Sẽ có nhiều nơi bắn pháo hoa đón Tết Ất Mùi

(Dân trí) - Dự kiến Hà Nội sẽ có 30 điểm, Đà Nẵng có 4 điểm, Lâm Đồng cho đến Bình Thuận, Tây Ninh đều dự kiến cũng tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Ất Mùi năm nay…

Tại Hà Nội trong Tết Ất Mùi này toàn thành phố sẽ có 30 điểm bắn pháo hoa, với tổng số 31 địa điểm, trong đó có 6 điểm bắn tầm cao và 25 điểm bắn tầm thấp.

Sẽ có nhiều nơi bắn pháo hoa đón Tết Ất Mùi

Cụ thể, bắn pháo hoa tầm cao, gồm 6 vị trí tại 5 điểm: trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở báo Hà Nội mới; Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ); Hồ Văn Quán (quận Hà Đông); Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm). Có 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp: các quận Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm; các huyện Gia Lâm, Mê Linh, Ba Vì, Đan Phượng, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thường Tín, Quốc Oai, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thanh Oai, Hoài Đức, Thanh Trì và thị xã Sơn Tây.

Có tổng số 3.100 quả pháo hoa tại các điểm bắn pháo hoa tầm cao (mỗi điểm 500 quả, riêng tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình 600 quả). Với các điểm bắn tầm thấp, có tổng số 2.250 giàn bắn (mỗi điểm bắn 90 giàn). Thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút, bắt đầu từ 0h đến 0h15 ngày 19/2/2015 (tức Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Mùi).

Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 Đà Nẵng sẽ tổ chức có 4 địa điểm bắn bắn pháo hoa, bao gồm: tại quận Hải Châu là trên cầu Nguyễn Văn Trỗi; điểm bắn tại quận Ngũ Hành Sơn là Sân vận động của quận; điểm bắn tại quận Liên Chiểu là bãi đất trống trước Trung tâm Hành chính quận và điểm bắn tại huyện Hòa Vang là tại Đài Tưởng niệm của huyện.

Thời gian bắn 15 phút bắt đầu từ 0h00 đến 0h15 ngày 19/2/2015 (mùng 1 tết Âm lịch Ất Mùi) sẽ có tổng cộng 2.000 quả pháo chia đều cho 4 điểm bắn. Ngoài ra, đặc biệt tại điểm bắn số 1 trên cầu Nguyễn Văn Trỗi còn có thêm 100 giàn pháo tầm thấp.

Tại Bình Thuận, Sở VH, TT & DL Bình Thuận đã có công văn báo cáo, xin phép UBND tỉnh về việc bắn pháo hoa tầm thấp đón giao thừa Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 năm nay. Theo sở này, có 8 huyện, thị xã trong toàn tỉnh đăng ký bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa, tạo không khí phấn khởi mừng xuân mới.

Địa điểm cụ như sau: Tuy Phong tổ chức tại Trung tâm Công viên văn hóa huyện (thị trấn Liên Hương), Bắc Bình bắn pháo hoa ngay thị trấn Chợ Lầu, Hàm Thuận Bắc tại Trung tâm UBND huyện, Hàm Thuận Nam tổ chức tại thị trấn Thuận Nam, Hàm Tân bắn pháo hoa trong khu vực thị trấn Tân Minh, Phú Quý tổ chức tại Trung tâm UBND huyện đảo, còn thị xã La Gi tại KDC Nguyễn Thái Học - phường Tân An.

Riêng TP. Phan Thiết đăng ký tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp ở 2 điểm tại cầu Lê Hồng Phong và Đồi Cát bay Mũi Né.

Cùng với đó UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã chấp nhận cho các huyện: Hoà Thành, Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng, Dương Minh Châu và thành phố Tây Ninh tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

Theo UBND TP. Hà Nội và các địa phương khác quyết định tổ chức chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Minh Phan