Hội An:

Du khách hào hứng với đoàn rước sắc bùa chúc xuân

(Dân trí) - Tối 15/2 (tức 30 Tết), đoàn diễu hành rước sắc bùa chúc xuân đã đi khắp các tuyến phố ở Hội An để mang niềm vui, may mắn cho mọi người. Đây là một trong các hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Hội Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Đoàn rước sắc bùa diễu hành qua các con phố mang đến không khí vui tươi, nhộn nhịp. Dòng người tấp nập theo chân đoàn diễu hành để chứng kiến phong tục độc đáo này của người dân Hội An.

Đoàn rước sắc bùa đi qua các tuyến phố của phố cổ cầu mong may mắn, niềm vui cho mọi người
Đoàn rước sắc bùa đi qua các tuyến phố của phố cổ cầu mong may mắn, niềm vui cho mọi người

Hát sắc bùa là loại hình sinh hoạt văn hóa văn nghệ dân gian mang tính chất lễ nghi nông nghiệp pha tạp với pháp thuật đạo giáo diễn ra vào các ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hiện nay, loại hình diễn xướng sắc bùa vẫn còn tồn tại ở một số địa phương trong cả nước như Hòa Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bến Tre…

Đoàn rước đi đến đâu người dân và du khách sẽ rộn ràng đi theo sau
Đoàn rước đi đến đâu người dân và du khách sẽ rộn ràng đi theo sau

Hát sắc bùa Quảng Nam xưa nay là loại hình sinh hoạt văn hóa văn nghệ mang tính quần chúng, không phân biệt kẻ giàu, người nghèo.

Khoảng vào nửa cuối thế kỷ XX trở về sau, các loại nhạc cụ như kèn tiểu, trống sấm, đờn cò, sáo không còn xuất hiện trong các đội hát sắc bàu xứ Quảng. Thay cho kèn tiểu, trống nhạc, đờn cò, sáo là phách tre, sinh tiền. Riêng người làm cái vẫn mang trống cơm.

Đoàn rước sắc bùa diễu hành qua các con phố tại Hội An

Theo tục lệ ngày xưa, hát sắc bùa thường theo thứ tự các bài. Đầu tiên là bài “Mở ngõ” rồi “Mở cửa”. Kế tiếp là bài “Chúc xuân”, bài “Dâng hương” và những bài hát chúc gia chủ trước khi cả đội nghỉ ngơi, dùng chút trà rượu ngày Tết, nhận ít tiền thưởng. Sau đó, là bài “Dán bùa” và cuối cùng là bài “Đi ra”.

 Mọi người vừa đi vừa ca hát, chúc mừng năm mới bình an-thịnh vượng đến tất cả người dân và du khách trong năm Mậu Tuất 2018
Mọi người vừa đi vừa ca hát, chúc mừng năm mới bình an-thịnh vượng đến tất cả người dân và du khách trong năm Mậu Tuất 2018

Đến những đoạn ngã rẽ đoàn sẽ dừng lại biểu diễn múa lân cùng dâng rượu chúc mừng mọi người
Đến những đoạn ngã rẽ đoàn sẽ dừng lại biểu diễn múa lân cùng dâng rượu chúc mừng mọi người

Du khách hào hứng với đoàn rước sắc bùa chúc xuân - 5
Dán bùa cầu mong may mắn, bình an và phát đạt
Dán bùa cầu mong may mắn, bình an và phát đạt

Đi theo đoàn rước không chỉ có người dân Hội An mà còn có du khách nức ngoài. Tiếng trống rộn rã đi tới đâu sẽ có rất đông người dân và du khách đón theo dõi
Đi theo đoàn rước không chỉ có người dân Hội An mà còn có du khách nức ngoài. Tiếng trống rộn rã đi tới đâu sẽ có rất đông người dân và du khách đón theo dõi

Du khách hào hứng với đoàn rước sắc bùa chúc xuân - 8
Du khách nước ngoài rất hào hứng với màn biểu diễn rước sắc bùa trong năm mới của người dân Hội An. Bạn Andy (du khách Anh) chia sẻ: “Tôi rất hào hứng và bất ngờ với phong tục độc đáo này của người dân Hội An. Một kỷ niệm thật khó quên tại đây, Tết cổ truyền của các bạn thật đặc sắc và tuyệt vời”
Du khách nước ngoài rất hào hứng với màn biểu diễn rước sắc bùa trong năm mới của người dân Hội An. Bạn Andy (du khách Anh) chia sẻ: “Tôi rất hào hứng và bất ngờ với phong tục độc đáo này của người dân Hội An. Một kỷ niệm thật khó quên tại đây, Tết cổ truyền của các bạn thật đặc sắc và tuyệt vời”

C.Bính-N.Linh