Nữ du khách ngồi tù vì khai gian việc bị cưỡng bức tập thể

(Dân trí) - Một nữ du khách trẻ đối diện với bản án tù một năm vì khai man rằng bị 12 người đàn ông nước ngoài cưỡng bức tập thể.

Một nữ du khách 19 tuổi người Anh vừa bị tòa án Cyprus kết tội nói dối cảnh sát với bản án 1 năm tù, liên quan tới vụ việc khai man mình bị 12 người đàn ông Israel cưỡng bức tập thể. Dự kiến, bản án sẽ được tuyên vào ngày 7/1/2020 tới đây.

Nữ du khách ngồi tù vì khai gian việc bị cưỡng bức tập thể - 1
Khu nghỉ dưỡng nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, vào giữa tháng 7/2019, nữ du khách người Anh tới Cyprus du lịch. Cô nghỉ tại khách sạn Pambos Napa Rocks trong khu nghỉ dưỡng Ayia Napa thuộc phía đông nam của Cyprus.

Tại đây, cô cho biết đã làm quen với một thanh niên người Israel ở khách sạn. Họ bắt đầu kỳ nghỉ cùng nhau. Tối ngày 16/7, cô gái người Anh gặp lại người bạn mới quen trong phòng nghỉ của anh ta tại khách sạn.

Nữ du khách ngồi tù vì khai gian việc bị cưỡng bức tập thể - 2
Tại căn phòng cô gái tố cáo bị nhóm du khách nước ngoài cưỡng bức tập thể, nhưng cảnh sát địa phương phủ nhận

Ngày 17/7, nữ du khách Anh đã gửi đơn tố cáo tới cảnh sát địa phương cho biết, bị nhóm 12 du khách Israel từ 15 – 18 tuổi cưỡng bức tập thể.

Trong đơn tố cáo, cô gái cho biết khi đang ở phòng “bạn trai” thì những người khác xuất hiện, bị họ giam giữ và cưỡng bức. Thậm chí cảnh quan hệ còn bị quay video và chia sẻ trên các trang web khiêu dâm.

Tuy nhiên, chỉ 10 ngày sau, cô gái đã rút đơn và bị bắt giữ. Phía cảnh sát cho biết nữ du khách đã khai báo không trung thực.

Cô gái người Anh bị tạm giam hơn 1 tháng trước khi được tại ngoại. Hộ chiếu của cô bị tạm giữ và không thể rời khỏi Cyprus. Tại phiên tòa xét xử mới đây, thậm chí nhóm du khách người Israel không bị gọi tới tòa.

Nữ du khách ngồi tù vì khai gian việc bị cưỡng bức tập thể - 3
Cô gái người Anh rời phiên tòa ở Cyprus với khuôn mặt che kín

Đang bị đối diện với án tù một năm, cô gái người Anh và luật sư cho biết sẽ kháng cáo lên tòa án tối cao Cyprus. Nếu thua kiện, họ sẽ tiếp tục đưa vụ việc lên tòa án nhân quyền châu Âu.

Quốc Việt

Theo The Times