Hấp tháp bánh cao tới 8 m đựng hơn 2.000 chiếc để đón Tết Nguyên đán

Huy Hoàng

(Dân trí) - Một nhà hàng chuyên bán bánh bao ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã xếp hàng chục khay bánh thành tháp cao 8m, bên trong chứa hơn 2.000 chiếc bánh để hấp phục vụ dịp Tết sắp tới.

Hấp tháp bánh cao tới 8 m đựng hơn 2.000 chiếc để đón tết Nguyên đán

Một nhà hàng chuyên bán bánh bao hấp ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, mới đây tự tạo nên một tháp hấp bánh chuyên dụng cao tới 8 m. Đó là hàng chục khay bánh bằng gỗ xếp chồng lên nhau tạo thành tháp nhằm hấp số bánh lớn phục vụ nhu cầu người dân tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Hấp tháp bánh cao tới 8 m đựng hơn 2.000 chiếc để đón Tết Nguyên đán - 1
Cận cảnh tháp bánh bao hấp cao 8 m

Theo chia sẻ của chủ nhà hàng, bên trong tháp hấp này có thể đựng hơn 2.000 chiếc bánh và hấp cùng một lúc, qua đó rút ngắn thời gian phục vụ hơn so với ngày thường.

Hấp tháp bánh cao tới 8 m đựng hơn 2.000 chiếc để đón Tết Nguyên đán - 2
Nhân viên trong quán bận rộn làm việc phục vụ bánh cho dịp Tết cổ truyền sắp tới

Thoạt nhìn, tháp hấp như những ngăn kéo tủ được xếp chồng lên nhau. Do tháp hấp quá cao nên chủ nhà hàng thiết kế thêm thang điện để nhân viên thuận tiện trong việc nhấc và xếp các khay bánh lên cao.

Hấp tháp bánh cao tới 8 m đựng hơn 2.000 chiếc để đón Tết Nguyên đán - 3
Những khay bánh nóng được phục vụ tươi mới mỗi ngày

"Dịp Tết cổ truyền nào tôi cũng phải tới đây để mua bánh cho gia đình. Hương vị bánh của họ rất ngon nhờ lớp vỏ bánh làm theo kiểu truyền thống và không thay đổi qua năm tháng", bà Ge Meiling, một người dân tới mua hàng vui vẻ cho biết.

Trong những ngày này, các nhân viên nhà hàng phải làm việc hết công suất vì lượng đơn đặt hàng quá lớn nhưng tất cả đều vui vẻ vì giữ được công việc. Theo lời giới thiệu của người dân địa phương, bánh bao hấp tại đây bán lâu đời và ngon có tiếng nên thu hút lượng khách rất lớn.