đã đến lúc lên lịch cho những chuyến đi trong năm 2019. Theo trang web du lịch danh tiếng Lonely Planet, Sri Lanka đứng đầu trong danh sách đất nước đáng đến nhất.

Cuốn sách mới của Lonely Planet tiết lộ những điểm đến hấp dẫn nhất, với danh sách Top 10 đất nước hàng đầu, Top 10 khu vực hàng đầu, Top 10 thành phố hàng đầu và các điểm đến hấp dẫn khác cho năm 2019.

Sri Lanka vươn lên trở thành quốc gia đáng đến nhất. Ảnh: Bãi biển Narigama của Sri Lanka. Theo Lonely Planet, “Sri Lanka đang có sự thay đổi diễn ra nhanh chóng. Sau hàng thập kỉ xung đột dân sự, quốc gia này đang được hồi sinh”. Các gia đình, những người nghiện cảm giác mạnh, khách du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và những người sành ăn đều đang bị thu hút về Sri Lanka.
Sri Lanka vươn lên trở thành quốc gia đáng đến nhất. Ảnh: Bãi biển Narigama của Sri Lanka. Theo Lonely Planet, “Sri Lanka đang có sự thay đổi diễn ra nhanh chóng. Sau hàng thập kỉ xung đột dân sự, quốc gia này đang được hồi sinh”. Các gia đình, những người nghiện cảm giác mạnh, khách du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và những người sành ăn đều đang bị thu hút về Sri Lanka.
Cao nguyên và các đảo của Scotland đứng thứ 5 trong danh sách xếp hạng Top 10 khu vực hàng đầu. Nó được nhận xét là “một trong những nơi hoang dã nhất, ít người sinh sống nhất và đẹp nhất châu Âu”. Ảnh chụp bãi biển Mangesta trên bờ biển Lewis.
Cao nguyên và các đảo của Scotland đứng thứ 5 trong danh sách xếp hạng Top 10 khu vực hàng đầu. Nó được nhận xét là “một trong những nơi hoang dã nhất, ít người sinh sống nhất và đẹp nhất châu Âu”. Ảnh chụp bãi biển Mangesta trên bờ biển Lewis.
Đứng thứ ba trong danh sách Top 10 khu vực hấp dẫn là Bắc Peru (ảnh). Lonely Planet nói rằng nơi đây là nhà của “một số cảnh quan hoang dã nhất thế giới”
Đứng thứ ba trong danh sách Top 10 khu vực hấp dẫn là Bắc Peru (ảnh). Lonely Planet nói rằng nơi đây là nhà của “một số cảnh quan hoang dã nhất thế giới”
Catskills (ảnh) được các hướng dẫn viên du lịch miêu tả “các nhà hàng hữu cơ sang trọng, nhà máy bia và các trung tâm nghệ thuật cùng khu vực riêng cho âm nhạc”. Catskills đứng thứ hai trong danh sách khu vực đến.
Catskills (ảnh) được các hướng dẫn viên du lịch miêu tả “các nhà hàng hữu cơ sang trọng, nhà máy bia và các trung tâm nghệ thuật cùng khu vực riêng cho âm nhạc”. Catskills đứng thứ hai trong danh sách khu vực đến.
Bảng hiệu đường kangaroo trên Stuart Highway ở Red Centre, lãnh thổ phía Bắc nước Úc. Khu vực này đứng thứ 4 trong danh sách các khu vực phải đến năm 2019.
Bảng hiệu đường kangaroo trên Stuart Highway ở Red Centre, lãnh thổ phía Bắc nước Úc. Khu vực này đứng thứ 4 trong danh sách các khu vực phải đến năm 2019.
Đứng thứ 2 trong Top 10 quốc gia hàng đầu là Đức, nơi giống như “thuật giả kim của truyền thống và tầm nhìn”. Cho dù bạn “leo lên một ngọn núi, thăm một tòa lâu đài trung cổ, đạp xe quanh các trang trại rượu vang, ngồi tại các quán rượu ấm cúng, tất cả đều quyến rũ như nhau”.
Đứng thứ 2 trong Top 10 quốc gia hàng đầu là Đức, nơi giống như “thuật giả kim của truyền thống và tầm nhìn”. Cho dù bạn “leo lên một ngọn núi, thăm một tòa lâu đài trung cổ, đạp xe quanh các trang trại rượu vang, ngồi tại các quán rượu ấm cúng, tất cả đều quyến rũ như nhau”.
Zimbabwe đứng thứ 3 trong các nước hấp dẫn nhất năm 2019. Với Lonely Planet, đây là “một trong những quốc gia châu Phi an toàn nhất, với người dân thân thiện, các công viên quốc gia lớn, di tích khảo cổ xếp hạng Di sản thế giới, núi rừng và thác Victoria hùng vĩ”.
Zimbabwe đứng thứ 3 trong các nước hấp dẫn nhất năm 2019. Với Lonely Planet, đây là “một trong những quốc gia châu Phi an toàn nhất, với người dân thân thiện, các công viên quốc gia lớn, di tích khảo cổ xếp hạng Di sản thế giới, núi rừng và thác Victoria hùng vĩ”.
Panama, đứng thứ 4 trong danh sách quốc gia hấp dẫn nhất. Đó là một “sự đa dạng nhiệt đới”.
Panama, đứng thứ 4 trong danh sách quốc gia hấp dẫn nhất. Đó là một “sự đa dạng nhiệt đới”.
Kyrgyzstan, với địa hình đồi núi kinh ngạc, xếp thứ 5 trong danh sách.
Kyrgyzstan, với địa hình đồi núi kinh ngạc, xếp thứ 5 trong danh sách.

