Du khách đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ Hội An

Công Bính – Ngô Linh

(Dân trí) - Tối 25/7, du khách vẫn tấp nập đổ về Hội An vui chơi, một số người bắt đầu đeo khẩu trang nhưng không nhiều.

Theo ghi nhận của phóng viên, khắp các tuyến đường trong khu vực phố cổ cũng như khu vực chợ đêm Nguyễn Hoàng đều tấp nập du khách đến tham quan, mua sắm. Các hoạt động vui chơi, ăn uống, giải khát đều diễn ra bình thường.

Du khách đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ Hội An - 1
Du khách đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ Hội An - 2
Du khách đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ Hội An - 3

Các tuyến đường tại phố cổ Hội An và khu vực chợ đêm Nguyễn Hoàng vẫn tấp nập du khách đêm 25/7

Do Hội An là điểm đến nằm gần kề TP Đà Nẵng, nên một số du khách khi đến đây tham quan đã chủ động mang khẩu trang để phòng ngừa. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tin tưởng tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát và sẽ thắng lợi như những đợt bùng phát trước đó.

Du khách đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ Hội An - 4
Du khách đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ Hội An - 5
Du khách đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ Hội An - 6

Sau khi thông tin có ca nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng, một số du khách khi vào Hội An tham quan đã chủ động mang khẩu trang phòng ngừa

Ông Lê Văn Tiến (du khách từ Lạng Sơn) cho biết, ông cùng vợ đến Hội An du lịch nhưng khi biết Đà Nẵng phát hiện một ca dương tính Covid-19 nên cũng khá lo lắng, vì vậy ông và vợ đều mang khẩu trang để phòng ngừa.

Du khách đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ Hội An - 7
Du khách đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ Hội An - 8

Các hoạt động vui chơi, ăn uống, chèo thuyền… vẫn diễn ra bình thường

“Lúc đầu cũng hơi lo lắng, nhưng khi vào phố cổ tôi thấy mọi người vẫn vui chơi bình thường nên tâm trạng cũng bình ổn hơn. Vì tuổi hai vợ chồng cũng lớn nên mới mang khẩu trang để phòng ngừa thôi”, ông Tiến chia sẻ thêm.

Du khách đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ Hội An - 9

Do ảnh hưởng dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khách quốc tế chưa quay lại nên nhiều cửa hàng tại phố cổ Hội An vẫn còn đóng cửa im lìm

Du khách đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ Hội An - 10
Du khách đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ Hội An - 11

Một số cửa hàng tại phố cổ bắt đầu thanh lý bớt các mặt hàng để thu hồi vốn, và giảm giá để thu hút khách

Theo nhiều người dân kinh doanh tại phố cổ cho biết, du khách có giảm hơn so với cuối tuần trước nhưng không đáng kể; tuy nhiên tình hình đến đầu tuần sau thì không nói trước được. Du khách đến đây vẫn thoải mái tham quan, ăn uống chỉ một số gia đình có dẫn theo trẻ nhỏ, hoặc người lớn tuổi thì chủ động mang khẩu trang để phòng ngừa.

Du khách tham quan Hội An tối 25/7

Bà Nguyễn Thị Năm (người làm dịch vụ chèo đò tại sông Hoài, Hội An) chia sẻ: “Tôi thấy du khách vẫn tham quan tấp nập, dịch vụ chèo đò vẫn bình thường. Chúng tôi ở đây luôn bảo nhau phải sáng suốt, không nghe theo các thông tin không căn cứ. Người làm dịch vụ du lịch, phục vụ khách như chúng tôi chỉ mong dịch bệnh sớm kiểm soát để du khách quốc tế sớm quay lại”.