Mê mẩn khu vườn với 6.000 cây hoa trà đỏ rực

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Tại đảo Jeju, Hàn Quốc có đồi hoa trà vô cùng đẹp mắt với 6.000 cây hoa trà và nhiều loài hoa khác. Khi vườn nở rực rỡ bắt đầu từ cuối thu, đầu đông.

Nằm ở làng Sangchang, Andeok-myeon, Jeju, Hàn Quốc, đồi hoa trà rộng khoảng 20 ha bao gồm 6.000 cây hoa trà và hơn 500 loài hoa dại, cây cối và các loài thực vật khác. Khu vườn nằm cách thành phố Jeju khoảng một giờ đi xe bus về phía Tây Nam.

Mê mẩn khu vườn với 6.000 cây hoa trà đỏ rực - 1

Đồi hoa trà ở đảo Jeju.

Đồi hoa trà ở đảo Jeju bao gồm nhiều khu vực tuyệt đẹp như đường hoa dại, rừng hoa trà, đài quan sát, nhà rơm truyền thống, quán cà phê và cửa hàng lưu niệm, cánh đồng cỏ, thác Yongsopokpo, quảng trường....  Trong vườn hoa này còn có khu nghỉ dưỡng rất đẹp mắt.

Mê mẩn khu vườn với 6.000 cây hoa trà đỏ rực - 2

Hoa trà nở đẹp nhất trong mùa đông.

Mùa đông là thời điểm tốt nhất để đến thăm đồi hoa trà ở Jeju .Hoa trà sẽ nở rộ khi trời lạnh giá. Những bông hoa màu hồng đậm hoặc đỏ có nguồn gốc từ Jeju nở rộ vào khoảng thời gian này và tạo ra một con đường đẹp mê hoặc. Khi tuyết rơi, quang cảnh đồi hoa trà sẽ như trong thế giới thần tiên.

Đồi hoa trà đẹp mắt ở Jeju

Vào mùa xuân, hoa trà đỏ sẽ còn nở lác đác và sau đó chúng sẽ được thay thế bằng hoa anh đào, hoa tulip rực rỡ và hoa đỗ quyên hồng đại diện cho đảo Jeju. Mỗi mùa trong năm, đồi hoa trà lại mang một vẻ đẹp cuốn hút và mới lạ hấp dẫn du khách.

Mê mẩn khu vườn với 6.000 cây hoa trà đỏ rực - 3

Đây là điểm du lịch nổi tiếng ở Jeju.

Đảo Jeju là hòn đảo lớn nhất ở Hàn Quốc với diện tích 1.833,2 km2. Hòn đảo được hình thành do sự phun trào của một ngọn núi lửa dưới nước khoảng 2 triệu năm trước.

Đảo Jeju có khí hậu ôn hòa, ngay cả trong mùa đông. Jeju là một điểm nghỉ mát nổi tiếng với du khách châu Á những năm gần đây. Đảo Jeju thường được so sánh với Hawaii, là điểm đến mùa đông cho du khách châu Á tìm kiếm thời tiết ấm áp và những bãi biển đẹp.

Hòn đảo là nơi sinh sống của 660.000 người nhưng đón 15 triệu lượt du khách mỗi năm. Du khách Trung Quốc chiếm 80% lượng du khách nước ngoài. 

Những thắng cảnh đẹp của đảo Jeju

Jeju có ba di sản Thế giới được UNESCO công nhận, ngoài ra còn có rất nhiều bảo tàng và công viên giải trí, đồng thời có núi, hang động dung nham và thác nước đẹp mắt. 

Một trong những điểm lướt sóng nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc, đảo Jeju cũng là nơi khai sinh ra môn lướt sóng của Hàn Quốc. Các bãi biển nổi tiếng ở đây là bãi biển Weoljung và bãi biển Jungmun. Đây là quê hương của câu lạc bộ lướt sóng đầu tiên ở Hàn Quốc được thành lập vào năm 1995.

Có những hòn đảo nhỏ gần đảo Jeju mà du khách có thể tham quan bằng thuyền, nổi tiếng nhất trong số đó là các đảo Udo, Gapado và Marado. 

Những điểm tham quan nổi bật trên đảo Jeju gồm có Seongsan Ilchulbong hay còn gọi là Đỉnh bình minh; Núi Hallasan; Làng dân gian Seongeup; Bảo tàng gấu bông Jeju; Công viên Jeju Maze; Con đường bí ẩn; Thác nước Jeongbang; Rừng Jeolmul....