Những điều thú vị tạo nên vùng đất hạnh phúc nhất thế giới

(Dân trí) - Là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, từ lâu Bhutan còn nổi danh trên bản đồ du lịch năm châu là vùng đất “thuần khiết” cả về thiên nhiên và con người. Ở đất nước xinh đẹp này, chính phủ và người dân đều coi trọng phát triển chỉ số hạnh phúc hơn việc phát triển kinh tế. Do đó, họ sống rất đơn giản, thuận theo tự nhiên và ai cũng thấy mình luôn hạnh phúc.

Bảo vệ môi trường là triết lý sống 

Những điều thú vị tạo nên vùng đất hạnh phúc nhất thế giới - 1

Con người Bhutan sống hài hòa với thiên nhiên

Bạn sẽ không thể tìm thấy luật lệ hay quy định nào về việc phải bảo vệ môi trường ở Bhutan, bởi đơn giản, gìn giữ môi trường là lẽ sống của người dân nơi đây. Đó cũng là một trong những yếu tố then chốt được đặt lên hàng đầu tại đất nước này. Và đây cũng là lý do nâng chỉ số hạnh phúc của Bhutan lên top đầu những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

Chính phủ nước này từng tuyên bố cách đây không lâu rằng 60% diện tích đất nước sẽ vĩnh viễn không bao giờ có bất kỳ sự phá hủy nào. Không chỉ một nửa diện tích của đất nước này là công viên quốc gia mà tất cả các cánh rừng, những con thú và cả không khí đều được bảo vệ nghiêm ngặt. 

Giống như Thụy Sĩ, Bhutan rất xinh đẹp với những dãy núi cao ngút soi bóng bên những dòng sông trong veo và thơ mộng. Vì thế, Bhutan còn được mệnh danh là Thụy Sĩ của châu Á. 

Ở Bhutan, về giáo dục ngoài toán học và khoa học, trẻ em được dạy bảo vệ môi trường và các kỹ thuật nông nghiệp cơ bản. Người ta tin rằng dạy trẻ em trở thành người tốt cũng quan trọng như đạt điểm cao. 

Đất nước Bhutan có ôtô nhưng không có các nhà máy hay các hoạt động kinh doanh tạo ra rác thải gây hại môi trường. Điều này giúp cho không khí, nước và đất của họ sạch hơn. 

Từ lâu người dân Bhutan cũng đã không còn sử dụng các chất nhân tạo trong nuôi trồng các loại cây, con. Thực phẩm ở đây hoàn toàn được nuôi trồng hữu cơ và đó là lý do vì sao bạn sẽ không thể tìm thấy được những loại rau quả có vẻ ngoài đều tăm tắp, căng bóng mượt… khi đến thăm các chợ địa phương.

Chính những hình ảnh “sạch và xanh” đó đã tạo nên một vẻ đẹp Bhutan thuần khiết!

Nhất quán trong bảo tồn, gìn giữ văn hóa 

Những điều thú vị tạo nên vùng đất hạnh phúc nhất thế giới - 2

Trang phục truyền thống của người dân Bhutan thống nhất về kiểu dáng nhưng cực kỳ phong phú về màu sắc (ảnh: internet)

Khi đến Bhutan, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy văn hóa truyền thống qua từng người dân Bhutan. Tất cả người dân ở quốc gia này đều mặc trang phục truyền thống, dù là người quản lý hay nhân viên bán hàng, dù là quan chức hay thường dân.... 

Họ chỉ có 2 loại trang phục dành cho từ người già đến trẻ nhỏ và mặc vào tất cả các thời điểm trong năm, đó là Gho (một chiếc áo dài đến đầu gối hơi giống kimono được buộc vào thắt lưng bằng một chiếc đai truyền thống có tên Kera) với các túi ở trước bụng (đựng bát thực phẩm và một con dao nhỏ, hạt cau Doma...) cho nam giới và Kira (một chiếc váy dài, có đi kèm với một chiếc áo khoác bên ngoài gọi là Tego với một lớp bên trong gọi là Wonju) cho nữ giới. 

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể biết vị thế của người đàn ông trong cộng đồng qua màu của khăn quàng: khăn quàng màu vàng là dành cho vua, hiệu trưởng; khăn màu cam là bộ trưởng, khăn màu xanh là thẩm phán, khăn đỏ có sọc trắng là quản lý khu vực và khăn màu trắng là dành cho mọi nam giới khác.

Nghệ thuật đặc sắc và nghề thủ công được đưa vào chương trình giáo dục của trẻ em với mục đích lưu truyền những giá trị của cha ông và hơn thế để trẻ em hạnh phúc hơn.