Các thứ hạng tiếp theo của Top 10 theo thứ tự là: Jordan, Indonesia, Belarus, Sao Tome và Principe, và Belize.

Sri Lanka đứng đầu danh sách 10 đất nước nhất định phải đến năm 2019 - 10

Trong bảng xếp hạng khu vực, Lonely Planet xếp Piedmont ở vị trí đầu tiên, vì đây là nhà của Turin nơi có nền nghệ thuật đương đại và bối cảnh âm nhạc điện tử, bên cạnh “các đường mòn đi bộ của vùng núi Alpine” và “các ngôi làng, thung lũng sản xuất ra những chai rượu vang Ý ngon nhất”.

Catskills đứng thứ hai, với “các nhà hàng hữu cơ, nhà máy bia, bộ sưu tập nghệ thuật và các điểm hòa nhạc”.

Vị trí thứ ba thuộc về Bắc Peru, nhà của “một số cảnh quan hoang dã nhất thế giới”, trong khi vị trí thứ tư của Red Centre của Úc lại mang đến các trải nghiệm du lịch tuyệt nhất thế giới như ngắm mặt trời mọc trên đỉnh khối đá sa thạch Uluru nổi tiếng.

Vị trí thứ 5 thuộc về Cao nguyên Scotland và các đảo, được báo trước là 'một trong những khu vực hoang dã, ít người sinh sống nhất và đẹp nhất châu Âu'.

Các thứ tự tiếp theo là vùng Viễn đông Nga, Gujurat thuộc Ấn Độ, Manitoba thuộc Canada, Normandy thuộc Pháp, và thung lũng Elqui thuộc Chile.

Copenhagen được xếp hạng đầu trong Top 10 thành phố đáng đến trong năm 2019 nhờ quang cảnh ẩm thực nổi tiếng thế giới.
Copenhagen được xếp hạng đầu trong Top 10 thành phố đáng đến trong năm 2019 nhờ quang cảnh ẩm thực nổi tiếng thế giới.
Thâm Quyến, Trung Quốc, nằm ở vị trí thứ 2 trong danh sách Top 10 thành phố với các thiết kế hiện đại và ấn tượng. Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại và Triển lãm Quy hoạch thành phố
Thâm Quyến, Trung Quốc, nằm ở vị trí thứ 2 trong danh sách Top 10 thành phố với các thiết kế hiện đại và ấn tượng. Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại và Triển lãm Quy hoạch thành phố
Vị trí thứ 3 thuộc về Novi Sad ở Serbia. Lonely Planet miêu tả nơi đây “vừa duyên dáng vừa cởi mở” với các lễ hội nổi tiếng và thị trấn Trung Quốc với nền văn hóa khác biệt.
Vị trí thứ 3 thuộc về Novi Sad ở Serbia. Lonely Planet miêu tả nơi đây “vừa duyên dáng vừa cởi mở” với các lễ hội nổi tiếng và thị trấn Trung Quốc với nền văn hóa khác biệt.
Vị trí thứ 4 là Miami. Lonely Planet nói rằng thiên đường nhiệt đới này trong vài năm qua đã biến thành một trung tâm đang phát triển cho nghệ thuật, một điểm đến ẩm thực và một nhà sáng tạo trong thiết kế đô thị.
Vị trí thứ 4 là Miami. Lonely Planet nói rằng 'thiên đường nhiệt đới' này trong vài năm qua đã 'biến thành một trung tâm đang phát triển cho nghệ thuật, một điểm đến ẩm thực và một nhà sáng tạo trong thiết kế đô thị'.
Các vị trí còn lại của danh sách Top 10 thành phố hàng đầu lần lượt là Kathmandu, thành phố Mexico, Dakar thuộc Senegal, Seattle, Zadar và Meknes thuộc Morocco.
Các vị trí còn lại của danh sách Top 10 thành phố hàng đầu lần lượt là Kathmandu, thành phố Mexico, Dakar thuộc Senegal, Seattle, Zadar và Meknes thuộc Morocco.


Hữu Nguyên

Theo Dailymail