PhotoNews

Du lịch

Hàng nghìn “nàng thơ” đổ về cù lao Thới Sơn đi xuồng ba lá

(Dân trí) - Thời gian qua, cù lao Thới Sơn trở thành địa điểm du lịch nổi rần rần trên mạng xã hội. Đặc biệt hoạt động chèo xuồng ba lá trên rạch Bà Ngoạn thu hút nhiều bạn trẻ tới chụp hình.

Hàng nghìn “nàng thơ” đổ về cù lao Thới Sơn đi xuồng ba lá - 1

Cù lao Thới Sơn (phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp), hay còn gọi là cù lao Lân, một trong "tứ linh" Long, Lân, Quy, Phụng trên sông Tiền, với diện tích hơn 12km2, đã trở thành điểm đến du lịch "sinh thái cộng đồng" từ những năm 80 của thế kỷ trước.

Hàng nghìn “nàng thơ” đổ về cù lao Thới Sơn đi xuồng ba lá - 2

Gần đây, hoạt động chèo xuồng ba lá kết hợp chụp ảnh đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, kéo theo lượng lớn du khách đổ về cù lao Thới Sơn. Vào khung giờ cao điểm từ 9h đến 11h, du khách phải xếp hàng chờ đợi hàng giờ để được trải nghiệm.

Hàng nghìn “nàng thơ” đổ về cù lao Thới Sơn đi xuồng ba lá - 3

Sự gia tăng đột biến của du khách đã khiến con rạch nhỏ dài gần 2km, vốn chỉ đủ cho hai chiếc xuồng đi lại, trở nên tắc nghẽn, các xuồng phải nhích từng chút một trong giờ cao điểm.

Hàng nghìn “nàng thơ” đổ về cù lao Thới Sơn đi xuồng ba lá - 4

Đa số du khách chọn đến các bến xuồng từ sáng sớm, thời điểm lý tưởng nhất để ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Khung cảnh sông nước miền Tây với những rặng dừa nước xanh mướt đã làm say lòng nhiều người.

Hàng nghìn “nàng thơ” đổ về cù lao Thới Sơn đi xuồng ba lá - 5

Điểm nhấn tạo nên "thương hiệu" của cù lao Thới Sơn gần đây chính là hình ảnh các cô gái miền Tây duyên dáng trong tà áo bà ba truyền thống, tạo dáng trên sông nước, thu hút đông đảo du khách nữ thuê trang phục để chụp ảnh.

Hàng nghìn “nàng thơ” đổ về cù lao Thới Sơn đi xuồng ba lá - 6

Phan Thị Trúc Phương (21 tuổi) chia sẻ, cô đã vượt gần 100km từ TPHCM đến đây chỉ vì những bức ảnh sông nước lan truyền trên mạng. "Hành trình 2 tiếng này hoàn toàn xứng đáng, khung cảnh thanh bình giúp tôi nhẹ nhõm hẳn, rời xa phố thị nhộn nhịp", Phương bày tỏ.

Hàng nghìn “nàng thơ” đổ về cù lao Thới Sơn đi xuồng ba lá - 7

Mỗi chiếc xuồng chở 6 người, gồm 2 người chèo và 4 khách, đưa du khách trải nghiệm khoảng 30 phút lênh đênh trên quãng đường gần 2km sông nước miền Tây.

Hàng nghìn “nàng thơ” đổ về cù lao Thới Sơn đi xuồng ba lá - 8

Nón lá và áo bà ba là những phụ kiện không thể thiếu, góp phần tạo nên những bức ảnh đậm chất miền Tây cho du khách khi khám phá cù lao Thới Sơn.

Hàng nghìn “nàng thơ” đổ về cù lao Thới Sơn đi xuồng ba lá - 9

Chị Nguyễn Thanh Phương (23 tuổi) cùng bạn đã quyết định đi xe máy từ TPHCM xuống đây sau khi xem một video trên mạng. Chị cho biết, việc đi vào ngày thường giúp tránh được cảnh đông đúc vào cuối tuần. "Chi phí cho chuyến đi này rất rẻ, chỉ hơn 500.000 đồng cho một ngày, bao gồm xăng xe và ăn uống", chị Phương chia sẻ.

Hàng nghìn “nàng thơ” đổ về cù lao Thới Sơn đi xuồng ba lá - 10

Bà Nguyễn Thị Khảo, 71 tuổi, với nhiều năm kinh nghiệm chèo xuồng du lịch, cho biết lượng khách đổ về cồn trong khoảng một tháng nay rất đông, có khi bà phải chèo từ 8h sáng đến 6h chiều.

"Làm không kịp ăn đó chứ, mỗi cuốc bên tour du lịch trả lại tụi tui 10.000 đồng. Mình không chạy xuyên suốt mà phải chia lại cho anh chị em khác trong tổ chèo. Trung bình ngày nào bộn cũng được 200.000 đồng", bà Khảo chia sẻ.

Hàng nghìn “nàng thơ” đổ về cù lao Thới Sơn đi xuồng ba lá - 11

Bà Dương Thị Kim (50 tuổi), lên bờ được 10 phút, lùa vội chén cơm nói: "Thiệt tình nào giờ chưa thấy cảnh này, ngày nào cũng đông như vậy. Làm mồ hôi mồ kê không kịp lau, tui gọi thằng con trai ra chèo thế, lên bờ ăn cơm chứ ngồi dưới tui sợ tới chiều chưa ăn được luôn à".

Hàng nghìn “nàng thơ” đổ về cù lao Thới Sơn đi xuồng ba lá - 12

Lãnh đạo UBND phường Thới Sơn cho biết, lượng khách quốc tế đến Cồn Thới Sơn đang có tín hiệu khởi sắc. Trong tháng 7, Cồn Thới Sơn đón khoảng 44.744 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 17.700 lượt, chiếm khoảng 39,55% tổng lượng khách. Doanh thu từ du lịch trong tháng ước tính khoảng 21,4 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các doanh nghiệp và người dân để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và nông nghiệp.

Hàng nghìn “nàng thơ” đổ về cù lao Thới Sơn đi xuồng ba lá - 13

"Song song đó chúng tôi sẽ đầu tư nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan. Phường cũng sẽ tăng cường bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp cao điểm khách này. Chúng tôi đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ và kỹ năng ngoại ngữ cho du lịch địa phương", lãnh đạo phường Thới Sơn thông tin.