Quảng bá du lịch Nam Kinh tại TPHCM

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Sáng 28/9, Cục Văn hóa và Du lịch Nam Kinh (Trung Quốc) tổ chức họp báo giới thiệu du lịch, văn hóa Nam Kinh tại TPHCM với sự tham dự của đại diện Sở Du lịch cùng các đơn vị lữ hành TPHCM.

Cùng tham dự sự kiện còn có bà Hạ Quân, Phó cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch TP Nam Kinh và các doanh nghiệp tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc).

Quảng bá du lịch Nam Kinh tại TPHCM - 1
Bà Hạ Quân, Phó cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch TP Nam Kinh (Ảnh: Cục Văn hóa và Du lịch Nam Kinh).

Mong chào đón các đoàn khách Việt Nam

Mở đầu chương trình, bà Hạ Quân - Phó cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch TP Nam Kinh chia sẻ, bà rất ấn tượng với TPHCM vì có nhiều danh thắng tươi đẹp cũng như nền ẩm thực độc đáo. Nhiều người Trung Quốc lựa chọn TPHCM là điểm du lịch cho hành trình của mình.

Theo bà Hạ Quân, năm 2023 là năm kỷ niệm 15 năm quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Trung Quốc và cũng là năm thứ 7 khởi động cơ chế hợp tác giao thương.

Ngành văn hóa, du lịch Nam Kinh đã nắm bắt cơ hội để quảng bá tại Việt Nam trong bối cảnh ngành du lịch trong và ngoài nước đang khởi động lại, phục hồi như hiện nay.

Phó cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch TP Nam Kinh giới thiệu, Nam Kinh là thủ phủ của tỉnh Giang Tô, là thành phố trọng yếu của phía đông Trung Quốc. Nơi đây có nguồn tài nguyên độc đáo với lịch sử hơn 2.500 năm và gần 500 năm lịch sử xây dựng kinh đô. Nam Kinh được mệnh danh là cố đô của 6 triều đại và là một trong những thành phố lịch sử, văn hóa nổi tiếng của Trung Quốc.

Quảng bá du lịch Nam Kinh tại TPHCM - 2
Khung cảnh buổi họp báo giới thiệu văn hóa, du lịch Nam Kinh (Ảnh: Cục Văn hóa và Du lịch Nam Kinh).

Bà Hạ Quân chia sẻ, trong đợt quảng bá này, Nam Kinh muốn tạo ra sự cộng hưởng văn hóa giữa người dân Việt Nam và người dân Nam Kinh với các điểm tương đồng sẵn có.

"Việt Nam có trà xanh, trà đen, trà hoa thì Nam Kinh sản xuất trà vũ hoa là sản vật quý trong trà xanh - 1 trong 10 loại trà nổi tiếng. Cả hai nước đều có nền lịch sử văn hóa Phật giáo lâu đời. Nếu như TPHCM có chùa Ngọc Hoàng, chùa Vĩnh Nghiêm thì Nam Kinh cũng có chùa Kê Minh, chùa Linh Cốc và khu danh lam thắng cảnh Ngưu Thủ Sơn, khu thắng cảnh di tích chùa Đại Bảo Ân với bề dày văn hóa Phật giáo phong phú, sâu sắc", bà Hạ Quân giới thiệu.

Qua dòng chảy văn hóa hàng nghìn năm, Nam Kinh đang tiếp tục làm nổi bật vẻ đẹp độc đáo và nét duyên dáng cổ xưa, huy hoàng của triều đại đồng thời thể hiện sự năng động, trải nghiệm độc đáo về du lịch văn hóa.

"Chúng tôi chân thành mời bạn bè Việt Nam đến thăm Nam Kinh, hy vọng các đoàn khách du lịch Việt Nam sẽ có trải nghiệm tốt đẹp tại cố đô Nam Kinh. Tôi cũng sẽ quảng bá hình ảnh Việt Nam, TPHCM đến Trung Quốc và hy vọng hai bên có hợp tác sâu rộng", Phó cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch TP Nam Kinh bày tỏ.

Những nơi nên ghé thăm khi đến Nam Kinh

Nổi tiếng là một thành phố có bề dày lịch sử văn hóa lưu lại nhiều di sản văn hóa quý giá, Nam Kinh như một kho báu mang đến những điều bất ngờ cho du khách ghé thăm.

Một trong những kho báu văn hóa đó là bức tường thành thời nhà Minh. Đây là bức tường thành dài được bảo tồn cẩn thận với 25km nằm trong lòng nội đô Nam Kinh.

Là cố đô của 6 triều đại, Nam Kinh có nhiều di sản văn hóa phi vật thể phong phú, trong đó đầu tiên phải kể đến là gấm Vân Cẩm Nam Kinh. Với bề dày lịch sử 1.600 năm nghề dệt thủ công và 700 năm sử dụng của hoàng gia, gấm Vân Cẩm Nam Kinh không chỉ kế thừa nghề thủ công cổ xưa mà còn mang cả nghìn năm lịch sử và văn hóa của Nam Kinh.

Khi đến cố đô này, du khách cũng nên ghé thăm lăng Trung Sơn, núi Tử Kim Sơn, bảo tàng Lục triều, bảo tàng dệt Giang Ninh, khu thắng cảnh núi Thê Hà…

Quảng bá du lịch Nam Kinh tại TPHCM - 3
Chương trình có sự tham dự của doanh nghiệp du lịch TPHCM và TP Nam Kinh (Ảnh: Cục Văn hóa và Du lịch Nam Kinh).

Ông Thẩm Lượng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Triển lãm Hội nghị quốc tế Khang Huy (Giang Tô) cũng giới thiệu, Ngưu Thủ Sơn của Nam Kinh là kho báu Phật giáo còn sót lại trên thế giới, là nơi lưu giữ xá lợi đỉnh cốt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và là nơi bắt nguồn của Phật giáo Thiền Ngưu Thủ. Đến Ngưu Thủ Sơn để ngắm cảnh sơn thủy hữu tình, nghe tụng kinh thiền tông của Phật và ngắm xá lợi đỉnh cốt là sự lựa chọn tuyệt vời cho nghi lễ bái Phật dưỡng tâm.

Công viên di tích chùa Đại Báo Ân, nơi từng là nguồn gốc của 480 ngôi chùa thời Nam triều và là trung tâm của Phật giáo ở Trung Quốc thời cận cổ đại, có bảo tháp thủy tinh, một trong bảy kỳ quan của thế giới thời Trung cổ. Ngày nay, đây là di tích chùa đền có quy cách cao nhất, lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất ở Trung Quốc.