Điều đặc biệt ở ngọn núi có 3 công trình tâm linh
(Dân trí) - Núi Đá Chồng (tỉnh Ninh Thuận cũ, nay thuộc Khánh Hòa) là điểm đến tâm linh độc đáo với 3 công trình mang kiến trúc riêng biệt, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm bái.

Núi Đá Chồng, thuộc phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa là điểm đến tâm linh nổi tiếng khi có 3 cơ sở Phật giáo gồm: Tổ đình Trùng Khánh, Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ và chùa Trùng Sơn Cổ Tự. Ngọn núi này được tạo nên từ nhiều khối đá lớn xếp chồng lên nhau, hình thành cảnh quan kỳ thú, khác biệt so với những nơi khác.
Trong ảnh, Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ nằm dưới chân núi với mái ngói màu nâu sẫm, bên phải là Tổ đình Trùng Khánh, còn trên đỉnh núi là chùa Trùng Sơn Cổ Tự.

Cụm kiến trúc tâm linh này nằm cách trung tâm phường Phan Rang hơn 3km về phía Bắc.

Trong quần thể tâm linh trên núi Đá Chồng, Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ nằm dưới chân núi, thuận tiện cho du khách tham quan, chiêm bái trước khi chinh phục các điểm đến ở vị trí cao hơn.

Các khối đá tự nhiên lớn hiện hữu trong khuôn viên Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ.

Để đến 2 điểm tâm linh còn lại, người dân và du khách phải men theo hàng trăm bậc thang đá dẫn lên sườn núi.

Tượng Phật Bà Quan Âm tọa lạc trong khuôn viên Tổ đình Trùng Khánh.

Những hàng hoa sứ và hoa giấy nở rộ dọc lối lên chùa Trùng Sơn Cổ Tự, tạo nên khung cảnh thanh bình.

Đứng từ chùa Trùng Sơn Cổ Tự, du khách có thể ngắm toàn cảnh phường Ninh Chữ với những mái nhà san sát, Đầm Nại xanh trong và núi non hùng vĩ.

Du khách chụp ảnh lưu niệm khi tham quan, chiêm bái tại chùa Trùng Sơn Cổ Tự. Bạn Nguyễn Thị Thùy Linh, du khách đến từ Đồng Nai chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi tham quan quần thể tâm linh trên núi Đá Chồng. Không gian nơi đây thanh tịnh, cảnh quan đẹp và thoáng đãng. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là trên cùng một ngọn núi lại có tới 3 công trình tâm linh với kiến trúc khác nhau. Từ trên cao, du khách còn có thể ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên rất đẹp".

Theo thông tin được niêm yết tại chùa Trùng Sơn Cổ Tự, ngôi chùa có lịch sử hình thành cách đây gần 180 năm, bắt nguồn từ một thảo am do Tổ sư Thanh Tâm - Huệ Khánh dựng trên núi Đá Chồng vào năm 1848. Trải qua nhiều lần đổi tên, trùng tu và phát triển qua các đời trụ trì, ngôi chùa chính thức mang tên Trùng Sơn Cổ Tự từ năm 2016.
Lãnh đạo UBND phường Ninh Chữ cho biết các công trình tâm linh trên núi Đá Chồng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mỗi năm, địa điểm này thu hút hàng chục nghìn lượt người dân, Phật tử và du khách tham quan, chiêm bái.

Vị trí cụm công trình tâm linh trên núi Đá Chồng (Ảnh: Google Maps).










