Hàng chục người "đè" vòm đá núi lửa, Lý Sơn ra văn bản cấm

Hà Xuyên

(Dân trí) - Huyện đảo Lý Sơn quyết định cấm du khách trèo lên cổng Tò Vò. Việc này nhằm bảo vệ vòm đá núi lửa hàng triệu năm tuổi trước tình trạng quá nhiều người check-in cùng lúc.

Ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) - cho biết thời gian qua, chính quyền địa phương đã cắm biển khuyến nghị du khách không leo lên cổng Tò Vò cùng lúc nhằm bảo vệ vòm đá, hạn chế nguy hiểm cho du khách.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng các đoàn khách du lịch hàng chục người leo lên vòm đá cùng lúc.

Việc có quá nhiều người leo lên cổng Tò Vò cùng lúc đã xâm hại nghiêm trọng vòm đá núi lửa độc đáo này. Cổng Tò Vò có thể sụp đổ khiến di sản địa chất hàng triệu năm tuổi bị "xóa sổ", đồng thời gây nguy hiểm cho du khách.

"Trước kia, chúng tôi khuyến nghị mỗi lần chỉ 5 đến 7 du khách được lên cổng Tò Vò chụp ảnh lưu niệm. Tuy nhiên, nhiều đoàn khách rất đông vẫn lên cổng cùng lúc. Do đó huyện quyết định cấm du khách leo lên vòm đá này. Lực lượng chức năng sẽ giám sát, nhắc nhở du khách, các đơn vị kinh doanh du lịch tuân thủ nghiêm quy định này", ông Ninh nói.

Hàng chục người đè vòm đá núi lửa, Lý Sơn ra văn bản cấm - 1

Hàng chục người leo lên cùng lúc khiến cổng Tò Vò có nguy cơ bị "xóa sổ".

Cổng Tò Vò là dạng địa hình hiếm có trên thế giới. Vòm đá này được hình thành từ trầm tích núi lửa cách đây hàng triệu năm. Cổng Tò Vò có chiều dài khoảng 20m, đỉnh cổng cao hơn bề mặt mài mòn biển 4m, điểm hẹp nhất rộng khoảng 2m.

Theo nhiều nghiên cứu, cổng Tò Vò có nhiều khe nứt là vị trí xung yếu dễ bị sóng biển phá hủy. Trên thực tế, cấu trúc của cổng Tò Vò vẫn đang bị sóng biển xâm thực, đặc biệt là vào mùa mưa bão. Cùng với đó, mỗi năm có hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan cổng Tò Vò. Nhiều nhóm du khách leo trèo lên cổng Tò Vò để chụp ảnh đã tác động xấu đến cấu trúc của thắng cảnh này.