Đến xứ Quảng đừng quên ghé làng trái cây nức tiếng Đại Bình

(Dân trí) - Làng Đại Bình được mệnh danh làng trái cây Nam Bộ của xứ Quảng, đến đây du khách được thỏa sức thưởng thức miễn phí các loại trái cây có trong vườn nhà hoặc có thể mua về làm quà, tham gia miễn phí tour du lịch sông nước, tham quan danh thắng Hòn Kẽm Đá Dừng…

Làng du lịch sinh thái Đại Bình (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) được thiên nhiên ưu đãi bởi phù sa sông Thu Bồn bồi đắp, đặc biệt nơi đây có được nhiều loại cây trái của vùng Nam Bộ như măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, cam, quýt, bưởi trụ, bòn bon...

Ngày hội cây trái làng Đại Bình

Lần đầu tiên huyện Nông Sơn - Quảng Nam tổ chức ngày hội Văn hóa - du lịch làng sinh thái Đại Bình

Ngày hội cây trái làng Đại Bình

Ngày hội nhằm quảng bá văn hóa, du lịch và con người Đại Bình, đưa làng sinh thái Đại Bình đến gần hơn với du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch tại đây

Những con đường làng được cắt tỉa đẹp mắt, xanh tươi suốt bốn mùa. Thường vào tháng bảy, tháng tám âm lịch là mùa của đặc sản trái cây làng Đại Bình, nhất là trụ lông - một giống bưởi với những cây trĩu vàng, sai quả phủ kín. Ruột bưởi đỏ tươi, căng mọng, ngọt thanh, từng múi bưởi ngọt lành.

Ngày hội cây trái làng Đại Bình

Đến đây du khách sẽ được tham quan vườn nhà người dân, thưởng thức trái cây miễn phí tại vườn hoặc có thể mua về làm quà

Hay sầu riêng Đại Bình nức tiếng thơm ngon từng múi vàng mịn, ngọt đậm, cơm dày, hạt nhỏ. Những người sành ăn sẽ không thể nào cưỡng lại loại trái cây "sạch" như vậy. Vì lẽ đó, làng du lịch Đại Bình luôn hấp dẫn du khách đến tham quan và trải nghiệm vào thời điểm này.

Ngày hội cây trái làng Đại Bình
Ngày hội cây trái làng Đại Bình
Ngày hội cây trái làng Đại Bình
Ngày hội cây trái làng Đại Bình

Không hổ danh là “làng trái cây Nam Bộ của xứ Quảng”, ở đây có rất nhiều loại cây trái ngọt lành như bưởi trụ, sầu riêng, măng cụt, lòn bon… du khách có thể tha hồ thưởng thức và check-in tại đây

Theo Phòng Văn hóa thông tin huyện Nông Sơn, đây là lần đầu tiên huyện tổ chức ngày hội với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về việc bảo vệ cảnh quan môi trường; bảo tồn, gìn giữ nếp sống chân thực, mộc mạc của làng quê trong giao tiếp, ứng xử và buôn bán.

Ngày hội cây trái làng Đại Bình
Ngày hội cây trái làng Đại Bình

Du khách hào hứng tham gia ngày hội, được người dân nhiệt tình tiếp đãi khiến ai nấy đều phấn khởi, hào hứng

Đồng thời còn quảng bá hình ảnh Đại Bình qua các sản phẩm tiểu thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm chế biến từ nông - lâm - thủy sản, các món ăn đặc trưng của địa phương đến du khách. Tổ chức hoạt động tạo điểm nhấn để từng bước xúc tiến, phát triển du lịch; nhân dân Đại Bình có điều kiện tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm về cách làm du lịch cộng đồng.

Ngày hội cây trái làng Đại Bình
Ngày hội cây trái làng Đại Bình

Nhiều món ngon của làng cũng được mang ra thiết đãi khách

Để chuẩn bị cho ngày hội, tất cả người dân làng Đại Bình đã khẩn trương cùng nhau chung tay dọn dẹp vườn tược, chăm chuốt lại cổng rào nhà mình để sẵn sàng đón khách đến tham quan “làng trái cây Nam Bộ” của xứ Quảng.

Ngày hội cây trái làng Đại Bình

Các loại sản phẩm sạch, chất lượng được người dân ưu tiên sử dụng và giới thiệu đến du khách

“Du khách đến với ngày hội sẽ được vào tham quan vườn nhà các hộ dân, được thưởng thức miễn phí các loại trái cây có trong vườn nhà. Ngoài ra, tại khu vực sân vận động trung tâm thôn sẽ diễn ra các hoạt động vui chơi, giải trí với các trò chơi dân gian như ô ăn quan, đập niêu, nhảy sạp, ném cầu...; trải nghiệm không gian ẩm thực với những món truyền thống do bà con làng Đại Bình nấu như mỳ Quảng, bánh xèo, bánh bèo, bánh đúc, bánh nậm, mít hông… Đặc biệt, du khách còn được tham gia tour du lịch sông nước, tham quan danh thắng Hòn Kẽm Đá Dừng bằng đường thủy”, ông Phạm Văn Bằng - Bí thư chi bộ thôn Đại Bình cho biết.

Ngày hội cây trái làng Đại Bình

Du khách có thể tham quan các nghề tiểu thủ công tại đây

Ngày hội cây trái làng Đại Bình

Hoặc tham quan nhà cổ tại ngôi làng yên bình và xanh mát này

Ngày hội cây trái làng Đại Bình
Ngày hội cây trái làng Đại Bình

Cùng bình chọn những hàng rào đẹp mắt nhất tại đây

Ngoài ra, ban tổ chức ngày hội sẽ chấm chọn vườn đẹp tại 12 vườn mẫu ở làng Đại Bình, bình chọn bờ rào, cổng ngõ đẹp tại các gia đình đã đăng ký.

Ngày hội Văn hóa du lịch làng sinh thái Đại Bình

Ngày hội văn hóa du lịch Đại Bình kỳ vọng không chỉ bảo tồn văn hóa, bản sắc vùng miền làng quê mà còn tạo cú hích, sự chuyên nghiệp cho du lịch sinh thái Đại Bình. Qua đó, góp phần phát triển du lịch bền vững, mang lại nguồn thu nhập cho nhân dân địa phương.

Dự kiến ngày hội Văn hóa - du lịch làng Đại Bình sẽ diễn ra từ ngày 16-18/8.

C.Bính-N.Linh