Lâm Đồng sắp có công viên thú hoang dã rộng 490 ha

(Dân trí) - Với vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng, Công viên Bảo tồn động vật hoang dã Tây Nguyên rộng 490ha sẽ được xây dựng trong vùng rừng phòng hộ Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà. Công viên này sẽ bảo tồn các loài động vật quý hiểm bản địa theo hướng bán hoang dã và tổ chức cho du khách tham quan.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa đồng ý chủ trương cho thực hiện dự án xây dựng Công viên Bảo tồn động vật hoang dã Tây Nguyên. Dự án này sẽ được khởi công trên diện tích 490ha tại xã Lát, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) với vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Nhà nước đầu tư 350 tỷ đồng và còn lại là vốn từ đơn vị liên kết.

Lâm Đồng sẽ dựng xây công viên bảo tồn động vật hoang dã tại huyện Lạc Dương (ảnh minh họa: toàn cảnh huyện Lạc Dương)
Lâm Đồng sẽ dựng xây công viên bảo tồn động vật hoang dã tại huyện Lạc Dương (ảnh minh họa: toàn cảnh huyện Lạc Dương)

Công viên sẽ nuôi dưỡng các loại thú quý hiếm trong nước và trên thế giới phù hợp với khí hậu Tây Nguyên theo hướng bán hoang dã, nghĩa là khoanh vùng khu vực rừng để thú sinh sống gần gũi với thiên nhiên nhưng có sự chăm sóc của con người.

Để xây dựng ý tưởng trên, phía chủ đầu tư đã thuê các nhóm tư vấn từ Áo và Singapore tiến hành khảo sát địa hình, khí hậu và tìm hiểu các loại thú quý hiếm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng như các mô hình vườn thú lớn trên thế giới.

Dự kiến sản phẩm du lịch độc đáo này sẽ được hình thành vào năm 2020, mỗi năm thu hút trên dưới 1,2 triệu lượt khách tham quan, đạt doanh thu khoảng 300 tỷ đồng.

Ngọc Hà