Khai trương phố cổ Tam Chúc dịp Xuân Quý Mão

Quỳnh Lâm

(Dân trí) - Phố cổ thuộc quần thể du lịch tâm linh Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) sẽ được khai trương mùng 4 Tết Quý Mão 2023.

Ngày 25/1 (tức mùng 4 Tết Quý Mão), phố cổ Tam Chúc (thuộc quần thể khu du lịch Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) sẽ chính thức khai trương.

Đại diện BQL chùa Tam Chúc cho biết, khu phố cổ với mong muốn lưu giữ nét văn hóa dân tộc, được kỳ vọng là điểm dừng chân lý tưởng của du khách trong chuỗi hành trình khám phá Tam Chúc.

Dịp Tết này, phố cổ Tam Chúc dự kiến đón tiếp hàng nghìn người dân và du khách. Đây là cơ hội quay về miền ký ức với những hoạt động, gian hàng mang đậm giá trị truyền thống, như: Làng nghề cổ truyền, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu, cho chữ đầu xuân, gian hàng đồ cổ.

Ngoài ra, du khách cũng được trải nghiệm ẩm thực mộc mạc trong từng hương vị của Tam Chúc. 

Khai trương phố cổ Tam Chúc dịp Xuân Quý Mão - 1

Dịp Tết này, Tam Chúc khai trương khu phố cổ.

Khai trương phố cổ Tam Chúc dịp Xuân Quý Mão - 2

Phố cổ Tam Chúc hứa hẹn là điểm lưu giữ nét văn hóa truyền thống.

Chương trình khai mạc phố cổ Tam Chúc sẽ có sự góp mặt của nhiều ca sĩ đình đám, như: Hoàng Thùy Linh, Đinh Mạnh Ninh,... Các tiết mục văn hóa truyền thống như: Trống nhảy Kim Sơn, múa lân,…

Đặc biệt, chương trình còn có tiết mục bắn pháo hoa chào xuân, cầu chúc một năm mới an khang thịnh vượng. 

Khai trương phố cổ Tam Chúc dịp Xuân Quý Mão - 3

Chương trình khai mạc hứa hẹn có nhiều tiết mục, biểu diễn văn nghệ.

Khai trương phố cổ Tam Chúc dịp Xuân Quý Mão - 4

Một số ca sĩ đình đám sẽ tham gia chương trình khai mạc vào mùng 4 Tết Quý Mão.

Tam Chúc là một quần thể danh thắng tâm linh rộng lớn, cách trung tâm Hà Nội 60km, trong đó có chùa Tam Chúc - ngôi chùa được biết đến là một trong những ngôi chùa lớn nhất thế giới. Khu du lịch tâm linh có tổng diện tích gần 5.000 ha, gồm hồ nước rộng 1.000 ha, núi rừng tự nhiên 3.000 ha, các thung lũng 1.000 ha.