Nữ du khách bị hướng dẫn viên quấy rối khi khám phá hang động ở Quảng Bình

Tiến Thành

(Dân trí) - Câu chuyện về nữ du khách bị hướng dẫn viên quấy rối khi đi du lịch được đăng tải trên mạng xã hội đang khiến dư luận xôn xao. Sở Du lịch Quảng Bình đang làm rõ thông tin này.

Những ngày qua, mạng xã hội Facebook xôn xao câu chuyện một nữ du khách đi du lịch tại Quảng Bình bị hướng dẫn viên quấy rối, thu hút sự quan tâm, bình luận của nhiều người.

Để làm rõ thông tin trên, phóng viên Dân trí đã liên hệ với nữ du khách L.Ph.Th. - người chia sẻ câu chuyện kể trên.

Chị Th. cho biết, chị mua vé tham gia tour du lịch mạo hiểm khám phá hang Pygmy - hang động lớn thứ 4 thế giới, nằm sâu trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thuộc huyện Bố Trạch (Quảng Bình), với lịch trình 2 ngày 1 đêm, khởi hành từ 9/4.

Nữ du khách bị hướng dẫn viên quấy rối khi khám phá hang động ở Quảng Bình - 1

Nội dung được nữ du khách L.Ph.Th. chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).

Vào tối 9/4, sau bữa ăn, chị Th. về lều trại riêng nghỉ ngơi thì bất ngờ phát hiện hướng dẫn viên tên T. tiến đến, tự ý kéo khóa lều trại với ý định chui vào. Chị Th. ngay lập tức phản đối và yêu cầu anh T. rời đi.

Đêm hôm đó, anh T. tiếp tục lại gần lều trại chị Th. nhiều lần nữa để "xin ở cùng". Điều này khiến chị Th. rất bức xúc, cả đêm hôm đó, nữ du khách không thể ngủ vì lo lắng, không dám la lên vì sợ làm mọi người thức giấc. Chưa dừng lại ở đó, sáng hôm sau, nam hướng dẫn viên còn tiếp tục quay trở lại trêu chọc.

Toàn bộ sự việc được chị Th. phản ánh lại, đại diện công ty du lịch đến nói chuyện và xin lỗi chị Th. Bản thân chị Th. không muốn làm to chuyện, chỉ mong phía công ty và hướng dẫn viên rút kinh nghiệm, đồng thời có hình thức kỷ luật.

Ít ngày sau đó, chị Th. nhận được tin nhắn từ phía nhân viên công ty du lịch, báo rằng hướng dẫn viên đã nhận lỗi, cam kết không lặp lại, công ty cũng ra quyết định đình chỉ 15 ngày với nhân viên này.

Nữ du khách bị hướng dẫn viên quấy rối khi khám phá hang động ở Quảng Bình - 2

Hang Pygmy - nơi nữ du khách lựa chọn khám phá (Ảnh công ty du lịch).

Tuy nhiên, qua một số mối quan hệ, chị Th. phát hiện nam hướng dẫn viên tên T. vẫn được đi làm bình thường trong thời gian mà công ty du lịch nói đình chỉ công tác. Quá bức xúc vì công ty không làm đúng như lời hứa, nữ du khách đã đăng tải câu chuyện mà mình gặp phải lên mạng xã hội.

"Họ nói kỷ luật đình chỉ nhưng mình phát hiện bạn hướng dẫn viên đó vẫn đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Quá bức xúc và mình thật sự không thể im lặng được nữa, nên viết lên mạng xã hội. Mình cần một lời giải thích từ phía công ty du lịch, tại sao trong thời điểm kỷ luật, vẫn để bạn hướng dẫn viên kia đi làm", chị Th. cho biết.

Trước những lùm xùm nêu trên, phía công ty du lịch khai thác tour khám phá hang Pygmy đã có thông cáo báo chí, đăng tải trên trang Facebook chính thức của công ty.

Đại diện công ty du lịch cho biết, đã trực tiếp trao đổi với khách hàng L.Ph.Th., lắng nghe, đồng cảm và gửi lời xin lỗi tới nữ du khách và cam kết sẽ làm sáng tỏ, minh bạch, chịu trách nhiệm về sự việc do nhân viên của công ty gây ra.

Công ty du lịch cũng làm việc trực tiếp với hướng dẫn viên N.V.T. trên tinh thần nghiêm túc, rõ ràng. Bởi đây là sự việc phức tạp, liên quan đến danh dự cá nhân của mỗi con người nên sự cẩn trọng là hết sức cần thiết.

Hướng dẫn viên N.V.T. đã tường trình lại toàn bộ sự việc, thừa nhận với ban lãnh đạo công ty là đã có một số ứng xử, hành vi không đúng mực, vi phạm quy tắc nghề nghiệp đối với khách hàng L.Ph.Th., hướng dẫn viên này cũng đã xin nghỉ việc.

Nữ du khách bị hướng dẫn viên quấy rối khi khám phá hang động ở Quảng Bình - 3

Phía công ty du lịch thông tin về vụ việc (Ảnh chụp màn hình).

Đại diện công ty du lịch cũng gửi lời xin lỗi, đồng thời xin hoàn trả toàn bộ chi phí khách hàng L.Ph.Th. đã mua tour khám phá hang Pygmy, như một cách giảm thiểu phần thiệt hại tinh thần.

"Sự việc đáng tiếc kể trên là bài học lớn cho toàn thể công ty chúng tôi, anh chị em hướng dẫn viên đã coi đó là bài học để có thể hoàn thành công việc hướng dẫn du khách an toàn hơn, cũng như đảm bảo tối đa sự riêng tư cần thiết trong những chuyến đi khám phá thiên nhiên tại tỉnh Quảng Bình", thông báo nêu rõ.

Hiện Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình đã nắm được vụ việc và tiến hành làm việc với phía công ty du lịch để làm rõ, đồng thời có phương án xử lý.