Quảng Nam:

Khai mạc ngày hội du lịch miền biển Điện Bàn 2018

(Dân trí) - Tối 6/7, tại bãi biển Hà My (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã diễn ra lễ khai mạc ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch miền biển thị xã Điện Bàn lần 2 năm 2018.

Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch miền biển là cơ hội để thị xã Điện Bàn quảng bá tiềm năng du lịch biển của địa phương đến người dân, du khách trong và ngoài nước; đồng thời phát động, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường biển trong lành, sạch đẹp; tạo cơ hội kết nối các doanh nghiệp để phát triển, đẩy mạnh hơn nữa du lịch tại Điện Bàn…

Người dân địa phương trình diễn hát bả trạo - một thể loại dân ca độc đáo của người dân miền Trung đã được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia
Người dân địa phương trình diễn hát bả trạo - một thể loại dân ca độc đáo của người dân miền Trung đã được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia
Hô hát bài chòi được trình diễn phục vụ người dân, du khách
Hô hát bài chòi được trình diễn phục vụ người dân, du khách

Đến với ngày hội, người dân và du khách có thể trải nghiệm những trò chơi hấp dẫn, thú vị như gánh cá nhanh trên bãi biển, kéo co bãi biển, đua thuyền trên cạn, thành trì trên biển… hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách những giây phút thư giãn trong những ngày hè này.

Rất đông người dân và du khách đã đến tham dự
Rất đông người dân và du khách đã đến tham dự
Bãi biển Hà My thuộc thị xã Điện Bàn nằm trong top những bãi biển đẹp đẹp nhất Châu Á - một nàng tiên đang ngủ say vừa mới được đánh thức
Bãi biển Hà My thuộc thị xã Điện Bàn nằm trong top những bãi biển đẹp đẹp nhất Châu Á - một nàng tiên đang ngủ say vừa mới được đánh thức

Tại buổi khai mạc, lãnh đạo thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) phát biểu: “Thị xã Điện Bàn có đường bờ biển dài hơn 8km nằm trên hai xã Điện Dương và Điện Ngọc, nối liền giữa hai địa phương Hội An và Đà Nẵng nên có vị thế phát triển du lịch rất thuận lợi. Nhiều khu du lịch được quy hoạch, nâng cấp và mở rộng tạo công ăn việc làm cho người dân trong và ngoài địa phương. Các bãi biển được đầu tư, phát triển hạ tầng để có một bãi biển sạch đẹp, thu hút khách du lịch. Ngày hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 5-6/7) sẽ là cơ hội để Điện Bàn quảng bá nền du lịch địa phương, kết nối doanh nghiệp, phát động bảo vệ môi trường biển đến toàn thể người dân…”.

Hô hát bả trạo của người dân địa phương

N.Linh