Dự kiến 10.000 người làm bản đồ Việt Nam từ 100.000 chiếc tăm

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Tác phẩm này kỳ vọng sẽ có khoảng 10.000 người thực hiện, dự kiến đăng ký kỷ lục thế giới với tiêu chí "Bản đồ Việt Nam bằng tăm giang lớn nhất thế giới".

Ngày 28/3, Sở Du lịch TPHCM tổ chức họp báo thông tin về Ngày hội Du lịch 2023 lần thứ 19, sự kiện do Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP tổ chức.

Dự kiến 10.000 người làm bản đồ Việt Nam từ 100.000 chiếc tăm - 1

Buổi họp báo thông tin về Ngày hội Du lịch 2023 lần thứ 19 do Sở Du lịch TPHCM tổ chức vào sáng 28/3 (Ảnh Nguyễn Vy).

Các hoạt động của ngày hội sẽ được diễn ra từ 6-9/4, tại khu vực công viên 23/9 (quận 1, TPHCM). Trong đó, đơn vị sẽ bố trí không gian các gian hàng thành 3 khu vực: Không gian kích cầu du lịch; không gian trưng bày và triển lãm; không gian ẩm thực và rất nhiều các hoạt động bên lề.

Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 19 năm 2023 với quy mô gần 100 gian hàng, trong đó có 46 gian hàng ở các tỉnh, thành như An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương,… cùng 30 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và các đơn vị khác.

Không dừng lại ở đó, điểm nhấn của Ngày hội Du lịch năm nay là Sàn giao dịch việc làm ngành du lịch năm 2023, sẽ diễn ra từ 8h - 10h ngày 7/4. Tại đây, đơn vị mong muốn kết nối các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đang có nhu cầu tuyển dụng. Đồng thời, là nơi để các cơ sở đào tạo du lịch và doanh nghiệp chia sẻ, trao đổi, nắm bắt thông tin về việc đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.

"Ngành du lịch hiện rất thiếu nhân lực, khâu nào cũng thiếu. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhân sự đi qua các ngành khác. Chúng tôi cũng đang đau đáu vấn đề này, hi vọng sự kiện sắp tới có thể giới thiệu được việc làm đến nhân sự phù hợp", Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Khánh nói.

Dự kiến 10.000 người làm bản đồ Việt Nam từ 100.000 chiếc tăm - 2

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Khánh tại buổi họp báo (Ảnh: Nguyễn Vy).

Tại Không gian trưng bày và triển lãm, khách tham quan còn được thưởng thức các chương trình nghệ thuật như hát nhạc trẻ, Acoustic, biểu diễn cà kheo, vẽ sỏi nghệ thuật, workshop vẽ trên túi, vẽ áo dài trên giấy, tranh gạo, biểu diễn văn hóa phi vật thể,…

Đặc biệt, Ban Tổ chức ngày hội sẽ phối hợp phát động thực hiện tác phẩm phiên bản đặc biệt "Bản đồ Việt Nam" bằng hơn 100.000 tăm giang trong bộ "Hồn Việt" với thông điệp "Kết nối - tự hào - yêu thương".

Tác phẩm này kỳ vọng sẽ có khoảng 2.000 - 10.000 người thực hiện, dự kiến đăng ký kỷ lục thế giới với tiêu chí "Bản đồ có nhiều người tham gia nhất thế giới" và "Bản đồ Việt Nam bằng tăm giang lớn nhất thế giới".

Ở Không gian ẩm thực, đơn vị cũng bố trí 10 xe ẩm thực và bố trí khu vực bàn ăn chung phục vụ khách đến tham quan và thưởng thức các món ăn đặc trưng vùng miền và ẩm thực quốc tế.

Phát biểu về sự kiện, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Bùi Thị Ngọc Hiếu nhấn mạnh, sự kiện góp phần thu hút người dân và khách du lịch, qua đó nhấn mạnh TP luôn là điểm đến "An toàn - Hấp dẫn - Thân thiện" với du khách trong và ngoài nước.

"Không chỉ quảng bá du lịch, sự kiện cũng mang đến cầu nối giữa doanh nghiệp với nhân sự trong ngành. Qua đó, sự kiện cũng có một số tọa đàm liên quan đến vấn đề đào tạo nhân lực. Vì vậy, chúng tôi hi vọng có thể khắc phục vấn đề thiếu hụt, góp phần kết nối nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp", bà Bùi Thị Ngọc Hiếu nói.

Dự kiến 10.000 người làm bản đồ Việt Nam từ 100.000 chiếc tăm - 3

Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Bùi Thị Ngọc Hiếu phát biểu về mục đích của Ngày hội Du lịch 2023 (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ngày hội Du lịch cũng là sự kiện thiết thực hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2023 - "Bình Thuận - Hội tụ xanh", góp phần thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, tiếp tục có những bước chuyển mình mạnh mẽ, tăng tốc ổn định góp phần phát triển du lịch, kinh tế của cả nước.

Mục đích của Ngày hội Du lịch là khẳng định dấu ấn một năm thành công của giai đoạn phục hồi và phát triển; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và công tác quảng bá điểm du lịch TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung; tạo điều kiện cho các địa phương và doanh nghiệp tiếp cận và giới thiệu các sản phẩm.