Kê bàn sát mép vực sâu hơn 50m để ngồi... ngắm cảnh
(Dân trí) - Trên đường đèo Lương Sơn (tỉnh Khánh Hòa), nhiều quán nước mới mở kê bàn ghế sát mép vực sâu hơn 50m để khách ngồi uống nước, ngắm cảnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Ngày 4/9, lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết địa phương sẽ tổ chức ra quân, xử lý dứt điểm tình trạng các quán nước, hàng ăn vặt tự phát dựng bàn ghế, dù bạt sát mép vách đá dọc đèo Lương Sơn (đường Phạm Văn Đồng).
Đường ven biển Phạm Văn Đồng có đèo Lương Sơn dài hơn 15km. Phía đông tuyến đường có những vực cao 50-70m so với mực nước biển. Nơi đây có làn nước biển trong xanh, tầm nhìn bao quát vịnh Nha Trang nên thường thu hút người dân, du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh.

Bàn ghế được bày sát mép vực để khách uống nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn (Ảnh: Duy Anh).
Thời gian gần đây, do lượng người tìm đến ngày càng đông, tại đây xuất hiện nhiều hàng quán bán nước giải khát. Đáng nói, các hàng quán này bố trí bàn ghế sát mép vực để du khách vừa uống nước vừa ngắm cảnh “chill” (trạng thái thư giãn, thoải mái). Những vị trí này cũng không có rào chắn hoặc biển cảnh báo.
Chị Nguyễn Thị Nữ (40 tuổi, trú phường Bắc Nha Trang) cho rằng khu vực dọc đèo Lương Sơn có cảnh đẹp, người dân đến ngắm cảnh, chụp ảnh là điều có thể chấp nhận. Tuy nhiên, việc bày trí bàn ghế sát mép vực như vậy vô cùng nguy hiểm.
“Người lớn có thể nhận biết và tránh xa những vị trí nguy hiểm, còn trẻ con đi cùng phụ huynh đến đây chơi, trong lúc đùa giỡn mà lỡ sẩy chân thì hậu quả khó lường”, chị Nữ nói.

Sát mép vực không có lan can bảo vệ (Ảnh: Duy Anh).
Ông Lê Xuân Lộc, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Nha Trang, cho biết địa phương đã lập đoàn kiểm tra để xử lý vụ việc tại đèo Lương Sơn.
Theo ông Lộc, trước đây, các đơn vị chức năng của thành phố Nha Trang cũ cũng nhiều lần ra quân xử lý tình trạng hàng quán lấn chiếm tại đây, đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại một số đoạn. Tuy nhiên, việc xử lý gặp khó khăn do các hộ kinh doanh buôn bán trên phần đất có chủ.
Ông Lộc cũng thừa nhận, việc bày bán hàng quán tại khu vực này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.





