Siêu núi lửa Yellowstone có thể “xóa sổ” nước Mỹ

(Dân trí) - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra rằng siêu núi lửa Yellowstone nằm tại công viên quốc gia Hoa Kỳ ở bang Wyoming sẽ là mối đe dọa đối với thế giới và có thể làm “nổ tung” nước Mỹ khi nó “thức giấc”, thảm khốc hơn so với những gì họ nghĩ trước đây.

Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Utah cho biết túi mắc ma trong lòng siêu núi lửa này lớn gấp 2,5 lần các ước tính trước đó. Kết quả được khẳng định dựa vào cuộc khảo sát địa chấn xung quanh công viên quốc gia Yellowstone rộng 3.468 dặm vuông (9.000 km2).

 

Mặc dù siêu núi lửa Yellowstone “ngủ yên” từ hàng trăm ngàn năm qua nhưng ngày ngày nó vẫn đun nóng hồ nước nằm trên miệng núi lửa. Các nhà khoa học dự đoán rằng với chiều dài 88km, chiều rộng 48km và chiều sâu 14.4km, nếu siêu núi lửa này phun trào thì sức ảnh hưởng của nó lan tới 1.000 dặm (1,600km), đủ sức xóa sổ nước Mỹ và làm biến đổi địa chất toàn cầu.

 

Siêu núi lửa Yellowstone hàng ngày vẫn đun nóng hồ nước nằm trên miệng nó
 
Siêu núi lửa Yellowstone hàng ngày vẫn đun nóng hồ nước nằm trên miệng nó
Siêu núi lửa Yellowstone hàng ngày vẫn đun nóng hồ nước nằm trên miệng nó


Giáo sư Bob Smith, người đứng đầu chương trình nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi đã làm việc ở công viên quốc gia Yellowstone trong một thời gian dài. Chúng tôi luôn nghĩ túi mắc ma sẽ lớn hơn các ước tính trước đó nhưng phát hiện mới này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng”. Ông nói thêm rằng: “Với lượng mắc ma khổng lồ, Yellowstone sẽ là cơn ác mộng của nhân loại khi nó thức giấc”.

 

Các nhà khoa học ước tính siêu núi lửa này hoạt động theo chu kỳ 700.000 năm/lần. Nó từng phun trào cách đây 2,1 triệu năm, 1,3 triệu năm và 640.000 năm trước. Trong lần phun trào gần nhất, Yellowstone tạo ra đám mây bụi dày đặc, bao phủ toàn bộ khu vực Bắc Mỹ, làm biến đổi khí hậu toàn cầu.

 

Nếu nó phun trào thì sẽ là cơn ác mộng của thế giới
Nếu nó phun trào thì sẽ là cơn ác mộng của thế giới

Nếu nó phun trào thì sẽ là cơn ác mộng của thế giới
Các nhà khoa học dự đoán sức ảnh hưởng phun trào của Yellowstone lớn gấp 2.000 lần so với núi lửa phun trào trên đỉnh núi St Helen vào năm 1980.

Tiến sĩ James Farrell, thành viên nhóm nghiên cứu nói: “Chúng tôi ghi chép những trận động đất diễn ra ở trong và xung quanh Yellowstone và đo sóng địa chấn rung chuyển qua mặt đất. Nếu bây giờ siêu núi lửa này thức giấc, nó sẽ gây ra đại họa cho loài người, phun lượng đất đá nóng chảy khổng lồ vào không trung”.

 

 

Đỗ Quyên
Tổng hợp