Huế:

Hoàng Thành Huế sẽ được thắp sáng để phát triển du lịch

(Dân trí) - Ngày 30/9 tin từ UBND tỉnh cho biết vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Chiếu sáng mỹ thuật xung quanh Hoàng Thành” với tổng vốn đầu tư hơn 27,5 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện dự án trích từ nguồn thu để lại cho đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Dự án chiếu sáng Hoàng Thành với mục tiêu thay thế, bổ sung hệ thống chiếu sáng khu vực xung quanh Đại Nội nhằm đảm bảo an toàn, an ninh, tạo cảnh quan, thẩm mỹ, tôn vinh hình ảnh Hoàng Thành, tạo điểm nhấn thu hút du khách, phát triển du lịch.

Cụ thể, dự án sẽ nâng cấp hệ thống chiếu sáng đường đi bộ xung quanh Hoàng Thành bằng việc thu hồi 102 cột đèn gang thép hiện có và thay mới 102 cột đèn bê tông hoa văn cổ, sử dụng đèn LED tiết kiệm năng lượng.

Các cột đèn gang thép ở đường đi bộ quanh Hoàng Thành sẽ được thay mới bằng cột đèn bê tông hoa văn cổ dùng đèn LED
Các cột đèn gang thép ở đường đi bộ quanh Hoàng Thành sẽ được thay mới bằng cột đèn bê tông hoa văn cổ dùng đèn LED

Ở các chân đế tường thành sẽ lắp mới khoảng 2.356 đèn LED thanh. Kèm theo đó là hệ thống cáp điện đấu nối cho Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật tường thành dài khoảng 2.500m bao quanh Hoàng Thành;

Dự án cũng lắp mới khoảng 450 đèn LED pha góc chiếu rộng và hệ thống cáp điện đấu nối cho Hệ thống điện chiếu sáng mỹ thuật hào nước Ngoại Kim Thủy bao quanh Hoàng Thành. Thời gian thực hiện dự án là 3 năm.

Phần tường thành ở Hoàng Thành và hào Ngoại Kim Thủy sẽ được thắp sáng mỹ thuật bằng hàng ngàn bóng đèn LED trong đêm sau khi dự án hoàn tất
Phần tường thành ở Hoàng Thành và hào Ngoại Kim Thủy sẽ được thắp sáng mỹ thuật bằng hàng ngàn bóng đèn LED trong đêm sau khi dự án hoàn tất

Hoàng Thành Huế là vòng thành xưa thứ 2 của hệ thống Kinh thành Huế được xây dựng năm 1804 sau khi vua Gia Long lên ngôi hoàng đế đầu tiên triều Nguyễn tại Huế, bao gồm hệ thống tường thành với 4 cửa: Ngọ Môn (phía nam), Hiển Nhơn (phía đông), Hòa Bình (phía bắc), Chương Đức (phía tây).

Cửa Hiển Nhơn nằm ở phía đông của Hoàng Thành
Cửa Hiển Nhơn nằm ở phía đông của Hoàng Thành

Tường thành ở đây được xây bằng gạch, cao 4,16m, dày 1,04m. Chu vi vòng lũy Hoàng Thành khoảng 2,5km. Sát bên ngoài Hoàng Thành là hệ thống hào bao bọc được gọi tên là Ngoại Kim Thủy với chiều sâu hào 4 mét, rộng 16m, sâu 4m được kè bằng đá, gọi là Ngoại Kim Thủy.

Hệ thống hào Ngoại Kim Thủy nhìn từ Hoàng Thành xuống
Hệ thống hào Ngoại Kim Thủy nhìn từ Hoàng Thành xuống

Vào năm 1993, UNESCO công nhận Quần thể Di tích Cố đô Huế là Di sản văn hóa vật thể nhân loại, trong đó có Hoàng Thành Huế.

Vòng Hoàng Thành (bên phải) ngăn cách khu vực dành cho các quan dân bên ngoài và khu vực hoàng gia của vua nằm bên trong
Vòng Hoàng Thành (bên phải) ngăn cách khu vực dành cho các quan dân bên ngoài và khu vực hoàng gia của vua nằm bên trong

Đại Dương