Khánh Hòa đặt mục tiêu doanh thu du lịch 17.500 tỷ đồng năm 2021

Hải Đăng

(Dân trí) - Ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu doanh thu du lịch năm 2021 là 17.500 tỷ đồng, với hơn 5 triệu lượt khách lưu trú khi vắc xin Covid-19 đang được phổ biến rộng rãi nhiều nước trên thế giới.

Khánh Hòa đặt mục tiêu doanh thu du lịch 17.500 tỷ đồng năm 2021 - 1

Ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu doanh thu du lịch năm 2021 là 17.500 tỷ đồng, với hơn 5 triệu lượt khách lưu trú

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình hành động ngành du lịch Khánh Hòa năm 2021. Theo đó ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu doanh thu du lịch đạt 17.500 tỷ đồng, với hơn 5 triệu lượt khách lưu trú (bằng 72% kết quả năm 2019).

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, năm 2021 Khánh Hòa xác định tập trung chính cho thu hút tăng trưởng thị trường nội địa và thị trường quốc tế là lao động nước ngoài, nhóm chuyên gia, cán bộ ngoại giao đang ở Việt Nam. Ngành du lịch Khánh Hòa kỳ vọng việc đón khách quốc tế sẽ được thực hiện trong năm nay sau khi tình hình Covid-19 được kiểm soát.

Trong năm 2021, Khánh Hòa tiếp tục triển khai chương trình kích cầu thu hút khách du lịch, với trọng tâm một số địa bàn truyền thống gồm Hà Nội, TP HCM, các tỉnh Tây Nam Bộ, các tỉnh Tây Nguyên giáp Khánh Hòa như Đăk Lăk, Lâm Đồng…

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, hiện nay tổng số cơ sở lưu trú trên địa bàn Khánh Hòa là hơn 1.100 cơ sở với gần 50.000 phòng, trong đó khách sạn từ 3 đến 5 sao là 125 cơ sở với gần 24.000 phòng, đạt tỷ lệ gần 45%.

Trong 2 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch Covid-19 kéo dài tiếp tục ảnh hưởng đến ngành du lịch Khánh Hòa vì vắng khách quốc tế. Tuy nhiên ngành du lịch Khánh Hòa quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp căn cơ để đạt các chỉ tiêu kể trên trong năm nay.