Cái chết là một phần của cuộc sống 

Bạn có biết người Bhutan nghĩ về cái chết ít nhất 5 lần trong ngày không? Hẳn bạn sẽ ngạc nhiên nếu bạn không tin vào tâm linh bởi tại sao lại phải nghĩ về nó khi có nhiều điều tốt đẹp hơn vậy nhiều? 

Người Bhutan tin rằng cái chết là một phần của cuộc sống và họ thấy rằng nghĩ về nó sẽ giúp thoát khỏi những dục vọng ngoài thân, giúp họ đưa ra những lựa chọn đúng khi gặp phải trở ngại trong cuộc sống. 

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy khi mọi người suy ngẫm về cái chết, tâm trí họ sẽ tự động tìm kiếm những suy nghĩ hạnh phúc.

Theo đuổi thang đo tổng hạnh phúc quốc gia  

Những điều thú vị tạo nên vùng đất hạnh phúc nhất thế giới - 3

Hạnh phúc tỏa ra trong từng ánh mắt, nụ cười của người dân Bhutan

 Mặc dù chế độ quân chủ không còn tồn tại ở Bhutan nữa nhưng nhà vua và hoàng hậu luôn được người dân kính trọng. Bởi nhà vua cũng chính là người đi quảng bá du lịch cho đất nước, sống một cuộc đời bình dị, không có sự phân biệt giữa hoàng gia và dân thường. Vậy nên bạn sẽ không thể phân biệt được ai là hoàng tử hay dân thường trong các trận cầu hay đá bóng nếu không có ai đó chỉ cho bạn biết.

Khi Bhutan quyết định mở cửa với thế giới bên ngoài vào những năm 1970, nhà vua Jigme Singye Wangchuck (cha của vị vua hiện tại Jigme Khesar Namgyel) tuyên bố rằng đất nước sẽ phát triển theo triết lý mới: tổng hạnh phúc quốc gia (GNH) - thay thế cho Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Bởi nhà vua tin rằng hạnh phúc không phụ thuộc vào tài sản kinh tế của quốc gia. 

Vậy là hạnh phúc không còn là một ý niệm mơ hồ mà được cụ thể hóa qua 4 tiêu chuẩn: quản trị tốt, phát triển bền vững, bảo tồn và phát triển văn hóa - bảo tồn môi trường.

Từ đây, Chính phủ nước này thường xuyên đo chỉ số hạnh phúc của người dân thông qua thang đo Tổng hạnh phúc quốc gia (GNH) để có những điều chỉnh, từ đó cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn.

Ít coi trọng vật chất 

Những điều thú vị tạo nên vùng đất hạnh phúc nhất thế giới - 4

Đạo Phật giúp người dân Bhutan hạnh phúc với những gì họ có

Người Bhutan là những người yêu chuộng hòa bình và kỷ luật nên cực kỳ thân thiện, hòa nhã và hiếu khách. Chính niềm tin tôn giáo đã giúp chuẩn hóa lối sống và suy nghĩ của từng người dân Bhutan. 

Phật giáo, một trong những tôn giáo hạnh phúc và an nhiên nhất trên trái đất và là quốc giáo của Bhutan, khuyến khích mọi người dân tập trung nhiều hơn vào những gì họ có hơn những gì họ muốn. Đặc biệt khuyến khích họ sống tốt và càng gần với sự giác ngộ, họ sẽ có kiếp sau tốt đẹp hơn nữa (luật nhân quả). 

Những điều thú vị tạo nên vùng đất hạnh phúc nhất thế giới - 5

Mặc dù toàn cầu hóa đã chạm đến đất nước này 50 năm qua nhưng người dân nơi đây vẫn chẳng quan tâm đến chiếc iphone mới nhất vừa “lên kệ” và cuộc sống của họ cũng chẳng cần đến tivi, đài và mạng internet. Bởi họ tin cuộc sống đơn giản như nó vốn có mới là hạnh phúc. Bởi họ cho rằng con người sẽ dễ ghen tị khi nghe, nhìn thấy những hình ảnh giàu có, sang trọng; hay cảm giác đầy bất trắc trước những tin tức tồi tệ hoặc bị phụ thuộc cảm xúc theo từng lượt “like” trên các trang mạng xã hội không.

Giờ bạn đã hiểu vì sao Bhutan là một miền đất lạ và đang là một trong những điểm đến phổ biến nhất trên bản đồ du lịch thế giới rồi đúng không?

Nhân Hà